Cấp gạo cứu đói kịp thời cho nhân dân trong kỳ giáp hạt 2012

(Baonghean) Ngày 28/6/2012, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đã ký Công văn số 4303/UBND-VX, nội dung như sau:

Thực hiện Quyết định số 722/QĐ-TTg ngày 18/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt cho tỉnh Nghệ An, theo đề xuất của Sở LĐ-TB&XH, Sở NN&PTNT, Sở Tài chính, Ban Dân tộc, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 về việc phân bổ gạo cứu đói cho nhân dân các huyện.

Để thực hiện tốt việc cấp phát gạo cho nhân dân, UBND tỉnh giao Giám đốc các sở: LĐ-TB&XH, NN&PTNT, Tài chính, Trưởng Ban Dân tộc và Chủ tịch UBND các huyện: Thanh Chương, Tương Dương, Kỳ Sơn, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, Quế Phong, Quỳ Hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Giám đốc Sở Lao động - TB&XH chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT, Sở Tài chính, Ban Dân tộc, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra UBND các huyện trong việc triển khai thực hiện cấp phát gạo cho các hộ thiếu đói trong kỳ giáp hạt năm 2012 đảm bảo đúng đối tượng; đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện việc cấp phát gạo của UBND các huyện cho UBND tỉnh và Bộ LĐ-TB&XH trước ngày 16/7/2012.

2. Giám đốc Sở LĐ-TB&XH thành lập các Đoàn kiểm tra, đôn đốc các huyện trong việc thực hiện tiếp nhận và cấp phát gạo cho nhân dân.

3. Giám đốc Sở Tài chính tham mưu, trình UBND tỉnh quyết định hỗ trợ các huyện kinh phí vận chuyển gạo từ trung tâm huyện đến trung tâm xã, thị trấn và các bản.

4. Chủ tịch UBND các huyện: Thanh Chương, Tương Dương, Kỳ Sơn, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, Quế Phong, Quỳ Hợp chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc cấp phát gạo cho hộ thiếu đói trong kỳ giáp hạt năm 2012. Chủ động phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh, Sở LĐ-TB&XH, Sở NN&PTNT, Ban Dân tộc, Sở Tài chính triển khai kịp thời phương án tiếp nhận gạo và cấp phát kịp thời cho các hộ gia đình bị thiếu đói.

Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện cấp gạo đúng đối tượng, đúng chế độ, đảm bảo kịp thời. Xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm trong việc cấp phát gạo cứu đói cho nhân dân (cấp không đúng đối tượng, chia bình quân là làm ảnh hưởng đến định mức cho các hộ bị thiếu đói, cấp phát không kịp thời,...); tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc cấp phát gạo của các xã, thị trấn; tổng hợp kết quả cấp phát gạo trên địa bàn báo cáo UBND tỉnh (qua Sở LĐ-TB&XH) trước ngày 15/7/2012 để báo cáo Chính phủ theo quy định.

5. Đề nghị Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh phối hợp chặt chẽ với Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, Chủ tịch UBND các huyện: Thanh Chương, Tương Dương, Kỳ Sơn, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, Quế Phong, Quỳ Hợp tổ chức vận chuyển, giao gạo trực tiếp cho UBND các huyện đảm bảo kịp thời chất lượng và đủ số lượng được cấp.

6. Đề nghị Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện: Thanh Chương, Tương Dương, Kỳ Sơn, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, Quế Phong, Quỳ Hợp chỉ đạo, giám sát chặt chẽ việc tổ chức tiếp nhận, cấp phát gạo cứu đói cho nhân dân; đồng thời, phối hợp xử lý những đơn vị, cá nhân vi phạm việc cấp phát gạo cứu đói cho nhân dân.

Yêu cầu các đơn vi tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.