1.000 người tham gia ngày 'Toàn dân hiến máu tình nguyện'

(Baonghean.vn) - Năm nay, có 43 cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn đăng ký phấn đấu đạt 600 đơn vị máu/chỉ tiêu tỉnh giao hơn 300 đơn vị máu.

Ngày 3/4, Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện Thị xã Thái Hòa, Nghệ An đã tổ chức phát động hưởng ứng ngày "Toàn dân hiến máu tình nguyện - 7/4/2017".

Đồng chí Phạm Quang Toản -  Phó Bí thư Thường trực Thị ủy tham gia hiến máu tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Ảnh: Hoàng Thủy
Đồng chí Phạm Quang Toản - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy tham gia hiến máu tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Ảnh: Hoàng Thủy

Năm 2016, toàn thị xã tổ chức 1 đợt hiến máu tình nguyện với trên 1.000 người đăng ký tham gia và thu được 603 đơn vị máu, đạt 198% kế hoạch (chỉ tiêu tỉnh giao hơn 300 đơn vị máu). 

Phong trào hiến máu tình nguyện được các cấp, các ngành và nhân dân thị xã tích cực hưởng ứng, đặc biệt là đoàn viên thanh niên, giáo viên, học sinh, lực lượng vũ trang…, trở thành một hoạt động có ý nghĩa nhân văn, nhân ái cao cả.

Hưởng ứng “Ngày toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện” năm nay, có 43 cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn đăng ký phấn đấu đạt 600 đơn vị máu/chỉ tiêu tỉnh giao hơn 300 đơn vị máu. Dịp này, UBND thị xã tặng giấy khen cho 7 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện.

                                                                                         Hoàng Thủy

(Ban Tuyên giáo Thị ủy Thái Hòa)

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.