TP. Vinh triển khai nhiệm vụ diễn tập chiến đấu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 5/4, Ban Chỉ đạo diễn tập TP. Vinh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập chiến đấu, diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cấp phường, xã trong khu vực phòng thủ năm 2023.

Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Thành ủy; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập. Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Tài Phan

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Tài Phan

Đồng chí Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND thành phố Vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Tài Phan

Đồng chí Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND thành phố Vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Tài Phan

Hội nghị đã nghe tóm tắt kế hoạch và công tác chuẩn bị diễn tập chiến đấu, diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cấp phường, xã trong khu vực phòng thủ năm 2023, bao gồm về công tác chuẩn bị; nội dung diễn tập; nhiệm vụ các phòng, ban, ngành, địa phương; thời gian, địa điểm diễn tập do Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập báo cáo và 7 phường, xã báo cáo kết quả công tác triển khai nhiệm vụ diễn tập.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tài Phan

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tài Phan

Trên cơ sở báo cáo và các ý kiến thảo luận, kết luận hội nghị, đồng chí Phan Đức Đồng ghi nhận Ban Chỉ đạo diễn tập đã chuẩn bị tốt các nội dung để sẵn sàng cho kế hoạch diễn tập. Đồng chí yêu cầu Ban Chỉ đạo nắm chắc địa bàn để xây dựng phù hợp từng địa phương, tránh rập khuôn, thường xuyên theo dõi, kiểm tra quá trình chuẩn bị đến diễn tập.

Đối với 7 phường, xã tổ chức diễn tập, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, kết quả diễn tập gắn với trách nhiệm của cấp ủy các địa phương, vì vậy, cần tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 09 của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch số 20 của UBND thành phố, tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về nhiệm vụ diễn tập, tổ chức đảm bảo tiết kiệm; Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập phối hợp các địa phương chuẩn bị tốt mọi công việc để kế hoạch diễn tập chiến đấu, diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cấp phường, xã trong khu vực phòng thủ năm 2023 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước ngày 30/7/2023.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.