Tự hào về mái trường THPT Nguyễn Xuân Ôn

(Baonghean) - Năm 2016 này, ngôi trường THPT trên đất Diễn Châu mang tên danh nhân văn hóa, lịch sử, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Ôn bước sang tuổi 70. Chặng đường hơn nửa thập kỷ đã qua ghi dấu ấn về những nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể lãnh đạo, giáo viên và các thế hệ học sinh nhà trường. Từ đó, làm dày thêm bề dày thành tích của  một trong những ngôi trường có truyền thống lâu đời nhất của vùng đất học xứ Nghệ.

Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn trong ngày hội trường. Ảnh: Anh Tuấn
Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn trong ngày hội trường. Ảnh: Anh Tuấn

Cùng với Trường Quốc học Vinh (Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng hiện nay) thì Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn là ngôi trường có “tuổi đời” nhiều nhất tỉnh Nghệ An. Trường được thành lập ngay sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 khi cả nước đang dấy lên cao trào Bình dân học vụ nhằm đẩy lùi giặc dốt theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Buổi đầu thành lập trường đặt tại khu Đền Sò, trung tâm huyện lỵ Diễn Châu. Lớp học khi ấy dù chỉ có 2 lớp Đệ nhất niên với khoảng 80 học sinh nhưng cũng phải học “tạm” cùng với Trường Tiểu học Trí Đức là trường tiểu học duy nhất của huyện Diễn Châu lúc bấy giờ. 

Ra đời trong hoàn cảnh đó nên khó có thể kể hết những vất vả, thiếu thốn. Nhưng nhờ sự tâm huyết của thầy giáo hiệu trưởng Cao Xuân Huy và tập thể giáo viên, nên chỉ trong vài năm trường đã nhanh chóng phát triển về số lượng và khẳng định về chất lượng.

4 năm sau ngày khai giảng đầu tiên, trường đã có 13 lớp với 540 học sinh và là “mái nhà chung” của nhiều lớp học trò các huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Nghĩa Đàn… thuộc  vùng phía Bắc, Tây Bắc Nghệ An.

Quá trình phát triển, trường trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Trong đó, một trong những dấu mốc ghi dấu ấn về hoạt động của nhà trường đó là năm 1950 khi trong đợt cải cách giáo dục lần thứ nhất, trường được quốc lập hóa và trở thành Trường Phổ thông cấp 2 Diễn Châu (gồm các lớp 5,6,7).

Đến năm học 1954 – 1955 trường có thêm 1 lớp 8 (hệ cấp 3). Ra đời trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, điều kiện dạy và học rất khó khăn, nhưng thầy và trò nhà trường luôn phát huy tinh thần tự lực, tự cường vượt lên mọi gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thời kỳ tất cả vì tiền tuyến, hàng trăm học sinh và giáo viên của trường cũng đã tự nguyện xếp bút nghiên lên đường ra trận. Trong chiến tranh bôm đạn, khó khăn là thế, gian khổ là thế, nhưng điều mà nhà trường luôn tự hào đó là thành tích của trường luôn được giữ vững.

Cuối năm học 1967 - 1968, trường được ngành Giáo dục Nghệ An tặng danh hiệu cao quý “Trường 5 nhất”: nhất về tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp lớp 10, nhất về tỷ lệ học sinh đậu đại học và chọn đi học nước ngoài, nhất về công tác bổ túc văn hóa, nhất về thành tích lao động và phục vụ chiến đấu và nhất về phong trào văn nghệ “Tiếng hát át tiếng bom”.

Những thành tựu quan trọng ấy cũng là cơ sở để những năm sau này trường tiếp tục đi lên và nhiều năm liền liên tục là một trong những lá cờ đầu của ngành Giáo dục tỉnh nhà. Trong đó, ngoài chất lượng đại trà luôn giữ ổn định, rất nhiều năm học, trường có số học sinh giỏi cấp tỉnh đứng nhất nhì tỉnh. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp, học sinh đậu vào đại học luôn nằm trong tốp đầu trong hệ thống các trường THPT.

