Ý nguyện cử tri: Đại biểu quốc hội cần đưa ra những sách lược mới

(Baonghean.vn) - Các cử tri mong muốn đại biểu Quốc hội với từng cương vị khác nhau, có tiếng nói chung để đưa ra các sách lược mới nhằm phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết những bức xúc của người dân.
Ông Cao Đình Hòe – Phó Chủ tịch Thường trực Hội khuyến học tỉnh:
 
Cần tiếp tục chăm lo “Giáo dục phổ thông phải từng bước đạt chuẩn mực và đi vào kỷ cương, nề nếp” cho độ tuổi học đường; thực hiện phương châm học tập suốt đời cho người lớn thông qua việc chú trọng Giáo dục thường xuyên tại các Trung tâm học tập cộng đồng (mỗi xã, phường, thị trấn có một Trung tâm).
Ở đó người học được thể hiện quyền “người học cần gì học nấy”; người dạy thì có thể các nhà giáo, nhà khoa học, cán bộ; hoặc người dân sở tại đã thành công trong sản xuất, kinh doanh hướng dẫn cho người khác.v.v. Giáo dục và đào tạo người học (ở độ tuổi học đường và người lớn) ý thức việc học thường xuyên, suốt đời “Không chỉ của chúng tôi mà của chúng ta, không chỉ của mọi người mà của toàn xã hội”.
Cần tiếp tục tổ chức thi cán bộ quản lý giáo dục giỏi sau khi thi giáo viên dạy giỏi. Như vậy chúng ta tạo nên một trật tự giáo dục: học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi, cán bộ quản lý giáo dục giỏi làm tiên phong (đầu đàn) trong công cuộc “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”. 
Thạc sỹ Nguyễn Đức Diễn- Giảng viên khoa Sinh, Trường Đại học Vinh:
 
Tài nguyên môi trường là lĩnh vực rộng lớn, trong nước có rất nhiều trường đại học, cao đẳng đào tạo ngành môi trường. Tuy nhiên, công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực các lĩnh vực tài nguyên và môi trường còn nhiều bất cập, hệ thống các cơ sở đào tạo nhân lực ngành tài nguyên và môi trường còn chưa có sự liên thông, liên kết. 
Thực tế hiện nay số sinh viên sau khi tốt nghiệp làm việc trong lĩnh vực môi trường không nhiều, do nhu cầu việc làm nên nhiều sinh viên chuyển sang công tác ở lĩnh vực khác. 
Trong khi những người làm quản lý nhà nước chủ yếu là kiêm nhiệm, không đúng chuyên môn. Những người trực tiếp làm công tác môi trường ít người được đào tạo đúng chuyên sâu về môi trường. Vì vậy, hiện nay đội ngũ lãnh đạo và cán bộ trong lĩnh vực môi trường chưa có nhiều kinh nghiệm, tỏ ra lúng túng, không giải quyết kịp thời, hiệu quả các sự cố về môi trường. 
Do vậy cần có sự quan tâm từ phía Nhà nước trong việc đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực này. Đồng thời đề xuất Quốc hội khóa mới cần hoạch định chính sách để bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý, các cơ sở đào tạo và các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 
   Phó Giám đốc Bệnh viên Sản nhi - T. S – Bs CKII- Trần Văn Cương:
 
Càng ngày cử tri càng muốn hướng đến dịch vụ y tế tiện ích và hoàn hảo. Và, ngành y tế cũng mong muốn nhận được sự đồng cảm và ghi nhận của nhân dân trước những khó khăn thực tế và những nỗ lực của họ trong suốt những năm qua. Vậy, điều mà chúng tôi cần và người dân cần chính là quốc hội phải là chiếc cầu nối để người dân và ngành y tế tìm thấy tiếng nói chung. 
Thực tế trong những năm qua ngành đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận như việc phổ cập tiêm chủng mở rộng cho toàn dân, từ 8 mặt bệnh nay đã phổ cập tới 12 mặt bệnh. Từ thành quả này đã có nhiều mặt bệnh nguy hiểm bị đẩy lùi. Thế nhưng việc tiêm chủng này có lúc có giai đoạn người dân chưa nhận thức đầy đủ nên mới có tình trạng một số người chủ động bỏ mũi tiêm, điều này rất nguy hiểm.  
Rồi việc kê đơn thuốc cho bệnh nhân vì thiếu kiến thức nên người đân cũng chưa hiểu cùng một loại thuốc nhưng giá có thể chênh nhau tới 20 lần và tác dụng của nó vì thế cũng khác nhau. Vì thế khi bác sỹ kê đơn họ đã tính đến tất cả những khả năng từ việc đáp ứng thuốc đến khả năng tài chính của từng bệnh nhân. Và có những người vì chưa hiểu đã có những hành vi thiếu tôn trọng bác sỹ. 
Hay như việc chất lượng phục vụ tại các phòng khám, phòng cấp cứu, do lượng bệnh nhân quá tải, đội ngũ bác sỹ lại thiếu nên có lúc cũng chưa phục vụ được chu đáo, chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bệnh nhân.  
Đồng thời chúng ta cũng nên hiểu có những ca bệnh không phải vào là được cấp cứu ngay, cũng tùy vào từng trường hợp nặng nhẹ, vì thế mà mới có việc có bệnh nhân chưa được thăm khám, ngay lập tức đã không vừa lòng với nhân viên y tế.
Tất cả những vấn đề chưa tìm thấy tiếng nói chung trên là vì chúng ta chưa có một cơ chế chính sách và hành lang pháp lý đủ rộng. Do đó mới cần có chiếc cầu nối để người dân và đội ngũ y tế nhận được sự đồng cảm với  nhau.
Và với vai trò là một cử tri tôi mong rằng quốc hội lần này sẽ bàn nhiều hơn, rộng hơn và thấu đáo hơn vấn đề về chất lượng khám chữa bệnh và những cơ chế đi kèm để hoàn thiện chất lượng dịch vụ y tế.
Thanh Nga - Mai Hoa - Thanh Lê
Đồ hoạ: Trúc Anh
(Thực hiện)

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh.