Xung quanh bài báo "Nhiều vướng mắc, Dự án Đại lộ Vinh - Cửa Lò chậm tiến độ"

(Baonghean) - Ngày 6/5/2013, Báo Nghệ An điện tử có đăng bài "Nhiều vướng mắc, Dự án Đại lộ Vinh - Cửa Lò chậm tiến độ". Ngày 19/6/2013, Báo Nghệ An nhận được đơn của ông Lê Viết Khang (thường trú tại xóm 11, xã Nghi Phú, Thành phố Vinh), với nội dung sau:

"Chúng tôi là những người dân chịu ảnh hưởng trực tiếp của Dự án Đại lộ Vinh - Cửa Lò và chờ đợi tiền đền bù đã gần 10 năm. Qua bài viết báo Nghệ An điện tử đã đăng tải ngày 6/5/2013 và qua nhân viên của Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Vinh đến vận động nhân dân ký nhận tiền đền bù đất nông nghiệp, chúng tôi được biết đã có tiền đền bù.

Tuy nhiên, sau một thời gian ký nhận tiền đền bù đất nông nghiệp mà không được nhận tiền, chúng tôi lên Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Vinh gặp anh Nguyễn Hoàng Minh - Giám đốc trung tâm hỏi thì được trả lời "hiện tại dự án này không còn tiền nữa mà tiền đền bù của Dự án Đại lộ Vinh - Cửa Lò được chuyển sang một dự án khác rồi".

Thực hư của vấn đề do anh Nguyễn Hoàng Minh trả lời và bài viết báo Nghệ An điện tử đã đăng chúng tôi không biết như thế nào. Qua Báo, chúng tôi đề nghị các cấp, ngành liên quan cho biết: Vì sao tiền đền bù của Dự án Đại lộ Vinh - Cửa Lò lại chuyển cho dự án khác mà không tiến hành đền bù cho người dân xã Nghi Phú; Vì sao chúng tôi là những người dân tuân thủ và làm theo đúng pháp luật của Nhà nước quy định về đền bù đất nông nghiệp lại không nhận được tiền đền bù. Trong khi bài báo "Nhiều vướng mắc, Dự án Đại lộ Vinh - Cửa Lò chậm tiến độ" lại nói 159 hộ gia đình ở xã Nghi Phú không ai chịu ký nhận tiền đền bù đất nông nghiệp".

Trước hết, Báo Nghệ An xin cảm ơn ông Lê Viết Khang đã có sự quan tâm, theo dõi tới các vấn đề báo nêu. Về những thông tin của bài báo "Nhiều vướng mắc, Dự án Đại lộ Vinh - Cửa Lò chậm tiến độ" và những điều ông thắc mắc, Báo Nghệ An đã tiến hành xác minh và trả lời như sau:

Thứ nhất: Về việc tiền đền bù của Dự án Đại lộ Vinh - Cửa Lò lại chuyển cho dự án khác: Phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Đại lộ Vinh - Cửa Lò đoạn qua xã Nghi Phú được UBND Thành phố Vinh phê duyệt tại Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 19/4/2012 và Quyết định số 7519/QĐ-UBND ngày 20/12/2012. Sau khi phương án được duyệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Vinh đã phối hợp với xã Nghi Phú và hai HTX Hồng Hoa Thái và Yên Mỹ (nơi có đất nông nghiệp bị thu hồi thực hiện dự án) tổ chức họp nhân dân để công bố các quyết định, tiến hành chuyển kinh phí bồi thường, hỗ trợ vào tài khoản của 2 HTX để HTX chi trả tiền cho các gia đình, xã viên theo quy định nhưng cả 2 HTX đều không đồng ý nhận tiền. Cán bộ trung tâm trực tiếp xuống từng gia đình để vận động nhưng cũng không đạt kết quả.

Chính vì vậy, ngày 10/1/2013, UBND Thành phố Vinh đã báo cáo tình hình thực hiện kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng của Dự án xây dựng Đại lộ Vinh - Cửa Lò, trong đó nêu rõ số tiền không thực hiện chi trả được là 33.699.286.261 đồng.

Ngày 31/1/2013, UBND tỉnh có Công văn số 773/UBND-TM về việc yêu cầu UBND Thành phố Vinh điều chuyển nguồn vốn giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng Đại lộ Vinh - Cửa Lò chưa chi trả được cho Sở Giao thông Vận tải để sử dụng vào Dự án đường giao thông nối QL1A (ngã ba Quán Bàu) đến Đại lộ Xô Viết Nghệ - Tĩnh. Và UBND Thành phố Vinh đã thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh.

