Tòa Giám mục Giáo phận Vinh thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) và 34 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023), ngày 19/12, Tòa Giám mục Giáo phận Vinh đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Dẫn đầu đoàn Tòa Giám mục Giáo phận Vinh là Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục Chính tòa Giáo phận Vinh.

Tiếp đoàn về phía Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy; Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thủ trưởng các Phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần và Kỹ thuật.

bna _ anh 1.jpeg
Các đại biểu tham gia buổi tiếp đón các vị chức sắc Tòa Giám mục Giáo phận Vinh. Ảnh: Trọng Kiên

Với tình cảm nồng ấm, quý mến, chân thành, Giám mục Chính tòa Giáo phận Vinh Anphong Nguyễn Hữu Long thay mặt hàng ngũ chức sắc, chức việc, tu sĩ và đồng bào Công giáo tỉnh nhà chúc mừng những kết quả nổi bật của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đạt được trong năm vừa qua. Tòa Giám mục và cộng đồng giáo dân rất ghi nhận, cảm ơn sự cống hiến của cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đối với cộng đồng bà con Công giáo trên địa bàn tỉnh trong việc giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cũng như phát triển kinh tế.

bna _ anh 3.jpeg
Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cùng phái đoàn Tòa Giám mục Giáo phận Vinh tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: Trọng Kiên

Tòa Giám mục cũng vui mừng khi cùng bà con giáo dân đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cũng như sự phát triển chung của tỉnh. Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cũng chân thành cảm ơn sự yêu thương, tình đoàn kết mà cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã dành cho bà con Công giáo toàn tỉnh trong dịp Giáng sinh năm 2023.

Bày tỏ vui mừng, thay mặt lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chân thành cảm ơn Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cùng hàng ngũ chức sắc, chức việc, tu sĩ và đồng bào Công giáo tỉnh nhà trong năm qua đã cùng chung tay, góp sức cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đồng thời mong muốn trong thời gian tới Giám mục và các vị chức sắc, chức việc, tu sĩ và đồng bào Công giáo tiếp tục quan tâm ủng hộ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh trong việc giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, chung tay cùng tỉnh giảm nhanh hộ nghèo qua đó góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.