Tổng thống Putin: Sinh nhiều con đang trở thành 'mốt' ở Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin bày tỏ vui mừng, bởi ở nước này "việc sinh nhiều con đang trở thành mốt". Đồng thời, ông ủng hộ một số đề xuất hỗ trợ những gia đình đông con ở vùng Viễn Đông như miễn thuế nhà ở, mua xe ô tô. 

putin-rt-6680.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc họp báo ở Chukotka. Ảnh: RT

Theo hãng tin RT ngày 11/1, trong chuyến thăm tới Chukotka hôm 10/1, trả lời câu hỏi của một người bố có 5 đứa con ở cuộc họp báo ngắn, Tổng thống Nga Vladimir Putin ủng hộ đề xuất miễn thuế nhà ở cho các gia đình đông con ở Viễn Đông.

"Tất nhiên, ngân sách liên bang có thể hỗ trợ một mức thích hợp, nhằm mang lại lợi ích cho những gia đình đông con ở Viễn Đông" - Tổng thống Putin nói, đồng thời cho biết thêm sẽ yêu cầu chính phủ và các ủy ban liên quan của Hội đồng Nhà nước làm việc về vấn đề này.

Nhà lãnh đạo Nga cũng vui mừng, bởi ở nước này "việc sinh nhiều con đang trở thành mốt".

“Theo các cuộc thăm dò ​​dư luận, vào năm 2022, 60% đàn ông và 70% phụ nữ Nga mong muốn có từ hai con trở lên. Quan điểm này xây dựng gia đình lớn mạnh không ngừng được củng cố và phát triển. Và tất nhiên, về vấn đề này, việc nhà nước hỗ trợ những gia đình như vậy là rất quan trọng. Chúng tôi đang cố gắng làm tốt điều này" - Tổng thống Putin chia sẻ.

Cũng liên quan tới chủ đề này, Tổng thống Putin phản đối đề xuất mở rộng việc sử dụng vốn trợ cấp thai sản, đặc biệt là việc sử dụng nó để mua ô tô.

“Bạn biết đấy, tôi luôn sợ điều gì? Các gia đình, đặc biệt là những gia đình đông con, luôn có rất nhiều nhu cầu. Dường như là "một đại dương" nhu cầu: sức khỏe, giáo dục... Nhưng tôi luôn sợ rằng, ngay khi chúng ta bắt đầu cho phép số vốn trợ cấp thai sản này được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, cuối cùng chúng ta sẽ không thể đảm bảo quyền lợi của những đứa trẻ" - Tổng thống Putin nhấn mạnh, và cho biết thêm, vốn trợ cấp thai sản ban đầu được hình thành như một công cụ hỗ trợ các gia đình đông con trong các vấn đề quan trọng.

Nhà lãnh đạo Nga sẽ yêu cầu chính phủ và Bộ Công Thương xem xét riêng vấn đề hỗ trợ mua ô tô cho gia đình đông con ở vùng Viễn Đông.

Ngày 10/1, Tổng thống Vladimir Putin đã có hoạt động đầu tiên của năm 2024, đến thăm vùng cực đông Chukotka của Nga. Tại Chukotka, ông Putin đã thăm khu phức hợp nhà kính nhiều tầng nơi rau được trồng quanh năm trong điều kiện băng giá.

Chukotka là vùng cực đông của Nga, có biên giới trên biển với Eo biển Bering giáp bang Alaska của Mỹ./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.