Tổng Kiểm toán Nhà nước: Giải quyết dứt điểm Dự án cải tạo Khu chung cư Quang Trung

(Baonghean.vn) - Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc, việc quan trọng cần làm ngay là phải giải quyết dứt điểm Khu chung cư Quang trung cũ, tạo nơi ở khang trang, an toàn cho người dân, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.
a
Chiều 3/5, các đại biểu Quốc hội khóa XIV được bầu tại đơn vị bầu cử số 4 gồm các ông: Hồ Đức Phớc – Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Trần Văn Mão – Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh có cuộc tiếp xúc cử tri phường Quang Trung, thành phố Vinh. Ảnh: Thanh Lê

Tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng

Bày tỏ tâm tư nguyện vọng với đại biểu Quốc hội, đã có 11 ý kiến cử tri phường Quang Trung, TP Vinh phản ánh với đại biểu Quốc hội.

Cử tri Nguyễn Xuân Hải, khối 10, phường Quang Trung đánh giá: Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng được Đảng và Nhà nước tập trung chỉ đạo, lãnh đạo và đạt hiệu quả cao, được dư luận nhân dân đồng tình, hưởng ứng.

"Người dân băn khoăn đến hình thức xử lý các vụ tham nhũng còn nhẹ, cần đưa vào quy định tăng hình phạt của Luật  Phòng, chống tham nhũng để xử lý nghiêm minh đối với những đối tượng tham nhũng, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân” - ông Nguyễn Xuân Hải đề xuất.

Cử tri phường Quang Trung kiến nghị với Đại biểu Quốc hội. Ảnh: Thanh Lê
Cử tri phường Quang Trung (TP Vinh) kiến nghị với đại biểu Quốc hội. Ảnh: Thanh Lê

Trả lời băn khoăn của cử tri, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc khẳng định: Công cuộc phòng, chống tham nhũng được Đảng và Nhà nước triển khai quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả, sát thực.

Về hình phạt đối với tội tham nhũng, đồng chí Hồ Đức Phớc cho biết: Luật quy định khung hình phạt 20 năm, chung thân, đến tử hình. Đối với người đưa hối lộ khung hình phạt cao nhất là  20 năm tù; nhận hối lộ hình phạt cao nhất là tử hình. Trong thực tế các vụ án tham nhũng vừa qua đã bị xử lý nghiêm minh đúng hiến pháp, pháp luật được nhân dân hưởng ứng, hiệu quả cao.

Người đứng đầu Kiểm toán Nhà nước cho biết, Luật Phòng, chống tham nhũng mới được sửa đổi ban hành có hiệu lực từ 1/1/2019. Đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tuyên truyền để nhân dân nắm rõ.

Là phường trung tâm của TP Vinh, phường Quang Trung có 2.450 hộ với 8.700 khẩu, phân bố trên 14 khối. Đảng bộ có trên 500 đảng viên, sinh hoạt tại 22 chi bộ. Năm 2018, toàn phường còn 9 hộ nghèo.

Giải quyết dứt điểm Dự án cải tạo Khu chung cư Quang Trung

Cử tri Võ Văn Nhuận, khối 2, phường Quang Trung phản ánh: Dự án cải tạo Khu A chung cư cũ Quang Trung là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh. Theo quy định của Nhà nước, nhà đầu tư được ưu tiên miễn thuế sử dụng đất. Nhà đầu tư đã xây 2 nhà CT2A, CT2B cho 84 hộ gia đình nhà A1 và 80 hộ dân nhà A6 và một số hộ dân nhà A5 đã lên ở ổn định tại nhà mới.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trả lời các kiến nghị của cử tri phường Quang Trung, TP Vinh. Ảnh: Thanh Lê
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trả lời các kiến nghị của cử tri phường Quang Trung, TP Vinh. Ảnh: Thanh Lê

Tiếp tục giai đoạn 2, nhà đầu tư chuẩn bị làm nhà CT1A đã ép cọc xong nhưng do vướng mắc Cục Thuế Nghệ An yêu cầu phải nộp thuế sử dụng đất. Qua 2 năm, dự án chưa được tiếp tục triển khai.  

“Đề nghị UBND tỉnh và Cục Thuế Nghệ An miễn thuế sử dụng đất để nhà đầu tư tiếp tục xây dựng nhà CT1A và công tác hạ tầng của nhà khu A Quang Trung để các hộ dân ở nhà A5 sớm được có nhà mới ở. Đồng thời có phương án cưỡng chế 1 hộ dân không chấp hành chủ trương tái định cư của Nhà nước” - ông Võ Văn Nhuận nói.

Nhà A1 Quang Trung là khu nhà chung cư xuống cấp nguy hiểm nhất ở thành phố Vinh.Ảnh tư liệu
Nhà A1 Quang Trung là khu nhà chung cư xuống cấp nguy hiểm nhất ở thành phố Vinh.Ảnh tư liệu

Cùng chung ý kiến với cử tri Võ Văn Nhuận, nhiều ý kiến cử tri phường Quang Trung cho biết, hiện các khu tập thể chung cư Quang Trung cũ đã xuống cấp trầm trọng, đề nghị Nhà nước sớm có chủ trương tái định cư cho bà con yên tâm ổn định cuộc sống.

Liên quan đến vấn đề này, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết: Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ kiến nghị đến UBND tỉnh chỉ đạo Cục Thuế làm đúng quy định của pháp luật.

"Việc quan trọng cần làm ngay là phải giải quyết dứt điểm Khu chung cư Quang Trung cũ, tạo nơi ở khang trang, an toàn cho người dân, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra; những hộ cố tình chây ì, gây khó khăn chính quyền các cấp cần xử lý theo quy định của pháp luật" - người đứng đầu Kiểm toán Nhà nước nói.

Tổng kiếm toàn Nhà nước đề nghị UBND TP Vinh rà soát, kiên quyết thu hồi dự án đối với các nhà đầu tư nào để dự án treo; tạo điều kiện cho các nhà đầu tư có năng lực thực hiện, đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng công trình cải tạo Khu chung cư Quang Trung đảm bảo người dân có nơi ở mới khang trang, ổn định; cải tạo cảnh quan, kiến trúc đô thị.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri phường Quang Trung, TP Vinh. Ảnh: Thanh Lê
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri phường Quang Trung, TP Vinh. Ảnh: Thanh Lê

Ngoài ra, các ý kiến của cử tri phường Quang Trung liên quan đến tăng tuổi nghỉ hưu, giá điện tăng cao, vấn đề thương binh giả, tín dụng đen, cho vay nặng lãi,… cũng được Tổng Kiểm toán Nhà nước giải trình làm rõ.

tin mới

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.