Kết quả thực chất trong hỗ trợ xã nghèo

(Baonghean) - Vận động ủng hộ người nghèo, xã nghèo vùng miền Tây Nghệ An là một chương trình thiết thực, hết sức nhân văn được các ban, ngành cấp tỉnh hưởng ứng. Xuất phát từ thực tiễn và với trách nhiệm được giao, cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh đã thực hiện việc giúp đỡ xã Yên Na, huyện Tương Dương. Sau gần 1 năm thực hiện, đã có những kết quả bước đầu.

Chủ trương nhận giúp đỡ các xã nghèo ở miền Tây Nghệ An có từ năm 2006. Với sự tích cực hưởng ứng của 86 cơ quan, đơn vị trên địa bàn, đến tháng 4/2012, UBND tỉnh đã đã ban hành Quyết định 1310 với việc phân công cho từng đơn vị cụ thể để giúp đỡ.

Đối với cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh, sau khi được giao đảm nhận với đơn vị là xã nghèo Yên Na, huyện Tương Dương. Cũng giống như các xã nghèo khác, xã Yên Na nằm ở thượng nguồn sông Nậm Nơn, có 9 bản (3 bản dân tộc Khơ mú, 6 bản dân tộc Thái), hơn 1000 hộ dân với 4,3 ngàn nhân khẩu, trong đó hộ nghèo chiếm 81%. Ngay khi có quyết định, MTTQ tỉnh đã thành lập tổ công tác giúp đỡ xã Yên Na tiến hành khảo sát tại địa phương này.

Cụ thể, gần 1 năm thực hiện, MTTQ tỉnh đã xây dựng được các mô hình kinh tế. Trong đó đáng chú ý nhất là mô hình chăn nuôi lợn đen. Trên cơ sở nguồn kinh phí 30 triệu đồng, với hình thức luân chuyển số vốn này, MTTQ tỉnh đã hỗ trợ thêm 7 hộ nghèo (10 triệu đồng/hộ) không lấy lãi để thực hiện mô hình kinh tế này. Ngoài ra, từ nguồn quỹ vận động quyên góp được, MTTQ tỉnh đã xây dựng được 4 nhà Đại đoàn kết với kinh phí 80 triệu đồng, hỗ trợ dụng cụ học tập cho các em học sinh Trường tiểu học Yên Na 2. 

Với mô hình thực hiện nếp sống văn hóa mới, MTTQ tỉnh đã vận động nhiều gia đình tự giác di dời chuồng trại ra khỏi gầm nhà sàn, xây dựng các công trình vệ sinh, khai hoang ruộng trồng lúa nước. Bác Pay Văn Chỏ (dân tộc Thái) bản Xiềng Nứa chia sẻ: “Trước đây, do thiếu hiểu biết, hầu hết các hộ dân ở bản mình thường nuôi gia súc dưới gầm nhà rất mất vệ sinh và dễ sinh bệnh tật, nhưng được sự hướng dẫn và tích cực vận động của cán bộ tỉnh, giờ đây bản mình không ai nuôi gia súc, gia cầm như vậy nữa, đã tách thành chuồng riêng, cách xa nhà ở rồi”.

Trong lĩnh vực văn hóa, cùng với chính quyền địa phương, MTTQ tỉnh đã tích cực vận động, đồng thời hướng dẫn cách thực hiện các tiêu chí văn hóa. Nhờ đó, đến nay xã Yên Na đã có 40% tự xây dựng được nhà tắm, 75% hộ có nhà vệ sinh, 70% hộ di dời chuồng trại ra khỏi gầm nhà sàn, 7/9 bản xây dựng hương ước, quy ước trong việc tang, việc cưới nên đã chấm dứt được các vị tảo hôn hoặc cưới không đăng kí kết hôn, 2 bản được công nhận là làng văn hóa. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyên Văn Huy – Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh cho biết: “Thực hiện chủ trương thiết thực của tỉnh, tổ công tác giúp đỡ xã nghèo của MTTQ tỉnh đã nghiêm túc triển khai thực hiện, đồng thời chỉ đạo các thành viên nắm sát địa bàn, kịp thời báo cáo kết quả của việc thực hiện các mô hình mà chúng tôi cùng với chính quyền địa phương đang thực hiện”.

Kết quả hỗ trợ xã nghèo của cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh đã góp phần tạo chuyển biến thực chất trong công tác XĐGN, tạo điều kiện cho địa phương được hỗ trợ phát triển KT-XH, đẩy mạnh xây dựng đời sống mới vùng nông thôn miền núi.

Bắc Vũ

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.