3 miền trời mưa trong những ngày cuối tuần

Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Trung bộ bao gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có lượng mưa từ 30 - 50mm.

Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do gió Đông mạnh lên, cùng với dải hội tụ nâng trục dần lên phía Bắc, tạo ra những khối mây dầy, liên tục di chuyển từ biển vào đất liền gây ra mưa dông cho các tỉnh miền Bắc 1 - 2 ngày tới, mưa khắp các tỉnh thành từ khu vực đồng bằng Bắc bộ đến Thừa Thiên Huế, trọng tâm mưa ở khu vực Nam đồng bằng Bắc bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Trung bộ bao gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh với lượng mưa từ 30 - 50mm.

Mưa còn kéo dài nên những điểm vùng núi cao cũng có khả năng xảy ra sạt lở đất đá và lũ quét. Do mưa nên nhiệt độ các khu vực này ở mức vừa phải, thủ đô Hà Nội và Bắc bộ phổ biến 28 - 31 độ C, các tỉnh Bắc Trung bộ phổ biến 26 - 29 độ C.

Gió Tây nam cũng hoạt động mạnh lên do đó ở Tây Nguyên và Nam bộ mưa tăng cả về diện và lượng, trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ Tây Nguyên phổ biến 28 - 31 độ C, Nam bộ 29 - 32 độ C.

Thời tiết xấu cũng bao trùm hầu khắp các vùng biển từ Bắc vào Nam, ở Vịnh Bắc bộ có mưa dông mạnh kèm theo nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh. Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có gió mạnh kèm theo nguy cơ lốc xoáy.

Dự báo cho các vùng ngày 13/9:

Phía Tây Bắc bộ: có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội: có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió đông đến đông nam cấp 2 - 3, trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C, riêng vùng đồng bằng và ven biển khu Đông Bắc 26 - 29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: có mưa, riêng phía bắc, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió nhẹ, vùng núi đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 26 - 29 độ, riêng phía nam 29 - 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: có mưa, mưa rào và rải rác có dông, gió tây nam cấp 2 - 3, trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam bộ có mưa rào và rải rác có dông, gió tây nam cấp 2 - 3, trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C ./.

Theo vov.vn - L.T

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.