Thứ hai: Về thông tin bài báo nêu "cơ quan chức năng đã chuyển tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng..." dẫn đến việc ông Lê Viết Khang nghĩ đã có tiền chi trả: Khi thực hiện bài viết, phóng viên nắm bắt thông tin từ Ban Quản lý dự án công trình giao thông (thuộc Sở Giao thông Vận tải), chỉ biết việc tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thuộc Dự án Đại lộ Vinh - Cửa Lò đoạn qua xã Nghi Phú đã được chủ đầu tư chuyển về tài khoản của Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Vinh nhưng không biết vì các hộ dân liên quan không đồng ý ký nhận do còn một số vướng mắc nên UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND Thành phố Vinh điều chuyển.

Thực tế, tại thời điểm này, UBND Thành phố Vinh đang thực hiện các thủ tục điều chuyển nguồn vốn đó sang Dự án đường giao thông nối QL 1A đến Đại lộ Xô Viết Nghệ - Tĩnh. Đây là một sự cố đáng tiếc trong quá trình tác nghiệp của phóng viên thực hiện bài viết, Báo Nghệ An thành thật xin lỗi ông Lê Viết Khang và bạn đọc.

Thứ ba: Về việc bài báo nêu 159 hộ ở xã Nghi Phú không ai chịu ký nhận tiền đền bù đất nông nghiệp: Thực tế, đến thời điểm hiện tại mới chỉ có 11 hộ, xã viên đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt (gồm 2 hộ, xã viên tại HTX Yên Mỹ; 9 hộ, xã viên tại HTX Hồng Hoa Thái); thời điểm các hộ đồng ý là từ 31/5 đến đầu tháng 6/2013. Trong khi đó, bài báo "Nhiều vướng mắc, Dự án Đại lộ Vinh - Cửa Lò chậm tiến độ" được đăng tải ngày 6/5/2013, như vậy về vấn đề này phóng viên đã phản ánh chính xác.

Cũng xin thông tin thêm để ông Lê Viết Khang được biết, ngày 16/5, UBND tỉnh đã có Công văn số 3238/UBND-TM thay thế Công văn 773/UBND-TM, trong đó chỉ đạo UBND Thành phố Vinh chỉ điều chuyển 21.264.300.140 đồng từ nguồn kinh phí giải phóng mặt bằng ngân sách tỉnh bố trí của Dự án xây dựng Đại lộ Vinh - Cửa Lò nhưng chưa sử dụng hết, chuyển trả về cho Sở Giao thông Vận tải.

Theo ông Nguyễn Đức An - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình giao thông, đây là số tiền chủ đầu tư chuyển cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố Vinh theo Quyết định số 2121/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Vì vậy, đối với các hộ dân ở xã Nghi Phú thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo Quyết định 2121 thì chưa có kinh phí chi trả; còn các hộ dân thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo Quyết định 7519 thì hiện đã có tiền để chi trả. Làm việc với lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Vinh, được biết sau khi có 11 hộ, xã viên ở xã Nghi Phú đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt, Trung tâm đã báo cáo UBND thành phố đề nghị UBND tỉnh, chủ đầu tư bố trí thêm nguồn vốn chi trả cho các hộ dân thuộc Quyết định 2121 và hướng dẫn việc chi trả cho các hộ dân thuộc Quyết định 7519.

Để rõ hơn việc mình thuộc nhóm đối tượng thực hiện Quyết định 2121 hay Quyết định 7519, ông Lê Viết Khang và những người dân thuộc dự án trên trực tiếp nắm bắt tại Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Vinh.

Một lần nữa Báo Nghệ An xin chân thành cảm ơn ông Lê Viết Khang đã có sự quan tâm theo dõi và đóng góp ý kiến để Báo Nghệ An ngày càng hoàn thiện hơn.

                                           
                                                              Báo Nghệ An

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Các điểm du lịch Nghệ An chuẩn bị kỳ nghỉ lễ; Hướng dẫn di chuyển trên cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt; Thêm hàng trăm chỉ tiêu để "giảm nhiệt" tuyển sinh lớp 10 ở TP.Vinh...là những thông tin nổi bật trong ngày.

Công ty Điện lực Nghệ An: Hành trình 65 năm thắp sáng niềm tin

Công ty Điện lực Nghệ An: Hành trình 65 năm thắp sáng niềm tin

(Baonghean.vn) - Trong hành trình 65 năm (1959-2024), các thế hệ CBCNV Công ty Điện lực Nghệ An luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn gian khổ, xây dựng và phát triển đưa Công ty lớn mạnh không ngừng, vươn tới những mục tiêu ngày càng cao hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế quê hương, đất nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 26/4, Đoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.