Náo nức khai hội đền Cuông 2015

(Baonghean.vn) - Tối 2/4, tại xã Diễn An, huyện Diễn Châu, lễ hội đền Cuông đã chính thức khai hội. Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ  tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở VHTT&DL, các huyện bạn và đông đảo bà con nhân dân về dự lễ.
Tiết mục văn nghệ chào mừng
Tiết mục văn nghệ chào mừng
Tiếng trống khai hội
Tiếng trống khai hội
Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu đánh trống khai hội
Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu đánh trống khai hội
Hướng về Đền Cuông là hướng về cội nguồn, về thời kỳ lịch sử xa xưa hào hùng của dân tộc cùng với những huyền thoại, truyền thuyết về "Thánh hiển linh", "Núi Đầu Cân", "Bàn Cờ tiên", "Lời thề hóa đá", "Tổ sư nghề rèn"...  Đặc biệt tưởng nhớ đến công ơn của Thục An Dương Vương người đã có công đánh Tần đuổi Triệu mang lại độc lập tự do cho dân tộc, gây dựng non sông gấm vóc nước Âu Lạc ta thủa xưa. Và tướng quân Cao Lỗ, vị danh tướng có công chế tác nỏ thần dữ yên bờ cõi cho dân tộc. 
Đại biểu tham dự lễ hội đêm khai mạc đền Cuông 2015
Đại biểu tham dự khai mạc lễ hội đền Cuông 2015

 Tương tự các năm, lễ hội Đền Cuông năm 2015 được diễn ra trong 3 ngày từ ngày (1/4 - 3 /4), gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ rước linh vị Thục An Dương Vương, công chúa và các chư thần từ đình Xuân Ái về đền Cuông, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, nhà nhà sum vầy, nhân dân no ấm hạnh phúc. Phần hội diễn diễn ra sôi nổi với các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian đặc sắc: Biểu diễn ca trù, thi đấu bóng chuyền giữa các xã, hội trại, triển lãm ảnh, đu tre, múa lân, nhảy bao bố, chơi cờ thẻ,.... 

Đông đảo khán giả tham dự
Đông đảo nhân dân tham dự lễ
Theo ông Võ Sỹ Tài, Trưởng phòng văn hóa huyện Diễn Châu cho biết: Năm nay lượng du khách về với lễ hội đền Cuông đông hơn rất nhiều so với những năm trước, là dịp để nhân dân Diễn Châu nói riêng và du khách thập phương về với cội nguồn, có cơ hội giao lưu gặp gỡ, cùng du xuân trẩy hội và thưởng thức những giá trị văn hóa tâm linh.
Thu Hương - Kiều Nga

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.