Đẩy mạnh xuất khẩu lao động tại xã vùng cao

(Baonghean.vn) - Chiều 6/5, đồng chí Moong Văn Hợi - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Nghệ An có buổi làm việc, kiểm tra thực tế việc xuất khẩu lao động theo quyết định 71 về đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động của Chính phủ tại xã Mường Nọc huyện Quế Phong.
Đồng chí Moong Văn Hợi, kiểm tra thực tế việc thực hiện QĐ 71 của Chính phủ tại xã Mường Nọc.
Đồng chí Moong Văn Hợi, kiểm tra thực tế việc thực hiện QĐ 71 của Chính phủ tại xã Mường Nọc.

Tại buổi làm việc, sau khi báo cáo nhanh kết quả việc thực hiện xuất khẩu lao động trên địa bàn, lãnh đạo UBND xã Mường Nọc đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong công tác thông tin, tuyên truyền để người dân hiểu rõ về việc xuất khẩu lao động theo Quyết định 71 đó là: có quá nhiều công ty xuất khẩu lao động đi theo con đường không chính thống; địa bàn rộng, dân cư thưa thớt trình độ còn hạn chế khiến người dân nắm thông tin sai lệch nên không mặn mà với việc XKLĐ.

Lãnh đạo UBND xã Mường Nọc báo cáo nhanh kết quả thực hiện QĐ 71.
Lãnh đạo UBND xã Mường Nọc báo cáo nhanh kết quả thực hiện QĐ 71.
Tại buổi làm việc, đồng chí Moong Văn Hợi nhấn mạnh: từ những khó khăn trên xã cần phải thường xuyên thông tin tuyên truyền hơn tới tận các thôn bản thông qua các buổi sinh hoạt xóm, phụ nữ, đoàn thanh niên...Bên cạnh đó, lãnh đạo xã cũng phải nắm rõ hơn nữa đối tượng được thụ hưởng cũng như các chế độ, chính sách hỗ trợ từ đó mới làm tốt được công tác triển khai và thực hiện QĐ 71 trên địa bàn. Với 47 lao động được đi xuất khẩu là một sự nỗ lực cố gắng của xã vùng cao như Mường Nọc. Qua thực tế khảo sát, đoàn công tác sẽ tập hợp những khó khăn, vướng mắc từ đó tìm ra những giải pháp để thực hiện và triển khai tốt hơn công tác xuất khẩu lao động, tạo việc làm cho con em đồng bào vùng đặc biệt khó khăn./.
Thúy Hằng
Đài Quế Phong

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.