Xuất cấp các mặt hàng dự trữ trị giá 736 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Chiều 3/7, Tổng cục Dự trữ Nhà nước tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Đỗ Việt Đức - Quyền Tổng cục trưởng chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Cảnh Nam

Tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính; Bộ KH&ĐT; Văn phòng Chính phủ; Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và cán bộ 22 Cục dự trữ Nhà nước khu vực trên toàn quốc; 1 Trung tâm bồi dưỡng nghiệm vụ DTNN và 1 Công ty CP Vận tải và Thương mại DTQG.

Tại đầu cầu Nghệ An, đồng chí Nguyễn Thị Phố Giang - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh chủ trì.

6 tháng đầu năm 2017, ngành Dự trữ nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao quản lý hàng dự trữ đã được tăng cường. Đặc biệt trong việc đề xuất trình Thủ tướng báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung vốn mua tăng và mua bù các mặt hàng dự trữ quốc gia (DTQG), tăng cường công tác bảo quản và quản lý chất lượng hàng DTQG, từng bước góp phần tăng cường lực lượng DTQG và Thủ tướng xuất cấp, sử dụng hàng DTQG để khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh và cứu đói; phục vụ tốt công tác QP-AN. Sự phối hợp giữa các bộ, ngành đã đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, có hiệu quả, góp phần ổn định đời sống nhân dân trong các vùng xảy ra dịch bệnh và giáp hạt.

Với chức năng, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao và yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực DTQG, Bộ Tài chính, cơ quan quản lý chuyên  trách đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan để có phương án giải quyết, xử lý kịp thời khi có yêu cầu. Đã phối hợp với các bộ, ngành kịp thời trình Thủ tướng Chính phủ xuất cấp hàng từ nguồn DTQG và nhanh chóng tổ chức giao - nhận, kiểm tra công tác cấp phát. Toàn bộ số hàng hóa DTQG xuất cấp cứu trợ đã được tổ chức vận chuyển, giao cho địa phương đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, phân bổ đúng đối tượng...

Từ đầu năm 2017 đến ngày 20/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định xuất cấp hàng DTQG cho các địa phương để cứu đói, hỗ trợ Tết Nguyên đán và phòng chống thiên tai, dịch bệnh, viện trợ; tổng giá trị hàng hóa đã xuất cấp khoảng 736 tỷ đồng.

Trong phần thảo luận, đại biểu tại các điểm cầu thẳng thắn nêu lên những khó khăn, hạn chế trong công tác DTQG. Trong đó, có những khó khăn đáng chú ý như: Chỉ tiêu kế hoạch được giao hàng năm thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ; Danh mục hàng đưa vào DTQG còn chưa cụ thể; còn trùng lặp, chồng chéo trong công tác phân công quản lý các mặt hàng dẫn đến hạn chế về chất lượng, hiệu quả công tác và triển khai kế hoạch; các xe công vụ phục vụ cứu trợ còn khó khăn; thời gian lưu kho một số mặt hàng dài dễ dẫn đến xuống cấp...

Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh cấp gạo cho người dân miền Tây Nghệ An.
Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh cấp gạo cho người dân miền Tây Nghệ An. Ảnh tư liệu

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Hiếu - Thứ trưởng Bộ Tài chính đánh giá cao nỗ lực trong công tác dự trữ 6 tháng đầu năm 2017. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí đề nghị ngành DTNN tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về dự trữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; chú trọng phát triển nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị và năng lực công tác; chủ động đáp ứng yêu cầu cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính giao; quản lý và theo dõi sát sao sau khi đã cấp phát; lên các kế hoạch về xây dựng, nâng cấp cơ sở kho tàng nhằm đáp ứng nhiệm vụ của ngành trong ngắn hạn và dài hạn...

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Văn Hiếu trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Cục dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa; tặng Cờ thi đua của Bộ Tài chính cho 11 đơn vị có nhiều thành tích trong công tác DTNN.

Cảnh Nam

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.