Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 học sinh dũng cảm cứu người đuối nước

(Baonghean.vn) - Sáng 22/6, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đồng chí Trần Hưng Thịnh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 học sinh: Nguyễn Thị Hiền ở xã Nam Tân, huyện Nam Đàn và Lê Văn Được ở xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương vì đã có hành động dũng cảm cứu người đuối nước.

Trước đó, chiều ngày 12/5/2013, em Nguyễn Thị Hiền, học sinh lớp 4B, Trường Tiểu học Nam Tân, huyện Nam Đàn đã dũng cảm lao mình xuống dòng sông Lam đoạn qua xã Nam Tân, huyện Nam Đàn cứu em Đào Anh Quyền (4 tuổi) bị đuối nước khi đi chơi cùng chị gái và bị sẩy chân xuống sông Lam.

Đồng chí Trần Hưng Thịnh - Trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An cho học sinh Nguyễn Thị Hiền ở xã Nam Tân, Nam Đàn

Trước hành động dũng cảm đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Xuân Đường đã kí quyết định trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An cho  học sinh Nguyễn Thị Hiền vì đã có hành động dũng cảm cứu sống em nhỏ trên sông Lam cùng số tiền 5 triệu đồng. Cũng trong dịp này, UBND huyện Nam Đàn đã trao tặng Giấy khen cho em Nguyễn Thị Hiền và số tiền 1 triệu đồng.

Trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho học sinh Lê Văn Được, 9B Trường THCS Thanh Ngọc, Thanh Chương.

Trong sáng cùng ngày, Đoàn cũng đã đến tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho em Lê Văn Được, học sinh lớp 9B Trường THCS Thanh Ngọc, Thanh Chương  cùng số tiền 10 triệu đồng vì đã có hành đồng dũng cảm cứu sống 5 em nhỏ bị đuối nước trên sông Giăng. Vào lúc 17h ngày 17/6/2013, em Lê Văn Được đang chăn trâu bên bờ sông Giang thì phát hiện 5 em nhỏ đi chăn trâu cũng ở xã Thanh Ngọc, Thanh Chương cũng đi chăn trâu bị đuối nước. Sau khi cứu 5 em nhỏ lên bờ, có 2 em bị khó thở, mặt tái xanh vì uống nước nhiều, Được tiếp tục sơ cứu  kịp thời cứu cho các em khỏi bị ngạt thở.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng – Bí thư Tỉnh đoàn trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Trung ương Đoàn cho em Lê Văn Được

Cũng trong dịp này, thay mặt Ban Chấp Hành Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Đình Hùng – Bí thư Tỉnh đoàn đã trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Trung ương Đoàn cho em Lê Văn Được và Giấy khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn cho em vì thành tích trên./.

Thành Duy

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.