Trường huyện có 6 em đạt thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12 vừa qua, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đô Lương có đến 6 em đạt thủ khoa bảng B ở 5 môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Sinh học (môn Vật lý có 2 em đồng thủ khoa).

Trong những ngày qua, tập thể thầy, cô giáo và các em học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Đô Lương mừng vui khi đội tuyển dự thi học sinh giỏi tỉnh của trung tâm có 15 em thì cả 15 em đều đậu học sinh giỏi tỉnh, trong đó, có 6 em đạt thủ khoa. Đây là một thành tích rất tự hào của một trung tâm giáo dục thường xuyên vốn có bề dày truyền thống học tập.

bna _ Trường 3.jpg
Đội tuyển học sinh giỏi trao đổi ngoài giờ học ở lớp. Ảnh: Ngọc Phương

Gặp các em tại căn phòng truyền thống ấm áp của nhà trường trong một ngày cuối Thu se lạnh, gương mặt của các em thể hiện rõ niềm phấn khởi khi đóng góp thành tích học tập của mình cho trung tâm, nơi đã đào tạo các em suốt trong 3 năm học qua. 6 em đạt thủ khoa, đó là: Nguyễn Đăng Thế - thủ khoa môn Hóa; Nguyễn Đăng Duy - thủ khoa môn Vật lý, điểm thi 17,5; Nguyễn Văn Cường - Đồng thủ khoa môn Vật lý, điểm thi 17,5; Nguyễn Văn Long - thủ khoa môn Toán; Nguyễn Thị Hoa - thủ khoa môn Ngữ văn, Nguyễn Đình Mạnh - thủ khoa môn Sinh học.

bna _ Trường 2.jpg
Đội tuyển dự thi học sinh giỏi tỉnh của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đô Lương có 6 em đạt thủ khoa. Ảnh: Ngọc Phương

Để đạt được thành tích này là một quá trình phấn đấu học tập không ngừng nghỉ của các em ngay từ khi bắt đầu vào học dưới mái trường Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Đô Lương bởi xuất phát điểm về học tập của các em trước khi vào học ở trung tâm chưa được tốt. Bên cạnh đó, còn là sự tận tụy chăm lo trong công tác giảng dạy của thầy, cô.

Trong số 6 em thủ khoa, mỗi em đều có một hoàn cảnh riêng, có em sức khỏe yếu nhưng vẫn cố gắng học tập, hầu hết gia đình các em chỉ đơn thuần làm nông nghiệp, xong buổi học ở trường lại về lo việc đồng áng giúp bố mẹ.

Điển hình như em Nguyễn Đăng Thế - thủ khoa môn Hóa học, sức khỏe yếu, học lớp 12 mà chỉ cân nặng có 35 kg, nhưng em đã nỗ lực rất lớn trong học tập. Năm lớp 10 và 11, Thế đều đạt học sinh giỏi toàn diện. Em cho biết: Phương pháp học của em đó là học đến đâu phải nhớ đến đó. Tìm hiểu thêm các phương trình điều chế và thí nghiệm trên mạng.

bna _ Trường 4.jpeg
Thầy Trịnh Văn Toàn - Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Đô Lương, gặp gỡ chúc mừng các em học sinh đạt thành tích cao. Ảnh: Ngọc Phương

Với em Nguyễn Đăng Duy - thủ khoa môn Vật lý, ngoài việc học ở trường, chăm lo việc đồng áng phụ giúp gia đình, ban đêm Duy lại chăm chỉ ngồi vào bàn học đến hơn 12 giờ đêm. Nhờ vậy, Duy đạt giải Nhất môn Vật Lý của trung tâm trong 2 năm học lớp 10 và 11, năm học lớp 11 đạt học sinh giỏi toàn diện.

