Trường liên cấp Newton với mục tiêu đào tạo các thế hệ 'học sinh toàn cầu'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Với mục tiêu, triết lý giáo dục “Mỗi học sinh là một nhà lãnh đạo tương lai”, hệ thống trường liên cấp Newton không ngừng ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phương pháp dạy học truyền thống kết hợp hiện đại đào tạo ra các thế hệ học sinh vượt trội, tự tin, có trách nhiệm…

1.jpg
Cơ sở vật chất khang trang hiện đại của trường liên cấp Newton. Ảnh: DVCC

Khai phóng, phát triển năng lực cá nhân

Luôn nằm trong top đầu “bảng vàng” thành tích của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trải qua 15 năm hình thành và phát triển, hệ thống trường liên cấp Newton (Newton) đã trở thành mái nhà ươm mầm các thế hệ học sinh tài năng với những tư tưởng, triết lý giáo dục mang tính thời đại.

2 (2).jpg
Cô Lê Thị Bích Dung (thứ 2 bên phải) cùng khách mời, giáo viên tại lễ khai giảng năm học 2023 - 2024. Ảnh: ĐVCC

Cô Lê Thị Bích Dung - Phó Chủ tịch HĐQT hệ thống trường liên cấp Newton chia sẻ, toàn bộ tinh thần giáo dục của trường được đúc kết lại trong slogan: “Mỗi học sinh là một nhà lãnh đạo tương lai”. Bằng sự nhiệt huyết và trình độ sư phạm vững vàng, các giáo viên của hệ thống trường Newton đã đào tạo ra các thế hệ học sinh tự tin, vượt khó, gương mẫu, luôn có trách nhiệm với xã hội, gia đình và bản thân.

Một trong những điểm khác biệt tại môi trường giáo dục của Newton là triển khai phương thức học trải nghiệm thú vị, hấp dẫn. “Theo phương pháp giáo dục truyền thống, người học sẽ tiếp thu kiến thức bằng cách đọc chép, nghe nhìn, trình chiếu… Riêng đối với phương pháp dạy học trải nghiệm, học sinh được tiếp thu kiến thức thông qua thực hành, các dự án, STEM, tham gia cuộc thi, hoạt động dã ngoại, trại hè trong nước và quốc tế…”, cô Lê Thị Bích Dung cho hay.

3.jpg
Một cơ sở trong hệ thống trường liên cấp Newton. Ảnh: ĐVCC

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, học sinh sẽ có được nền tảng tri thức vững chắc, tăng sự hứng thú, tính chủ động, và thúc đẩy tiềm năng sáng tạo của bản thân. Học sinh có nhiều cơ hội tiếp cận tri thức bằng nhiều giác quan khác nhau: thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác… Điều này đã góp phần tăng khả năng ghi nhớ cho học sinh, tăng kỹ năng cần thiết như: kỹ năng tổng hợp thông tin, phân tích, kỹ năng giao tiếp, sáng tạo, kỹ năng xử lý tình huống…

Chính vì vậy, ở Newton, không khó để bất cứ phụ huynh nào cũng có thể nhìn thấy một hình ảnh của con em mình rất khác sau khi gia nhập môi trường giáo dục này. Đó là những học sinh có kiến thức sâu sắc nhưng không kém phần dí dỏm, tự tin trên “Sân khấu hóa tác phẩm”; là những học sinh có chính kiến và lập luận sắc bén trong các cuộc thi tranh biện; những học sinh tràn đầy năng lượng, quyết tâm trong những môn học và giải thi đấu thể thao…

Xây dựng thế hệ học sinh vượt trội

Trong bối cảnh nhiều trường công có bề dày lịch sử và nhiều trường tư mọc lên thu hút nhiều học sinh, cô Lê Thị Bích Dung vẫn tự tin, hệ thống trường liên cấp Newton sẽ tiếp tục là điểm sáng trong các mô hình giáo dục hiện đại và vững bước trên con đường phát triển bền vững.

