Tổng thống Putin: Bắt đầu tiến trình không thể đảo ngược ở châu Âu do từ chối khí đốt của Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Các nước châu Âu tính toán rằng nếu không mua khí đốt của Moskva thì nước Nga sẽ sụp đổ, nhưng tiến trình không thể đảo ngược đang bắt đầu diễn ra đối với chính họ, công nghiệp châu Âu đang phải di chuyển sang các nước khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố.

"Rõ ràng, họ đã tính toán rằng, nếu không mua khí đốt của chúng tôi, thì nước Nga sẽ sụp đổ nhanh hơn nhưng tiến trình không thể đảo ngược đã bắt đầu ở chỗ họ. Tiến trình không thể đảo ngược thực tế đang bắt đầu ở châu lục này. Ngành công nghiệp đang phải di chuyển sang các nước khác, trong đó có Mỹ, nơi đã lập ra những điều kiện thuận lợi hơn và nơi mà các nguồn năng lượng có vẻ rẻ hơn. Bởi vẫn còn phải hóa lỏng khí gas tự nhiên, sau đó vận chuyển qua đại dương, tiếp theo phải được khí hóa trở lại. Tất cả những công đoạn này đẩy giá thành tăng", ông Putin nói trong cuộc phỏng vấn.

anh-1-1249.jpg
Ảnh minh họa. Ảnh: AP

"Họ luôn rêu rao là Nga không cho, Nga hạn chế. Chúng tôi đâu có hạn chế bất cứ thứ gì! Chúng tôi cung cấp tất cả, xin mời mua. Người Thổ Nhĩ Kỳ hóa ra là đối tác đáng tin cậy nhất. Vậy đó, khí đốt đang đến thông qua "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ" liên tục", ông Putin lưu ý. Tổng thống Putin nói thêm rằng Nga vẫn trụ vững sau khi các nước châu Âu ngừng mua khí đốt của Moskva, các tuyến đường nước ngoài khác đang được sử dụng và Nga tiếp nối tiến hành công việc khí hóa của riêng mình.

Ngoài ra, Tổng thống Putin đánh giá chính sách hiện nay của chính quyền Đức gây thiệt hại to lớn cho tương lai của nền kinh tế nước này. "Thật khó để nói gì đó về chủ đề này bây giờ. Phân định các ưu tiên là công việc của Chính phủ Đức. Ở đó đang diễn ra cuộc đấu đá chính trị nội bộ phức tạp. Ai đang cố gắng đặt cược vào cái gì, cố giữ ai đó ở lại nắm quyền, rồi ai đó sẽ đến với quyền lực - đôi khi rất khó để phán xét, không chỉ theo dõi từ bên ngoài mà còn đi sâu vào bản chất, vào cơ cấu của các sự kiện để nhận chân những gì đang diễn ra, là chuyện không hề dễ dàng giản đơn. Vì vậy, tôi sẽ không đưa ra bất kỳ đánh giá nào ở đây", - ông Putin tuyên bố./.

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.