Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) – Sáng 30/7, tại TP Vinh, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Nghệ Tĩnh tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Dự trữ Nhà nước (7/8/1956-2016).

Dự lễ có đồng chí Nguyễn Hữu Chí – Thứ trưởng Bộ Tài chính, đại diện lãnh đạo Tổng cục DTNN.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các đồng chí lãnh các ban của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, TP Vinh.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Trần Nam Hồng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đặng Quốc Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính, tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh dự buổi lễ.
Các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính, tỉnh Nghệ An dự buổi lễ.
Các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính, tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh dự buổi lễ.
Các đồng chí lãnh đạo Tổng Cục DTNN, tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh dự buổi lễ.

Ngày 7/8/1956, Cục Quản lý vật tư Nhà nước được thành lập với 18 ban đại diện vật tư dự trữ, trong đó có Ban Đại diện Vật tư dự trữ tỉnh Nghệ An, Ban Đại diện Vật tự dự trữ tỉnh Hà Tĩnh. Đây là 2 ban đại diện tiền thân của Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh.

Hiện nay, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh là tổ chức trực thuộc Tổng cục DTNN, Bộ Tài chính, thực hiện nhiệm vụ quản lý về dự trữ nhà nước trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh.

Trải qua 60 năm thành lập, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, đơn vị có tổng tích lượng kho trên 90.000 tấn với đa dạng các loại hàng hóa vật tư dự trữ chiến lược của Nhà nước.

Hệ thống khu dự trữ của Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh được đầu tư hiện đại.
Hệ thống kho dự trữ của Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh được đầu tư hiện đại.

Từ năm 2006 đến nay, Cục đã tổ chức xuất cấp 106,5 ngàn tấn gạo để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân khi thiên tai, giáp hạt; 20 bộ thiết bị chữa cháy rừng, 38 xuồng cao tốc, 1.370 bộ nhà bạt, 37.460 phao cứu sinh, 380 bè cứu sinh nhẹ…

Thực hiện công cuộc hiện đại hóa ngành DTNN, Cục đã và đang triển khai các dự án kho dự trữ có quy mô lớn, hiện đại, áp dụng công nghệ bảo quản tiên tiến đảm bảo chất lượng hàng dự trữ như: công nghệ bảo quản gạo trong môi trường khí trơ, bảo quản thóc trong môi trường kín…

Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh luôn quan tâm công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đến nay, đơn vị có 33% công chức có trình độ đại học và sau đại học; 100% thủ kho, kỹ thuật viên bảo quản có trình độ trung cấp chuyên ngành.

Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh cấp gạo cho người dân miền Tây Nghệ An.
Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh cấp gạo cho người dân miền Tây Nghệ An.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài Chính Nguyễn Hữu Chí ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Cục đạt được trong 60 năm qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hữu Chí nhấn mạnh, với chức năng và nhiệm vụ được giao, Cục cần đảm bảo kịp thời xuất cấp hàng dự trữ khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra trên địa bàn và làm tốt công tác bình ổn thị trường.

Bên cạnh đó, Cục cần xây dựng chiến lược, kế hoạch DTNN trên địa bàn với cơ cấu hợp lý, phù hợp với địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền Luật Dự trữ quốc gia; thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất Tổng cục DTNN để cùng toàn ngành thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; phối hợp tốt với các địa phương, qua đó giữ vững niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí phát biểu tại buổi lễ.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài chính cũng lưu ý, Cục tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có chuyên môn, tư tưởng vững vàng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; rà soát, quan tâm đầu tư xây dựng kho dự trữ, cải tạo kho cũ để bảo quản với phương châm thực hiện có trọng tâm, trọng điểm để có hệ thống kho tàng hiện đại.

Bên cạnh đó, Cục cần chú ý tăng cường công tác quản lý trong từng khâu, phát huy sáng kiến, nâng cao vai trò của người đứng đầu; thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, quy chế dân chủ ở cơ sở, cơ quan văn hóa.

Mặt khác, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh cần tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bỗi dưỡng cán bộ; phát động phong trào thi đua trong từng đơn vị, nhân rộng điển hình tiên tiến. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài chính khẳng định, Bộ sẽ tiếp tục quan tâm bố trí vốn xây dựng cơ sở vật chất cho ngành nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí tặng Cờ thi đua năm 2015 cho Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí tặng Cờ thi đua của Bộ Tài chính năm 2015 cho Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An đề nghị: Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh quán triệt đầy đủ, tiếp tục bám sát các chính sách Đảng và Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Tài chính và tình hình thực tế mỗi địa phương để thực hiện công tác DTNN.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An cũng tin tưởng, Cục tiếp tục phối hợp với các địa phương làm tốt nhiệm vụ; đồng thời cảm ơn và mong rằng tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Bộ Tài chính trong lĩnh vực này, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng kinh tế Nghệ An và Hà Tĩnh ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cho Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh nhân kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cho Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh nhân kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành.
Đồng chí Trần
Đồng chí Trần Nam Hồng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh cho Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh nhân kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành.

Tại buổi lễ, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh được trao tặng Cờ thi đua của Bộ Tài chính vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua ngành tài chính năm 2015;

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tặng bước trướng cho Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh nhân kỷ niệm 60 năm truyền thống của ngành. UBND tỉnh Nghệ An tặng Chi cục DTNN Nghi Lộc thuộc Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh cờ thi đua.

Đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Nghệ An cho Chi cục DTNN Nghi Lộc.
Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho các tập thể, cá nhân xuất sắc của Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh.
Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho các tập thể, cá nhân xuất sắc của Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh.
Đồng chí Đặng Quốc Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.
Đồng chí Đặng Quốc Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao tặng bằng khen cho 5 tập thể và 7 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen có 4 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trong 60 qua, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý cho Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh như: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, hạng Ba, cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ. Nhiều tập thể, cá nhân được tăng Huân chương Lao động, Huy chương…

Thành Duy

tin mới

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 26/4, Đoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.