Phó Bí thư Nguyễn Xuân Sơn chúc mừng Đại học Vinh nhân dịp 20/11

(Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến chúc mừng Trường Đại học Vinh.

Sáng 20/11, thầy trò trường Đại học Vinh tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Tại buổi lễ, thầy trò trường Đại học Vinh đã ôn lại những thành tích trong suốt thời gian xây dựng và phát triển.

Hiệu trưởng Đại học Vinh
GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng Đại học Vinh ôn lại truyền thống tốt đẹp của nhà trường.

Trong 58 năm qua, Trường Đại học Vinh luôn là lá cờ đầu, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị vẻ vang. Các thế hệ thầy, cô giáo và công chức của trường đã nêu cao tấm gương sáng về lòng yêu nghề, tận tụy, sáng tạo, tinh thần hăng say với nghề dù ở giai đoạn nào, hoàn cảnh nào cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Phó Bí Thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn
Phó Bí Thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn phát biểu chúc mừng thầy trò trường Đại học Vinh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí Thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn đã chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên trường Đại học Vinh nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đồng thời nhấn mạnh, trong những năm qua, trường Đại học Vinh đã được Thủ tướng Chính phủ đầu tư xây dựng thành trường trọng điểm quốc gia; được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn là 1 trong 10 cơ sở giáo dục thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân và là 1 trong 8 cơ sở giáo dục được thụ hưởng Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao nâng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông. Đây chính là cơ hội và thách thức đối với nhà trường trong thời gian tới.

Tặng cờ thi đua
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn tặng Cờ thi đua cho trường Đại học Vinh.

Chính vì vậy, đồng chí mong muốn đội ngũ cán bộ, thầy cô giáo trường Đại học Vinh phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, quyết tâm phấn đấu, không ngừng sáng tạo, đổi mới chất lượng đào tạo để sớm đưa trường Đại học Vinh trở thành trường Đại học trọng điểm Quốc gia, là thành viên của mạng lưới các trường Đại học của khu vực và thế giới.

Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đã trao tặng cờ thi đua “Đơn vị hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2016-2017” cho trường Đại học Vinh.

20/11
5 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục của Trường Đại học Vinh được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục của nhà trường.
 

Chu Thanh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.