4.jpg
Khả năng học vượt trội giúp Hoàng Phạm Minh Khánh giành Huy chương Bạc cuộc thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế (IJSO) 2023 - thành tích cao nhất của Đội tuyển Việt Nam. Ảnh: ĐVCC

Nhà trường luôn đi đầu, dự đoán những năng lực, phẩm chất mà các thế hệ tương lai cần có để đáp ứng cuộc cách mạng khoa học công nghệ cũng như nhu cầu hội nhập quốc tế. Đó là lý do, hệ thống trường liên cấp Newton đang tập trung chú trọng phát triển 3 bộ môn Toán, Tin và Tiếng Anh xuyên suốt 12 năm học. Các môn học này được giáo viên sử dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến, kết hợp những thành tựu, phát minh của công nghệ từ đó khiến học sinh hứng thú, dễ dàng tiếp thu.

Không chỉ 100% giáo viên ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin vào giảng dạy, Newton tiên phong trong việc để toàn bộ học sinh được sử dụng máy tính bảng trên lớp. Với phương pháp này, học sinh được “khai phóng” khỏi 4 bức tường, được làm việc cùng các chuyên gia số như ChatGPT, Google, Bing… Điều này góp phần mang đến cho các em nhiều thông tin rộng mở, chủ động trong học tập, thôi thúc khả năng tìm tòi, phát triển tư duy. Phương pháp chấm điểm trên máy tính bảng góp phần giải phóng giáo viên chấm điểm tay (bởi mất thời gian, công sức), việc chấm, chữa chính xác hơn, đa dạng hơn với nhiều câu hỏi. Đồng thời, phụ huynh cũng nhận được kết quả của con nhanh hơn, nắm bắt sát sao việc học hàng ngày.

5.jpg
Học sinh được tiếp xúc và đào tạo sâu về Tin học. Ảnh: ĐVCC

Theo cô Lê Thị Bích Dung, nhà trường đặt mục tiêu nâng cao năng lực công nghệ thông tin cho học sinh để trở thành nền tảng cho các tất cả các lĩnh vực, nghề nghiệp mà các em chọn lựa sau này. “Khi học hết lớp 12, trình độ của học sinh tương đương với sinh viên đại học ngành công nghệ thông tin năm thứ 2, dù các em không theo học chuyên ngành này”, cô kỳ vọng.

Trong tương lai, Newton tiếp tục hướng tới các phương pháp tối ưu để đào tạo các thế hệ “học sinh toàn cầu” – vượt trội về công nghệ thông tin, ngoại ngữ và kỹ năng lãnh đạo. Nhà trường cũng tiến đến quản trị trường học thông minh, tạo ra hệ thống kết nối toàn bộ phụ huynh, học sinh, giáo viên, ban giám hiệu.

Những dấu ấn tạo nên thương hiệu “học sinh Newton”

6.jpg
Thần đồng Đỗ Nhật Nam là một trong những niềm tự hào của nhà trường. Ảnh: ĐVCC

Newton là một trong những trường có số lượng học sinh tham gia và đạt giải các kỳ thi quốc tế cao. Nhiều “học sinh Newton” đã tạo nên danh tiếng và thương hiệu cho trường, có thể kể đến Đỗ Nhật Nam – thần đồng Tiếng Anh, Phạm Minh Thành – tiến sĩ trong Top trẻ nhất Việt Nam, Nguyễn Bùi Đức Dũng – Thủ khoa Tin 2022 Hà Nội, đang trong Đội tuyển quốc gia 2023, Lê Diên Hiếu – Thủ khoa môn Lý Hà Nội 2021 (đang trong Đội tuyển Quốc gia 2023), Đỗ Hải Nam – Thủ khoa môn Toán chuyên ĐH Sư phạm 2023…

Các học sinh của trường liên tiếp đạt kết quả ấn tượng trong kỳ thi Toán và Khoa học quốc tế (IMSO) các năm 2019, 2020, 2022, 2023… Bên cạnh đó, còn hàng loạt cuộc thi khác như APMOP, TIMO, ASMO…

Năm 2023, Newton nằm trong tốp 5 trường có thành tích ấn tượng tại kỳ thi lớp 10 ở Hà Nội. Học sinh khối 9, Trường THCS - THPT Newton dẫn đầu quận Bắc Từ Liêm với điểm trung bình đạt 40,57 (trung bình môn Tiếng Anh đạt 9,05 điểm; môn Toán đạt 8,37 điểm và môn Ngữ văn đạt 7,39 điểm). Nhiều tập thể lớp nằm trong hệ thống của trường ghi nhận “thành tích khủng” với nhiều học sinh đỗ chuyên, trong đó, có em đỗ tới 2 - 3 trường chuyên.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.