Tiếp tục khơi dậy khí thế làm ăn ở những xã NTM

(Baonghean) - Những tuyến đường mới rộng mở khang trang, các cánh đồng quy hoạch sản xuất lớn; diện mạo làng quê đổi mới, sầm uất... là cảm nhận chung của chúng tôi khi trở lại những xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Đô Lương.

Về lại Tràng Sơn (Đô Lương) cảm nhận vùng quê thuần nông đổi thay rõ nét sau hoàn thành xây dựng nông thôn mới (năm 2016). Dẫn chúng tôi đi trên tuyến đường đạt chuẩn mà xóm đã vận động bà con nhân dân đóng góp xây dựng, ông Lê Đình Hòa - Bí thư Chi bộ xóm 8, xã Tràng Sơn phấn khởi nói: “Xóm có 180 hộ dân, sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng 3 km đường giao thông, nhà văn hóa đạt chuẩn, bà con phấn khởi và yên tâm sản xuất; cả xóm có 20 hộ dân chuyên kinh doanh dịch vụ... Thu nhập bình quân đầu người đã đạt trên 30 triệu đồng/năm, tăng 6 triệu đồng so với năm 2015.

Hệ thống đường giao thông xã Lạc Sơn đạt chuẩn. Ảnh: Lương Mai
Hệ thống đường giao thông xã Lạc Sơn đạt chuẩn. Ảnh: Lương Mai

So với các xã về đích nông thôn mới trong huyện Đô Lương, hệ thống cơ sở hạ tầng của xã Tràng Sơn được đầu tư khá bài bản, đồng bộ, chất lượng các công trình nhận được nhiều đánh giá cao. Ông Lê Đình Thông - Chủ tịch UBND xã Tràng Sơn, cho biết: Toàn xã đã huy động hàng trăm tỷ đồng đầu tư đồng bộ đạt chuẩn trên 35 km đường giao thông, 13 nhà văn hóa xóm, nội đồng, kênh mương. Sau xây dựng nông thôn mới, xã đã quy hoạch thêm được 2 khu dân cư ở xóm 4 và xóm 13 với 50 hộ dân nằm ven Quốc lộ 15A chuyên kinh doanh các ngành nghề thương mại, dịch vụ. Ở vùng sát đất lâm nghiệp, xã phát triển 5 mô hình trang trại chăn nuôi theo hướng hàng hóa cho thu nhập 150 - 250 triệu đồng/năm... Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của xã đạt trên 15%, giá trị thương mại, dịch vụ đạt trên 52%.

Mô hình chế biến tinh bột nghệ của anh Nguyễn Đình Tuấn, xóm 5, xã Xuân Sơn (Đô Lương). Ảnh: Quang An
Mô hình chế biến tinh bột nghệ của anh Nguyễn Đình Tuấn, xóm 5, xã Xuân Sơn (Đô Lương). Ảnh: Quang An

Bước vào xây dựng nông thôn mới, toàn xã Tân Sơn mới chỉ đạt 9/19 tiêu chí, hệ thống hạ tầng chưa đáp ứng, đời sống nhân dân còn chưa đồng đều. Với quyết tâm nỗ lực cao, năm 2015 xã hoàn thành 19 tiêu chí. Ông Trần Văn Hải - Chủ tịch UBND xã Tân Sơn cho biết: Sau khi hoàn thiện các tiêu chí về đích nông thôn mới, xã tập trung làm tốt công tác quy hoạch vùng đất, xác định rõ thế mạnh và đầu tư có trọng điểm. Đến nay, toàn xã đã quy hoạch được 5 cánh đồng mẫu lớn, 5 mô hình trang trại chăn nuôi thu nhập cao, vươn lên thành xã có thu nhập đạt 5 tấn/ha đầu tiên của tỉnh; hình thành làng nghề mộc, làng nghề bún bánh, hàng trăm tổ thợ kinh doanh, dịch vụ. Tổng thu nhập xã hội đạt 240 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/năm, cao hơn mức bình quân chung so với các xã đã về đích nông thôn mới năm 2016 và 2017 của huyện.

