Việt Nam vô địch cuộc thi an ninh mạng ASEAN

Sáng 12/11, đội Việt Nam 1 đã xuất sắc giành ngôi quán quân cuộc thi Cyber Sea Game 2015. Đây là cuộc thi đảm bảo an toàn thông tin mạng dành cho các đối tượng trẻ (dưới 30 tuổi) khu vực ASEAN diễn ra tại Jakarta (Indonesia).
Đội Việt Nam 1 đang nhận phần thưởng từ ban tổ chức.
Đội Việt Nam 1 (giữa) nhận phần thưởng từ ban tổ chức.
Theo đó, cuộc thi được thiết kế theo hình thức cướp cờ (CTF), diễn ra trong một ngày với 4 hiệp thi đấu (session). Nội dung thi của Cyber Seagame là các kỹ năng phân tích điều tra an toàn mạng, dịch ngược mã, phòng thủ mạng máy tính, xử lý sự cố, kiểm tra đánh giá an toàn hệ thống.
Tại cuộc thi này, mỗi nước ASEAN được cử từ 1 đến 2 đội, mỗi đội 3 người tham gia cuộc thi. Tất cả các đội tham dự đều là các đội đã chiến thắng tại các cuộc thi quy mô quốc gia tại nước mình.
Ghi nhận của từ ban tổ chức Cyber Geagame 2015, tại vòng chung kết, hai đội của Việt Nam đều thể hiện sự xuất sắc trong cuộc chơi. Đội Việt Nam 1 đã thực sự vượt trội bằng việc ghi điểm đầu tiên tại tất cả các hiệp đấu và là đội luôn đứng nhất tại mỗi hiệp. Kết quả chung cuộc, Đội Việt Nam 1 đạt 2005 điểm, vượt đội đứng thứ hai là Thái Lan 500 điểm.
Đội Việt Nam 1 gồm 3 sinh viên của Trường Đại học Công nghệ thông tin,  Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
Đội Việt Nam 1 gồm 3 sinh viên của Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Khắc Lịch, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam nhận định thành quả này cho thấy việc đầu tư vào con người là một hướng đi đúng đắn phục vụ cho phát triển ngành công nghệ về An toàn thông tin. Tuy nhiên đây cũng mới chỉ là kết quả bước đầu, Việt Nam cần phải chung tay tạo điều kiện để các nhân tài có môi trường thuận lợi phát triển thành công sau này. 
Trong khi đó, ông Đặng Hải Sơn, Phụ trách VNCERT chi nhánh Đà Nẵng, người trực tiếp dẫn đội Việt Nam sang Indonesia tham dự Cyber Seagame 2015 đánh giá "Các em thành viên đội vô địch đều là các em đã có kiến thức sâu và khá toàn diện trong lĩnh vực an toàn mạng". Ông Sơn cũng cho biết sau khi trở thành quán quân của cuộc thi Cyber Sea Game đầu tiên trong khu vực, Đội Việt Nam 1 cùng đội Á quân từ Thái Lan được quyền và sẽ được tài trợ sang Nhật Bản tham gia cuộc thi về an toàn mạng toàn cầu SECCON diễn ra vào tháng 1/2016.
Theo VnReview

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.