Trả lời câu hỏi từ 'phiên bản ảo' của mình, Tổng thống Nga khẳng định 'thích là Putin độc nhất vô nhị’

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tại sự kiện hỏi – đáp trực tiếp vừa diễn ra, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phủ nhận tin đồn rằng ông sử dụng những người có ngoại hình giống mình. Nhà lãnh đạo này tuyên bố với khán giả rằng, ông thích là người “độc nhất vô nhị” hơn.

657b1139203027484439562d.jpg
Ảnh: RT

Theo RT, trong phiên hỏi – đáp trực tiếp diễn ra hôm 14/12 (giờ địa phương), Tổng thống Nga trả lời câu hỏi từ “bản sao” của ông do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, khẳng định chỉ nên có một người có ngoại hình và cách nói chuyện như Vladimir Putin.

Nguồn tin trên cho biết, một người tự xưng là "sinh viên từ St. Petersburg" đã sử dụng một hình ảnh do máy tính tạo ra, gần như giống hệt với ông Vladimir Putin để đặt câu hỏi đề nghị Tổng thống Nga bình luận về tin đồn rằng, ông sử dụng thế thân. Họ cũng muốn ông nêu ý kiến về những mối nguy của trí tuệ nhân tạo.

Tổng thống Putin tỏ ra khá bất ngờ khi phải trả lời câu hỏi từ một phiên bản ảo của mình, nói rằng ông thích là Putin “độc nhất vô nhị”.

"Anh trông giống tôi, anh nói chuyện bằng giọng của tôi. Nhưng tôi đã suy nghĩ và quyết định rằng, chỉ nên có một người có ngoại hình giống tôi và sử dụng giọng của tôi. Và người đó phải là tôi” - Tổng thống Nga phát biểu. Ông Putin mô tả phiên bản trí tuệ nhân tạo là "bản sao đầu tiên" của mình.

Điện Kremlin đã nhiều lần bác bỏ những phỏng đoán của nhiều phương tiện truyền thông như The Mirror (Anh) rằng Tổng thống Nga sử dụng người đóng thế. Người phát ngôn của tổng thống Nga là ông Dmitry Peskov từng chế nhạo đó là những “thông tin nhảm nhí, vớ vẩn”.

Về câu hỏi liên quan đến những nguy hiểm của trí tuệ nhân tạo (AI) và liệu có nên sợ hãi nó, ông Putin nói rằng, không thể ngăn chặn sự phát triển của công nghệ này hoặc ngăn chặn việc tạo ra trí tuệ nhân tạo siêu thông minh có thể học cách cảm nhận, phân biệt mùi hương và có được các chức năng nhận thức.

Vì không thể ngăn chặn nó, ông Putin cho rằng Nga phải trở thành quốc gia đi đầu trong công nghệ này, hoặc ít nhất là làm mọi điều có thể trong khả năng của mình để trở thành một trong những nước dẫn đầu toàn cầu theo hướng này.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga thừa nhận không thể dự đoán kết cục của vấn đề này. Ông lưu ý, tuy việc thảo luận về các hạn chế và quy định liên quan đến việc phát triển trí tuệ nhân tạo để nó không trở thành một mối đe dọa đối với nhân loại là rất quan trọng, bất kỳ thỏa thuận nào giữa các nhà lãnh đạo công nghệ cũng sẽ khó đạt được, cho đến khi công nghệ này bắt đầu đặt ra mối đe dọa thực sự.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.