Đại sứ Mỹ gây sốt với hành trình 843km bằng xe đạp dọc Việt Nam trong giá rét

Bất chấp thời tiết giá rét kỷ lục, Đại sứ Mỹ Ted Osius vẫn hoàn thành tốt đẹp cuộc hành trình dài 843 km bằng xe đạp từ Hà Nội tới Huế trong sự chào đón nồng nhiệt từ bạn bè và những người dân địa phương.
Đai sứ Mỹ đã hoàn thành chặng đường 843 km bằng xe đạp (ảnh: Facebook Đại sứ Mỹ Ted Osius)
Đai sứ Mỹ đã hoàn thành chặng đường 843 km bằng xe đạp (ảnh: Facebook Đại sứ Mỹ Ted Osius).
Vào ngày 30/1, trên trang Facebook cá nhân, Đại sứ Mỹ Ted Osius vui mừng thông báo ông đã kết thúc tốt đẹp chuyến hành trình bằng xe đạp dài 843 km: “Chúng tôi đã tới đích!!! Dù thời tiết không thuận lợi, chúng tôi đã hoàn thành chuyến đạp xe mang tên Hành Trình Mới từ Ô Quan Chưởng, Hà Nội đến Cổng Ngọ Môn, Hoàng thành Huế.”
Được biết, tại Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, ông Nguyễn Dung đã tặng hoa chúc mừng Đại sứ Osius và đoàn đạp xe về thành công của chuyến đi.
Đại sứ nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người dân địa phương (ảnh: Facebook Đại sứ Mỹ Ted Osius)
Đại sứ nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người dân địa phương (ảnh: Facebook Đại sứ Mỹ Ted Osius).
Đại sứ Osius phát biểu tại Đại nội Huế (ảnh: Facebook Đại sứ Mỹ Ted Osius)
Đại sứ Osius phát biểu tại Đại nội Huế (ảnh: Facebook Đại sứ Mỹ Ted Osius).
Ông Osius cùng những người đồng hành ((ảnh: Facebook Đại sứ Mỹ Ted Osius)
Ông Osius cùng những người đồng hành ((ảnh: Facebook Đại sứ Mỹ Ted Osius)
Trên trang Facebook chính thức của Ngài đại sứ, cư dân mạng liên tục bày tỏ sự hào hứng cũng như trân trọng những nỗ lực của ông trong việc gắn kết và phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa Mỹ và Việt Nam. Facebooker Xuan Hoai Ngo đã lên tiếng cảm ơn ông Osius: "Tôi nghĩ ông, bằng những ý tưởng của riêng mình, đã làm những việc hơn hẳn trách nhiệm của một đại sứ Hoa Kỳ. tôi tin rằng những trải ngiệm thú vị của ông trên hành trình sẽ giúp ông hiểu biết sâu sắc hơn nữa đất nước, con người Việt Nam, chúc ông và gia quyến một năm mới an lành!". 
Người dùng Nguyễn Đức Thắng đã có lời chúc mừng đến ông Osius cùng các cộng sự: "Thật tuyệt vời Chúc Mừng Ngài và Cộng sự với Đoàn đã vượt qua mọi trặng đường và thời tiết khốc liệt đã tới đích thành công tốt đẹp. Đó là một Hành Trình Mới mang nhiều ý nghĩa và dấu ấn lịch sử! Thank very much."
Bên cạnh đó, Hưng Lưu chúc Đại sứ Mỹ "chân cứng đá mềm, để cho ngài có thể đi hết chiều dài đất nước Việt Nam".
Khởi hành từ di tích lịch sử Ô Quan Chưởng, Hà Nội trong những ngày mưa rét nhất kể từ đầu đông, ông Ted Osius đã dừng chân tại nhiều danh lam thắng cảnh tại Việt Nam. Tại động Phong Nha, Quảng Bình, ông Osius đã ca ngợi nơi đây là “báu vật nổi tiếng thế giới của Việt Nam.” Ông cũng mong muốn được quay trở lại Quảng Bình để được khám phá Hang Sơn Đoòng.
Ngày 29/1, ngài đại sứ đã tới tỉnh Quảng Trị và tham quan cầu Hiền Lương, nơi từng là giới tuyến chia cắt hai miền Bắc-Nam trong quá khứ. Ông Osius chia sẻ mình đã từng tới thăm cây cầu này khi mới đến Việt Nam làm việc sau khi hai nước chính thức bình thường hóa quan hệ năm 1995. Tại đây, khi lắng nghe những chia sẻ của người dân qua những cuộc trò chuyện bằng tiếng Việt, nhà ngoại giao Mỹ bày tỏ mong muốn được xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho mối quan hệ Mỹ-Việt Nam.
Đại sứ Mỹ trên cầu Hiền Lương (ảnh: Facebook Đại sứ Mỹ Ted Osius)
Đại sứ Mỹ trên cầu Hiền Lương (ảnh: Facebook Đại sứ Mỹ Ted Osius)
Trên quãng đường dài đạp xe dài 843 km, ngoài việc dành thời gian tìm hiểu thêm về lịch sử Việt Nam bằng chuyến thăm đền Lam Kinh tại Thanh Hóa, ngôi nhà của cụ Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An, nhà ngoại giao Mỹ còn có một loạt các hoạt động ý nghĩa như thăm và tặng quà cho trẻ em mồi côi tại Hà Tĩnh, thăm Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Ông cũng dành thời gian gặp gỡ với các sinh viên tại Đại học Quảng Bình.
Chuyến đạp xe của ngài Đại sứ Mỹ mang tên "Mỹ - Việt Nam: Hành trình Mới", với mục đích nêu bật tầm quan trọng của trao đổi giáo dụ, bảo vệ môi trường, tăng trưởng kinh tế, chăm sóc sức khỏe và di sản văn hóa; đánh dấu giai đoạn mới của mối quan hệ ngày càng vững mạnh giữa Mỹ và Việt Nam.
Theo ông Osius, đồng hành với ông trong cuộc hành trình là các nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam và một số cựu thành viên từng tham gia các chương trình do Chính phủ Mỹ tài trợ.
Hồi cuối tháng 10, Đại sứ Osius cũng đã đạp xe quanh Hồ Tây, Hà Nội trong chiến dịch kêu gọi người dân Việt Nam không mua bán sừng tê giác trước nguy cơ loài động vật này có thể bị tuyệt chủng.
Theo vntinnhanh.vn

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.