Sau hoàn thành xây dựng nông thôn mới, nội đồng của các xã Yên Sơn, Hòa Sơn, Tân Sơn, Xuân Sơn… đã quy hoạch bài bản các tuyến đường chính, phụ, kênh mương, trạm bơm tưới. Việc hiến đất làm đường, huy động xã hội hóa trong đầu tư công trình công ích được nhân dân đồng tình và hưởng ứng khá rộng khắp. Ngoài chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện đứng ra ứng trước hàng ngàn tấn xi măng từ Tập đoàn Xi măng The Vissai, hỗ trợ 200 - 400 tấn/xã, chỉ đạo các xã ưu tiên lồng ghép các chương trình dự án đường giao thông thủy lợi, điện, đường, trường, trạm, đặc biệt các xã đăng ký về đích trong năm 2015 đến năm 2017.

Nuôi thỏ ở Đô Lương
Nuôi thỏ ở Đô Lương. Ảnh: Tư liệu

Huyện cũng đã chỉ đạo các phòng, ngành phối hợp với các xã ứng dụng tiến bộ KHKT nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất như lúa chất lượng cao, trồng thanh long đỏ hạt, rau màu vụ đông cao cấp trên đất lúa, đưa trên 700 máy cơ giới hóa vào sản xuất, trên 85% lao động được thay thế bằng máy móc. Nhờ vậy, đến nay các xã về đích đã phát triển 50 mô hình trồng dưa chuột, bầu bí, rau màu cao cấp cho thu nhập 80 - 150 triệu đồng/ha ở các xã Xuân Sơn, Tân Sơn, Thái Sơn; trên 130 ha nuôi trồng thủy sản tại xã Yên Sơn; Thịnh Sơn mỗi năm cơ cấu 2 vụ lúa, 1 vụ cá thu nhập trên 100 triệu đồng/ha, hay mô hình 1.500 ha lúa chất lượng cao tại Yên Sơn, Văn Sơn, Hòa Sơn.

Duy tu nâng cấp đường qua xã Đà Sơn, Đô Lương. Ảnh; Văn Trường
Duy tu nâng cấp đường qua xã Đà Sơn, Đô Lương. Ảnh: Văn Trường

Cùng với sự chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng hàng hóa, các xã sau khi hoàn thành về đích nông thôn mới đã năng động phát triển hàng trăm tổ hợp nghề thương mại dịch vụ. Điển hình như dịch vụ chăn nuôi ở Yên Sơn, Xuân Sơn, dịch vụ ăn uống tại Tràng Sơn, Yên Sơn, tổ hợp nghề trồng nấm, nghề mộc ở Tân Sơn, Thái Sơn, nghề bún bánh ở Tân Sơn, Đà Sơn. Các mô hình kinh tế sau xây dựng nông thôn mới góp phần nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích đất sản xuất tăng 15 - 20% so với trước, vừa minh chứng cho sự năng động bắt kịp xu thế thị trường  của người dân tại các vùng quê. Huyện cũng tiếp tục quy hoạch tập trung vùng sản xuất, lúa thuần chất lượng cao, chăn nuôi trâu, bò hàng hóa, phát triển chuỗi trang trại chăn nuôi sản phẩm sạch tại các địa phương có thế mạnh sau khi về đích như Xuân Sơn, Hòa Sơn, Yên Sơn...

Lương Mai

tin mới

Khám phá khu đô thị sinh thái biển vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh

Khám phá khu đô thị sinh thái biển vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh

(Baonghean.vn) - Kế thừa và phát huy những lợi thế của thiên nhiên ban tặng, Hoa Tiên Sea – Golf Villas đã kiến tạo nên một đô thị nghỉ dưỡng sinh thái biển tự nhiên vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh với tiêu chí lấy cuộc sống con người làm tôn chỉ để tạo nên khu đô thị bền vững vượt thời gian.

Công ty Điện lực Nghệ An: Hành trình 65 năm thắp sáng niềm tin

Công ty Điện lực Nghệ An: Hành trình 65 năm thắp sáng niềm tin

(Baonghean.vn) - Trong hành trình 65 năm (1959-2024), các thế hệ CBCNV Công ty Điện lực Nghệ An luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn gian khổ, xây dựng và phát triển đưa Công ty lớn mạnh không ngừng, vươn tới những mục tiêu ngày càng cao hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế quê hương, đất nước.

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Lộc đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra an toàn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Cùng với tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các nhà thầu, các đoàn công tác của Bộ Giao thông cũng có mặt tại đây kiểm tra chất lượng và tiến độ về đích của công trình.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.