Nghĩa Đàn: Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số năm 2014

(Baonghean.vn) - Sáng 16/12, UBND huyện Nghĩa Đàn phối hợp UBND xã Nghĩa Lộc tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số năm 2014.
Tháng hành động Quốc gia về dân số  được diễn ra từ 1/12 đến hết ngày 31/12 với  chủ đề "Kiểm soát tốc độ gia tăng dân số - vì sự phát triển nhanh và bền vững của quê hương đất nước", nhằm thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị, toàn dân vào việc thực hiện chính sách DS - KHHGĐ của các cấp, các ngành, mỗi gia đình về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác DS -KHHGĐ đối với sức khỏe, hạnh phúc của mỗi người dân và sự phát triển bền vững của đất nước.
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh lễ phát động
Năm 2014, công tác DS -KHHGĐ trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn tiếp tục đạt được những thành quả quan trọng: mức sinh giảm 2,8%o, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm 2,2%, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên giảm 0,3% so với năm 2013. Công tác truyền thông giáo dục và vận động ký cam kết thực hiện tốt chính sách Dân số/KHHGĐ được tăng cường. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tác Dân số/KHHGĐ trên địa bàn huyện còn đối mặt với nhiều nguy cơ và thách thức: Quy mô dân số ngày càng lớn, chất lượng dân số còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, công tác chăm sóc SKSS vị thành niên còn nhiều bất cập, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh còn ở mức cao. 
Học sinh trường THCS Nghĩa Lộc
Học sinh trường THCS Nghĩa Lộc tham gia lễ phát động - Ảnh Đ.A
Diễu hành phát động hưởng ứng chương trình
Diễu hành, cổ động tuyên truyền chính sách dân số. Ảnh Đức Anh ( Đài Nghĩa Đàn)
 
Ngay sau lễ phát động, các thành viên Ban chỉ đạo công tác DS -KHHGĐ huyện, viên chức dân số 25 xã, thị trấn cùng cán bộ các tổ chức đoàn thể xã Nghĩa Lộc đã tham gia diễu hành cổ động trên các  tuyến đường  giao thông chính để hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về dân số.
  Thành Hưng
                                                       Chi cục Dân số - KHHGĐ 

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?