Từ mái trường này, cũng ghi dấu ấn nhiều thế hệ thầy giáo, cô giáo ưu tú, luôn hết lòng vì sự nghiệp giáo dục như Giáo sư Phan Ngọc, Giáo sư Cao Xuân Hạo, Giáo sư Thái Chỉ, thầy Cao Xuân Huy, thầy Nguyễn Nghĩa Nguyên, thầy giáo Phạm Nhượng, cô Nguyễn Thị Han, thầy Phan Huy Đỉnh, thầy Trần Nguyên Tiến, thầy Cao Hữu Ngãi, thầy Nguyễn Khải, cô Trần Thị Bích Diệp.

Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều học sinh xuất sắc đã trưởng thành từ sự dìu dắt của các thầy, cô giáo, nhiều người nay là giáo sư, tiến sỹ, là bác sỹ, kỹ sư, đang giữ trọng trách ở nhiều lĩnh vực quan trọng.

Giờ học thực hành của học sinh Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn.	Ảnh: Trần Cảnh Yên
Giờ học thực hành của học sinh Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn. Ảnh: Trần Cảnh Yên

Hiện tại Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn tập hợp được đội ngũ giáo viên giỏi, kỷ cương, nề nếp với 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên có trình độ đại học. Trong đó, có 1 giáo viên chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sỹ, 34/84 cán bộ giáo viên có trình độ thạc sỹ, 34 giáo viên đã được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Cơ sở vật chất ngày càng được bổ sung, tăng cường với nhiều phòng học, phòng chuyên môn được trang bị đầy đủ và hiện đại. Khuôn viên trường thân thiện, sạch đẹp. Quy mô nhà trường luôn ổn định 39 lớp với gần 1.600 học sinh.

Đặc biệt, nhà trường luôn chú trọng đến chất lượng dạy và học. Những năm gần đây, trường luôn nằm trong tốp đầu của tỉnh về kết quả thi học sinh giỏi, thi tốt nghiệp, thi đại học đạt điểm cao. Bên cạnh đó, nhiều em được tham gia vào đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia như em Chu Quang Huy, Thái Thị Hoàng Hà… Nhiều học sinh tham gia các cuộc thi Olimpic Vật lý cấp tỉnh, Olimpic tiếng Anh qua mạng đạt giải cao.

Năm học 2014 - 2015, em Nguyễn Thị Minh Chi đạt 29,25 điểm trong Kỳ thi THPT Quốc gia và là 1 trong 2 học sinh khối A cao điểm nhất cả nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh. Ngoài ra, học sinh của trường còn tích cực tham gia vào các phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT, các sân chơi do ngành Giáo dục tổ chức và đem đến nhiều thành tích bề nổi cho nhà trường.

70 năm xây dựng và trưởng thành, với những thành tựu đạt được hôm nay, theo cô giáo Phan Thị Thu Hương – Hiệu trưởng nhà trường, thì đó là kết quả của một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của rất nhiều thế hệ các thầy giáo, cô giáo và học sinh của nhà trường, là truyền thống dạy tốt, học tốt, là sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo ngành và chính quyền các cấp…

Những thành tựu có được, cũng chính là sức mạnh, là mạch nguồn chảy mãi để trường tiếp tục đi lên và đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong thời gian tới, xứng đáng với niềm tin yêu của đông đảo phụ huynh, học sinh và của ngành Giáo dục tỉnh nhà.

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập, trường THPT Nguyễn Xuân Ôn vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và được UBND tỉnh Nghệ An công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia.

Mỹ Hà

tin mới

Công ty Điện lực Nghệ An: Hành trình 65 năm thắp sáng niềm tin

Công ty Điện lực Nghệ An: Hành trình 65 năm thắp sáng niềm tin

(Baonghean.vn) - Trong hành trình 65 năm (1959-2024), các thế hệ CBCNV Công ty Điện lực Nghệ An luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn gian khổ, xây dựng và phát triển đưa Công ty lớn mạnh không ngừng, vươn tới những mục tiêu ngày càng cao hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế quê hương, đất nước.

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Lộc đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra an toàn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Cùng với tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các nhà thầu, các đoàn công tác của Bộ Giao thông cũng có mặt tại đây kiểm tra chất lượng và tiến độ về đích của công trình.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.