Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tặng quà Tết cho người nghèo

(Baonghean.vn) -  Để người nghèo có cái Tết đầm ấm, ngày 28 và 29/1, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã đi tặng quà, thăm hỏi người dân khó khăn trong tỉnh.

Trường Chính trị Nghệ An tặng quà tại Nghĩa Mai, Nghĩa Đàn:

Ngày 28/1, Trường Chính trị Nghệ An tổ chức tặng quà tại Nghĩa Mai, Nghĩa Đàn. Đợt này, nhà trường đã tặng 40 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã.

Lãnh đạo nhà trường cũng gửi lời chúc bà con xã Nghĩa Mai có một cái tết tươi vui, đầm ấm và khẳng định nhà trường luôn đồng hành với bà con nơi đây./.

Đức Anh

(Đài Nghĩa Đàn)

Thành phố Vinh tặng quà các gia đình cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Chiều 28/1, Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ thành phố Vinh tổ chức tặng quà cho 94 gia đình cán bộ, chiến sỹ lực lượng Hải quân, kiểm ngư, cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trên địa bàn thành phố nhân dịp tết Bính Thân 2016. Mỗi suất quà trị giá hơn 1,1 triệu đồng được trích từ quỹ “Chung tay góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo” của thành phố.

Thành ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ thành phố Vinh long trọng tổ chức tặng quà cho 94 gia đình cán bộ, chiến sỹ lực lượng Hải quân, kiểm ngư, cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Biển đảo Việt Nam trên địa bàn thành phố nhân dịp tết Bính Thân 2016
Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ thành phố Vinh tổ chức tặng quà cho 94 gia đình cán bộ, chiến sỹ lực lượng Hải quân, kiểm ngư, cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Món quà là nguồn động viên về tinh thần, sự sẻ chia trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Vinh đối với các gia đình có chồng, con đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, để các anh yên tâm bám biển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các gia đình đã bày tỏ sự cảm ơn đối với sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, hứa là hậu phương vững chắc, động viên chồng, con giữ chắc tay súng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hương Sen

(Đài Vinh)

Hơn 200 suất quà tết đến với gia đình chính sách và hộ nghèo ở Sơn Thành

Chiều 28/1, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Sơn Thành, huyện Yên Thành đã trao quà hỗ trợ cho bà con nhân dân nhân dịp Tết nguyên đán Bính Thân 2016.

lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Sơn Thành, huyện Yên Thành đã trao quà hỗ trợ cho bà con nhân dân nhân dịp Tết nguyên đán Bính Thân 2016.
Xã Sơn Thành, huyện Yên Thành đã trao quà hỗ trợ cho bà con nhân dân nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Được nhận quà đợt này có hơn 200 hộ dân ở 18 xóm trên địa bàn xã là những gia đình chính sách tiêu biểu và hơn 100 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà bao gồm 3 gói mộc nhĩ khô, có trọng lượng 1kg, trị giá 120 ngàn đồng. Toàn bộ quà do Trại nấm đạt tiêu chuẩn VietGap của ông Lê Văn Hạnh, ở xóm 12, xã Sơn Thành tài trợ, nhằm góp phần động viên, chia sẻ, giúp các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn có thêm nguồn thực phẩm sạch, đa dạng trong bữa ăn dịp tết.

Dịp này, xã Sơn Thành cũng đã triển khai kế hoạch chăm lo Tết cho người nghèo, hộ gia đình khó khăn trên địa bàn. Ngoài quà của các cấp, xã cũng đã vận động con em xa quê quyên góp, ủng hộ được gần 150 triệu đồng để trao tặng 100 suất quà giúp các hộ nghèo, khó khăn có thêm điều kiện vui xuân, đón Tết./.

Anh Tuấn - Phan Hiền

(Đài Yên Thành)

Hội Nông dân tỉnh 

Trong hai ngày 27& 28/1, đoàn công tác của Hội Nông dân tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Hữu Nhị - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên tặng quà chúc Tết các huyện miền núi cao Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông và huyện Anh Sơn.

Tại các huyện trên đoàn đã trao tặng mỗi đơn vị 10 suất quà trị giá 500 ngàn đồng/ suất tới các hộ nghèo và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Riêng tại huyện Tương Dương, đoàn trao tặng thêm 25 suất quà trị giá 14,5 triệu đồng là tấm lòng của cán bộ, công nhân viên chức cơ quan Hội Nông dân tỉnh dành tặng cho người nghèo xã Yên Thắng - xã được Hội Nông dân tỉnh Nghệ An giúp đỡ.

đoàn công tác của Hội Nông dân tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Hữu Nhị- Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên tặng quà chúc Tết các huyện miền núi cao
Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tặng quà chúc Tết các huyện miền núi cao.

Trong dịp này, Hội Nông dân tỉnh đã huy động cán bộ hội viên, nông dân đóng góp được 77 triệu đồng dành tặng gia đình chính sách và các hộ nghèo. Trong đó, 52,5 triệu đồng dành tặng 105 gia đình chính sách và người có công bảo vệ chủ quyền biên giới hải đảo; 10 triệu đồng quỹ vì người nghèo và 14,5 triệu đồng do cán bộ cơ quan đóng góp. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trao tặng nhiều suất quà có ý nghĩa giúp người nghèo vui xuân đón tết. Đồng thời kêu gọi cán bộ Hội Nông dân các huyện, thành, thị tiết kiệm ngày lương giúp đỡ mỗi đơn vị từ 2 - 5 hộ nghèo, mỗi cơ sở Hội giúp đỡ cho ít nhất 1 hộ nghèo.

Hoàng Minh

Hội Liên hiệp đồng hương Việt Nam tại Ma Cao tặng quà 2 cháu bé mồ côi ở Thanh Chương

Chiều 28/1, đại diện Hội Liên hiệp đồng hương Việt Nam tại Ma Cao phối hợp cùng UBND huyện Thanh Chương tổ chức trao quà cho 2 cháu bé mồ côi tại xóm 10, xã Thanh Mỹ (Thanh Chương).

Dịp này, Hội Liên hiệp đồng hương Việt Nam tại Ma Cao đã trao cho 2 cháu bé Nguyễn Bá Đức và Nguyễn Bá Tuấn 1 sổ tiết kiệm trị giá 36 triệu 600 nghìn đồng, với mong muốn góp phần giúp đỡ, nuôi dưỡng các cháu mồ côi khôn lớn.

Trước đó, ngày 11/1, Báo Nghệ An đã đưa tin “Xót lòng 2 em nhỏ sinh đôi 3 tuổi mồ côi ở Thanh Chương” phản ánh hoàn cảnh thương tâm của 2 cháu Đức và Tuấn. Từ đó đến nay, gia đình cháu bé đã liên tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng, xã hội.  

Huy Thư

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.