Phong bì ngày 20/11: Nỗi ám ảnh của cả phụ huynh và giáo viên?

Ngày 20/11 sắp đến, để bày tỏ sự trân trọng, biết ơn đối với những giáo viên vất vả hàng ngày dạy dỗ con mình, nhiều phụ huynh băn khoăn không biết nên tặng gì cho các thầy cô.

Chia sẻ về điều này, một phụ huynh (xin được giấu tên) tại Hà Nội cho hay: “Tặng thầy cô phong bì bây giờ là xu thế rồi. Ai ai cũng tặng phong bì, quan trọng là phong bì nhiều hay ít thôi. Những thứ như váy áo, mỹ phẩm, bút, ví… không còn trở nên hữu dụng như ngày trước nữa. Tặng rồi chẳng biết giáo viên có thích không, có dùng không, chi bằng tặng phong bì cho nhanh, thầy cô thích gì thì tự đi mua.

Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, chuyện phong bì thực sự là nỗi ám ảnh với những gia đình không mấy khá giả. Không tặng quà thì sợ giáo viên "trù dập", không quan tâm đến con. Nhà mà có 2 đứa con thì mỗi dịp lễ Tết cũng hết đôi triệu, trong khi thu nhập của hai vợ chồng cũng chỉ tầm ấy, lại còn chi tiêu đủ thứ”.

Vậy ngày 20/11, có nên tặng thầy cô phong bì hay không?

TS. Lương Hoài Nam

TS. Lương Hoài Nam.

Liên quan đến vấn đề này, PV Báo điện tử Infonet đã có buổi trò chuyện cùng TS. Lương Hoài Nam - một chuyên gia uy tín trong ngành Giáo dục nước ta.

Theo TS. Nam, việc tặng phong bì cho giáo viên hay cho bác sĩ sau khi khám, chữa bệnh, hay tặng phong bì cho cán bộ của sở này, phòng nọ sau khi họ giải quyết xong công việc của người dân là thực tế phổ biến trong xã hội hiện nay. Nhưng tôi nghĩ mọi người đều mệt mỏi, chẳng mấy ai hứng thú với việc tặng phong bì.

Chuyện phong bì là một nỗi ám ảnh, mỗi việc tính bỏ vào phong bì bao nhiêu tiền đã đủ đau đầu. Nhiều khi phong bì là một vòng luẩn quẩn: mình nhận phong bì của người này rồi tặng phong bì cho người khác. Nhưng với những người công nhân, nông dân nghèo thì phong bì chỉ có mỗi “chiều ra”. Chẳng ai tặng phong bì cho họ.

Người ta dùng khái niệm “tham nhũng vặt” cũng không sai. Ở Trung Quốc có tham nhũng không? Có chứ, chính họ thừa nhận nước họ có nạn tham nhũng rất nặng và xử lý đến hàng triệu người, nhưng chủ yếu là tham nhũng liên quan đến đầu tư, mua sắm công, tài sản công.

Những ai sống ở Trung Quốc sẽ thấy có rất ít tham nhũng vặt. Gần như không có chuyện con mình đi học thì mình phải tặng phong bì cho giáo viên, người nhà vào viện phải tặng phong bì cho bác sĩ, ra phường giải quyết công việc thì phải tặng phong bì cho cán bộ phường… Nếu tham nhũng vặt không còn hoặc giảm bớt đi thì người dân sẽ dễ thở hơn rất nhiều.

Nhiều tranh cãi xung quanh chuyện phong bì cho ngày 20/11. Ảnh: Internet
Nhiều tranh cãi xung quanh chuyện phong bì cho ngày 20/11. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, một ý kiến khác thì cho rằng: “Tham nhũng vặt như anh nói thì quá chung chung và không nên đánh đồng với giáo viên. Bởi lẽ, với nghề giáo viên, bạn không đưa phong bì giáo viên vẫn dạy con bạn. Có hai trường hợp, một là bạn đưa phong bì để giáo viên nâng điểm cho con bạn và hai là khi giáo viên dạy con bạn tốt thì bạn cầm phong bì đến cảm ơn cô giáo, giống như mình thưởng cho nhân viên phục vụ khi họ làm tốt chứ không thể đánh đồng hai việc đó là tham nhũng vặt”.

Về điều này, TS Lương Hoài Nam cho hay: “Rất khó phân biệt đâu là phong bì cảm ơn giáo viên và đâu là dùng phong bì lợi dụng giáo viên. Thử hình dung, nếu ở Nhật Bản, Mỹ hay ở Tây Âu mà giáo viên nhận “phong bì cám ơn” của phụ huynh học sinh thì sẽ thế nào? Nếu bị phát hiện, họ sẽ bị đuổi việc ngay, đừng nói đây là “tiền cám ơn”! Tặng hoa thì vô tư. Tôi không tán đồng việc đưa và nhận phong bì ngày 20/11, mặc dù vợ tôi là giảng viên”.

Theo Infonet

tin mới

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.