Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào thăm Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 20/12, đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - Chủ tịch nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào và đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào bắt đầu chuyến thăm tỉnh Nghệ An.

Ảnh 3. Ảnh: Đức Anh
Lễ đón đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước CHDCND Lào đến thăm Nghệ An tại sân bay Vinh. Ảnh: Đức Anh

Cùng đi có các đồng chí: Trần Quốc Vượng - Uỷ viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Hoàng Bình Quân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Nguyễn Bá Hùng - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Lào.

Về phía Quân khu 4 có Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu.

Đón đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đã đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào đến thăm Nghệ An với tinh thần trọng thị, nồng ấm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vo-la-chít cho biết, chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam lần này nhằm tổng kết, bế mạc năm Hữu nghị đoàn kết Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào 2017, kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào.

“Năm hữu nghị 2017 khép lại nhưng sự hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển tốt hơn nữa” - đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít khẳng định.

Ảnh 4. Ảnh: Đức Anh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vo-la-chít khẳng định mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa Nghệ An và Lào ngày càng phát triển. Ảnh: Đức Anh

Tại lễ tiếp kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào bày tỏ vui mừng khi đến thăm Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mặc dù Nghệ An gặp nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của thiên tai, song dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự nỗ lực của nhân dân, tỉnh đã vượt qua khó khăn, phát triển nhanh về mọi mặt, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vo-la-chít thăm Nghệ An

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh bày tỏ vui mừng, phấn khởi, tự hào được đón đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít và đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào đến thăm tỉnh Nghệ An trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh đã báo cáo khái quát về vị trí địa lý, tình hình - kinh tế xã hội của tỉnh năm 2017. Đặc biệt, với đặc điểm có đường biên giới đất liền với Lào dài nhất cả nước (419,5 km), giáp với 3 tỉnh của nước bạn Lào là Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay, Hủa Phăn, Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: “Nghệ An có mối quan hệ truyền thống hết sức tốt đẹp với nhiều tỉnh của nước bạn Lào”.

Hàng năm, tỉnh Nghệ An tổ chức nhiều đoàn công tác sang thăm, làm việc, trao đổi kinh nghiệm, chúc Tết cổ truyền, duy trì chế độ Hội đàm cấp cao luân phiên định kỳ với tỉnh Xiêng Khoảng và tỉnh Bô Ly Khăm Xay.

Ảnh 6. Ảnh: Đức Anh
Bí thư Tỉnh uỷ  khẳng định tỉnh Nghệ An sẽ làm hết sức mình để củng cố và tiếp tục phát huy tình hữu nghị truyền thống lâu đời và đặc biệt giữa hai nước. Ảnh: Đức Anh

Đặc biệt, năm 2017 là năm Hữu nghị đoàn kết Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, tỉnh Nghệ An tham gia rất tích cực với nhiều hoạt động và Đoàn đại biểu 7 tỉnh Lào sang Nghệ An dự lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Nghệ An đã tích cực hỗ trợ, giúp đỡ các tỉnh của Lào một số công trình và hiện đang làm chủ đầu tư công trình Bệnh viện Hữu nghị Xiêng Khoảng 200 giường bệnh do Chính phủ Việt Nam tài trợ.

Bí thư Tỉnh uỷ cũng cho biết, tỉnh Nghệ An rất phấn khởi khi đón nhận thông tin Chính phủ hai nước đã quyết định xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn và có hướng tuyến đi qua cửa khẩu Thanh Thuỷ. “Đây sẽ là cơ hội lớn để tỉnh Nghệ An kết nối với nước bạn Lào và Đông Bắc Thái Lan” - đồng chí Nguyễn Đắc Vinh nhận định.

Nghệ An có khoảng 90 doanh nghiệp xuất nhập khẩu và đầu tư vào thị trường Lào với tổng vốn đầu tư hơn 200 triệu USD. Năm 2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Nghệ An - Lào đạt 16,67 triệu USD. Nghệ An luôn tạo điều kiện để các tỉnh của Lào xuất nhập cảnh hàng hóa, phương tiện qua cảng biển.

Ảnh 7. Ảnh: Đức Anh
Tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vo-la-chít. Ảnh: Đức Anh

Về giáo dục - đào tạo, Nghệ An giúp đào tạo nguồn cán bộ cho các tỉnh của Lào và hiện có 740 cán bộ, sinh viên Lào đang học tập tại các trường đại học của Nghệ An.

“Chúng tôi thực sự mong muốn thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị với nhân dân và các địa phương của nước bạn Lào hơn nữa, tiếp tục xây dựng mối quan hệ hợp tác toàn diện, đi vào chiều sâu” - Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An nhấn mạnh.  

Bí thư Tỉnh uỷ cũng hứa với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và Lào, tỉnh Nghệ An sẽ làm hết sức mình để củng cố và tiếp tục phát huy tình hữu nghị truyền thống lâu đời và đặc biệt giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vo-la-chít đánh giá cao sự giúp đỡ chí tình của tỉnh Nghệ An cho đất nước Lào cả trong kháng chiến và trong thời kỳ xây dựng đất nước hiện nay.

Ảnh 8. Ảnh: Đức Anh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vo-la-chít  tặng quà lưu niệm cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Theo Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào, sự phát triển của Nghệ An không chỉ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tỉnh mà còn giúp đỡ, ủng hộ, góp phần phát triển các tỉnh của nước bạn Lào, đặc biệt là việc đào tạo cán bộ. “Đây là nguồn vốn quý báu mà tỉnh đã giúp cho đất nước Lào” - đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít chia sẻ.

Nhấn mạnh rằng, tỉnh Nghệ An có nhiều thế mạnh về nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch và Lào cũng có các thế mạnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy quá trình phát triển được nhanh hơn.

Tối cùng ngày, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức tiệc chiêu đãi trọng thể, chào mừng đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào cùng các vị lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào và Việt Nam thăm tỉnh Nghệ An. 

Thành Duy

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh.