Thủ tướng Israel công bố kế hoạch mang tên 'Ngày hậu Hamas'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chính thức công bố kế hoạch của mình cho tương lai của Gaza sau khi xung đột với Hamas kết thúc, nhấn mạnh vào việc "phi cực đoan hóa" vùng đất Palestine.

anh-1-415.jpg
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: AFP

Tài liệu dài một trang có tiêu đề 'Ngày hậu Hamas' đã được đệ trình lên chính phủ Israel để thảo luận ngày 22/2, qua đó đưa ra các hành động đề xuất trước mắt, trung hạn và dài hạn. Văn kiện nhắc lại lập trường của Thủ tướng Netanyahu rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ “tiếp tục cuộc chiến cho đến khi phá hủy hoàn toàn khả năng quân sự và cơ sở hạ tầng chính phủ của Hamas,” và cho đến khi các con tin Israel được trao trả và một cơ cấu an ninh vững chắc được thiết lập. Trong trung hạn, Thủ tướng muốn Israel “duy trì quyền tự do hoạt động” trong khu vực vì mục đích an ninh mà không có bất kỳ giới hạn thời gian nào. “Sẽ có sự phi quân sự hóa hoàn toàn ở Dải Gaza đối với bất kỳ năng lực quân sự nào, vượt quá những gì cần thiết cho nhu cầu duy trì trật tự công cộng”.

Ông Netanyahu cũng đề nghị duy trì việc “đóng cửa phía Nam” biên giới Gaza-Ai Cập để ngăn bất kỳ hoạt động buôn lậu nào vào khu vực này, đồng thời lưu ý vùng đất này cần được bảo vệ với sự hợp tác với chính quyền Cairo và sự hỗ trợ của Mỹ. Kế hoạch đề xuất rằng trách nhiệm hành chính dân sự được trao cho “các quan chức địa phương” có kinh nghiệm quản lý, những người không bị ràng buộc với bất kỳ thực thể nào hỗ trợ khủng bố.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Israel đã nói với tờ Times of Israel rằng Nhà nước Do Thái phản đối sự tham gia của Chính quyền Palestine (PA) có trụ sở tại Bờ Tây trong việc quản lý Gaza. Ông cho rằng mặc dù PA có mâu thuẫn với Hamas kể từ khi bị lật đổ khỏi Gaza vào năm 2007, nhưng PA vẫn không lên án cuộc đột kích ngày 7/10 của phong trào hồi giáo này.
Kế hoạch của ông Netanyahu cũng nhấn mạnh Israel “sẽ tiếp tục phản đối việc đơn phương công nhận nhà nước Palestine”.
Bộ Ngoại giao Palestine đã phản đối kế hoạch của Thủ tướng Netanyahu, cho rằng về cơ bản nó có nghĩa là "tái chiếm" Gaza và cản trở nỗ lực thành lập một nhà nước Palestine. “Kế hoạch của Netanyahu phục vụ lợi ích của ông ta trong việc kéo dài chiến tranh để duy trì quyền lực,” Bộ Ngoại giao Palestine tuyên bố.

tin mới

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết, cách chấm dứt xung đột ở Ukraine nhanh nhất là ngừng viện trợ cho Kiev, và chiến tranh sẽ kết thúc trong hai tuần. Những bất đồng ở Mỹ về viện trợ có thể đã khiến tình thế của Kiev "từ thắng thành bại". 

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.