Em Nguyễn Văn Long - thủ khoa môn Toán, giải Nhất học sinh giỏi môn Toán của trung tâm cũng có nỗ lực học tập rất tốt. Gia đình không mấy khấm khá, nhưng em và chị gái đều có thành tích học tập đáng nể (chị gái đang học Đại học Y). Nói về đề thi Toán năm nay, Long chia sẻ: “Đề thi gồm 5 câu, trong đó, có 1 câu Hình học, 4 câu Đại số. Thời gian làm bài 150 phút, nhưng em chỉ làm 120 phút là hoàn thành, sau đó em dành 30 phút còn lại để khảo lại bài. Đề thi 2 câu đầu dễ, câu 3 và 4 có khó hơn, câu 5 rất khó. Kinh nghiệm học tập của em đó là phải học chắc cơ bản mới làm đến bài khó. Ngoài thời gian học với cô giáo, em dành nhiều thời gian tự học. Ôn lại bài cũ và tìm thêm bài khó trên mạng”.

Còn em Nguyễn Thị Hoa - thủ khoa môn Văn, có vóc người gầy mảnh, nhưng đôi mắt sáng trong đầy nghị lực. Hoa chia sẻ, trong quá trình học, em nghe cô giáo giảng những ý chính, rồi tự tìm hiểu thêm ý phụ để tư duy làm bài về cả nội dung và nghệ thuật.

Để đạt được thành tích tốt trong kỳ thi vừa qua của các em, không thể không kể đến việc bồi dưỡng của các thầy, cô giáo của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Đô Lương. Cô Hoàng Thị Việt Hà - giáo viên bồi dưỡng bộ môn Văn cho biết: "Để bồi dưỡng học sinh giỏi hiệu quả phải lựa chọn được đội tuyển có năng lực, say mê với môn học. Trang bị cho các em đầy đủ kiến thức cơ bản và nâng cao. Rèn luyện cho các em thực hành qua các đề thi khác nhau. Động viên, khích lệ để các em có hứng thú trong học tập. Tổ chức các đợt thi thử để các em rút kinh nghiệm sau mỗi lần thi”.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Đô Lương là mái trường có bề dày thành tích về giảng dạy và học tập. Thành tích 3 năm gần nhất của trung tâm trong thi học sinh giỏi tỉnh đó là: Năm học 2021-2022 đạt 5 giải Nhất, 5 giải Nhì, 2 giải Ba, 1 giải Khuyến khích; năm học 2022-2023 đạt 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 2 giải Ba, 2 giải Khuyến khích; năm học 2023-2024 có 15/15 em đậu học sinh giỏi tỉnh, trong đó có 6 thủ khoa. Tất cả các năm nhà trường đều đạt giải Nhất tập thể học sinh giỏi tỉnh lớp 12 khối Giáo dục thường xuyên toàn tỉnh.

Thầy Trịnh Văn Toàn - Giám đốc Trung tâm cho biết: “Cấp ủy, Ban Giám đốc luôn quan tâm, chăm lo đến việc bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh, có nhiều quyết định sát, đúng cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Duy trì tổ chức thi học sinh giỏi cấp trung tâm cho khối 10, 11 nhằm tạo nguồn cho đội tuyển. Lựa chọn giáo viên có năng lực, nhiều kinh nghiệm, chăm lo để bồi dưỡng. Bố trí lịch học cố định cho đội tuyển tại trung tâm và tổ chức thi thử nhiều đợt để rút kinh nghiệm. Ban Giám đốc tổ chức gặp mặt đội tuyển để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, đề xuất..., động viên khích lệ, giao nhiệm vụ cho đội tuyển trước khi lên đường đi thi. Tổ chức đưa đón, bố trí nơi ăn, ở tốt nhất để đội tuyển yên tâm dự thi.

Bên cạnh đó, đối với các giáo viên chủ nhiệm phải hết sức trách nhiệm, chăm lo, khắc phục, vượt qua những khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi”. Thành công nối tiếp thành công trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Đô Lương còn là mái trường có chất lượng giáo dục đại trà tốt nhất tỉnh trong khối Giáo dục thường xuyên, rất nhiều em học sinh của trung tâm đã đỗ vào các trường đại học danh tiếng, ra trường công tác tốt và luôn nhớ về mái trường đầy tình thương và trách nhiệm của các thầy, cô giáo nơi đây./.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.