Trung Quốc lại ngăn Liên Hợp Quốc lên án Triều Tiên

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc một lần nữa không thể ra tuyên bố lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vì Trung Quốc muốn nó phải phản đối Mỹ triển khai THAAD ở Hàn Quốc.

Triều Tiên ngày

Triều Tiên ngày 3/8 phóng tên lửa đạn đạo ra phía biển Nhật Bản. Ảnh minh họa: KCNA.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhóm họp vào ngày 9/8 sau khi Mỹ đệ trình dự thảo lên án Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo ngày 3/8.

Trung Quốc đề xuất thêm vào "các bên liên quan nên tránh có hành động khiêu khích lẫn nhau, leo thang căng thẳng và không điều động bất cứ hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo nào đến Đông Bắc Á với lý do đối phó mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên", AFP đưa tin.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power kêu gọi Hội đồng Bảo an cần có "phản ứng nhanh, mạnh mẽ". Bà nói thỏa thuận giữa Mỹ và Hàn Quốc về triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD "hoàn toàn là phòng vệ" và để đối phó với Triều Tiên.

Trung Quốc còn tìm cách xóa bỏ câu bày tỏ quan ngại vì tên lửa Triều Tiên "rơi xuống gần Nhật Bản". Các nhà ngoại giao cho biết quá trình đàm phán về tuyên bố Hội đồng Bảo an, vốn cần có sự đồng thuận, đã đi vào ngõ cụt.

Trước đó, trong cuộc họp kín gồm 15 quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 3/8, Trung Quốc cũng tỏ thái độ phản đối khi Mỹ kỳ vọng có thể ra tuyên bố lên án Triều Tiên.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tăng cao từ tháng 1, khi Bình Nhưỡng thử thành công bom nhiệt hạch và sẽ phát triển chương trình hạt nhân để răn đe những cuộc xâm lược tiềm ẩn từ Mỹ và đồng minh. Triều Tiên khẳng định không từ bỏ chương trình hạt nhân trừ khi Washington chấm dứt chính sách thù địch nhằm vào Bình Nhưỡng và giải tán lực lượng Mỹ đồn trú ở Hàn Quốc.

Theo VNE

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.