Các địa phương kỷ niệm 85 năm thành lập Hội nông dân Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 9/10, Hội Nông dân huyện Anh Sơn và Thị xã Thái Hòa tổ chức tọa đàm kỷ niệm 85 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 2015).

Trải qua 6 kỳ Đại hội, tổ chức Hội Nông dân huyện Anh Sơn ngày càng khẳng định vai trò, vị trí. Đến nay hội có 26.482 hội viên sinh hoạt trong 21 cơ sở hội; có 11.465 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

1
Thường trực Huyện ủy trao bức trướng mang dòng chữ “Nông dân Anh Sơn đoàn kết, sáng tạo, hội nhập phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới” cho Hội Nông dân huyện Anh Sơn.

Hội phối hợp với các ngân hàng ủy thác cho 5.500 lượt hội viên vay vốn sản xuất với với số tiền trên 140 tỷ đồng; thu hút 300 triệu đồng từ ngân hàng ADB để xây dựng mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học. Ngoài ra, từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân của Trung ương Hội, Hội nông dân huyện Anh Sơn đã khôi phục nghề trồng cam Bãi Phủ, mô hình chăn nuôi dê ở Đức Sơn, bò sinh sản ở Vĩnh Sơn, Cẩm Sơn, cây rễ hương ở Cao Sơn…

* Thời gian qua, Hội nông dân thị xã Thái Hòa phối hợp mở 69 lớp dạy nghề cho 2.400 người tham gia. Hội phối hợp Ngân hàng Chính sách Xã hội tín chấp cho hội viên nông dân vay vốn phát triển sản xuất với tổng dư nợ hiện trên 36 tỷ đồng.

1
Đồng chí Lê Tiến Trị, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí Thư Thị ủy Thái Hòa trao kỷ niệm chương “Vì giai cấp Nông dân Việt Nam” cho các cá nhân.

Đến nay, số hộ sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn thị xã chiếm 34,3%; nhiều mô hình chăn nuôi, trồng cây ăn quả đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, các cấp hội vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia đóng góp ngày công, hiến đất, hiến cây, các công trình. 

Dịp này, có 4 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp Nông dân Việt Nam ” về những thành tích đóng góp xây dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam.

Đặng Dương - Cao Sơn 

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.