Tổng thống Zelensky không trả lời câu hỏi về khả năng chiến thắng

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Bloomberg cho hay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã không trả lời câu hỏi về cơ hội chiến thắng của nước này, nếu không có sự giúp đỡ của Mỹ.

f7a55c90-253f-430c-bc55-7f10b70109df.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 12/12. Ảnh: CNN

Ria Novosti dẫn nguồn tin từ Bloomberg cho biết, trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng ngày 12/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã không thể trả lời câu hỏi của các nhà báo về khả năng Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga, nếu không có sự trợ giúp mới từ Washington.

"Tại cuộc gặp với Tổng thống Biden ở Phòng Bầu dục, tôi đã hỏi Tổng thống Zelensky rằng, liệu ông ấy có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga mà không cần thêm sự giúp đỡ của Mỹ hay không. Ông ấy trả lời không lời mà chỉ nhún vai nhẹ" - nhà báo của Bloomberg chia sẻ trên mạng xã hội X.

Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden nói rằng, ông không muốn người đồng cấp phía Ukraine thất vọng, đồng thời một lần nữa kêu gọi Quốc hội phê chuẩn gói tài trợ mới, bao gồm cả cho Ukraine, trước kỳ nghỉ Lễ Giáng sinh.

Tổng thống Zelensky đã gặp các nhà lập pháp Mỹ trên Đồi Capitol để vận động viện trợ nhiều hơn trong bối cảnh xung đột đang diễn ra với Nga. Sau cuộc gặp riêng với Tổng thống Zelensky, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết, các nghị sĩ Mỹ mong đợi một chiến lược rõ ràng từ Kiev để việc phê duyệt gói viện trợ tiếp theo.

Tuy nhiên, lãnh đạo đảng Cộng hòa Mitch McConnell nói với các phóng viên ngày 12/12 rằng, Quốc hội “gần như không thể” thông qua gói tài trợ bổ sung, trong đó, bao gồm gói 60 tỷ USD đang bị đình trệ cho Kiev, trước Giáng sinh. Thay vào đó phải thực hiện theo hướng là một gói quy mô lớn hơn bao gồm những thay đổi về chính sách an ninh biên giới.

Trước đó cùng ngày, John Kirby - điều phối viên truyền thông chiến lược tại Hội đồng An ninh quốc gia cho biết, chính quyền Mỹ có đủ kinh phí cho "một vài tuần" và 2 gói viện trợ quân sự cho Ukraine.

Theo Ria Novosti, Hạ viện Mỹ khó có thể phê duyệt viện trợ mới cho Ukraine trước cuối năm nay. Tờ The Hill cho hay, các thành viên đảng Cộng hòa tại Thượng viện cũng nghi ngờ liệu họ có thể thống nhất được vấn đề này vào cuối năm hay không.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu Quốc hội cấp 106 tỷ USD, bao gồm viện trợ cho Israel và Ukraine, nhưng không nhận được sự ủng hộ rõ ràng tại Quốc hội.

Yêu cầu này cần có sự chấp thuận của cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ, trước khi Tổng thống ký duyệt. Trong khi đó, chính quyền thừa nhận số tiền được phân bổ trước đây để giúp Kiev đang cạn kiệt. Đó là lý do tại sao các gói vũ khí gửi đến Ukraine ngày càng giảm.

Nếu Quốc hội Mỹ không đồng ý hỗ trợ Ukraine ngay bây giờ, việc hỗ trợ sẽ phải được thực hiện sau kỳ nghỉ Lễ Giáng sinh. Hạ viện Mỹ bắt đầu nghỉ lễ từ 14/12 - 9/1, và Thượng viện từ 15/12 - 8/1.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.