Tuyên truyền, vận động lao động làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng quy định

(Baonghean.vn) - Sáng 18/9, huyện Quỳnh Lưu tổ chức Hội nghị tuyên truyền, vận động người lao động làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng quy định. Tham dự có ông Đặng Cao Thắng - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phước Anh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Diện

Thực hiện chương trình đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc, từ năm 2005 đến nay, huyện Quỳnh Lưu đã có hơn 420 lao động đi làm việc tại nước này với mức lương khoảng từ 1.000 - 1.500 USD/người/tháng. Qua đó, góp phần giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, Quỳnh Lưu có 121 người sau khi hết hạn hợp đồng lao động vẫn chưa về nước, ở lại làm việc và cư trú bất hợp pháp. Quỳnh Lưu một trong 10 huyện trên địa bàn tỉnh bị tạm dừng tiếp nhận lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS, chưa được đăng ký thi tiếng Hàn.

Trước tình hình đó, huyện đã ban hành 18 văn bản chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn UBND các xã tuyên truyền các lao động hết hạn hợp đồng về nước đúng hạn. Đồng thời, huyện phối hợp tổ chức được 26 cuộc hội nghị tuyên truyền tại các xã, thị trấn.

Bên cạnh đó, thông báo danh sách những lao động cư trú bất hợp pháp hoặc sắp hết hạn hợp đồng trên đài truyền thanh địa phương và niêm yết danh sách tại trụ sở UBND, nhà văn hóa thôn, khối để nhân dân biết, góp phần tăng hiệu quả tuyên truyền, răn đe những người cố tình chống đối pháp luật. Kết quả, từ năm 2016 đến 2018, tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp của huyện từ 44,67% giảm xuống còn 25,47%.

Ông Đặng Cao Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Diện
Ông Đặng Cao Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Diện

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Cao Thắng - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả bước đầu của huyện Quỳnh Lưu về công tác tuyên truyền, vận động lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Đây là một trong những thị trường hấp dẫn, có thu nhập cao cho người lao động, do vậy, ông Đặng Cao Thắng mong muốn các cấp, các ngành, tổ chức trong hệ thống chính trị của huyện vào cuộc một cách quyết liệt, đồng bộ hơn nữa để giải quyết tốt vấn đề này; cần đổi mới tư duy những người làm công tác chính sách để tuyên truyền, vận động có hiệu quả.

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và lâu dài, đề nghị các địa phương có lao động cư trú bất hợp pháp cần xác định rõ trách nhiệm; cần vào cuộc tích cực, tìm hiểu nguyên nhân để có hướng tuyên truyền phù hợp; tăng cường bố trí lực lượng để tiếp cận các gia đình và người lao động nhằm nâng cao nhận thức cho họ...

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
UBND mỗi địa phương phải có trách nhiệm thông báo đến các gia đình về nguy cơ rủi ro khi cư trú, lao động bất hợp pháp ở nước ngoài; rà soát và có báo cáo cụ thể, chính xác từng đối tượng; tuyên truyền về mức xử lý vi phạm...

Bên cạnh đó, UBND các xã cần tham mưu cho thường trực Đảng ủy thành lập các ban, tiểu ban để tuyên truyền vận động các hộ gia đình; tạo điều kiện về sản xuất kinh doanh cho những lao động sau khi về nước. Huyện Quỳnh Lưu đặt quyết tâm giảm được 74/121 lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc trong năm nay./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.