Máy bay thủng đầu vì bị sét đánh ngang đường

Hành khách trên chuyến bay mang mã hiệu 671 của hãng Icelandair khởi hành từ Reykjavik, Iceland tới Denver (Mỹ) mới đây được một phen hoảng hồn sau khi biết được đầu máy bay của họ bị thủng lớn do sét đánh trúng trong suốt chuyến bay kéo dài 8 tiếng đồng hồ.
 Hình ảnh chiếc máy bay bị thủng đầu do sét đánh trúng.
Hình ảnh chiếc máy bay bị thủng đầu do sét đánh trúng.
Trên đường bay, chiếc máy bay Boeing 757này đã bị sét đánh trúng, nhưng phi hành đoàn không phát hiện ra lỗ hổng đó cho đến khi hoàn thành chuyến bay dài gần 6.000km và hạ cánh tại sân bay Denver. 
Lỗ hổng do sét đánh trúng tại mỏm đầu máy bay là nơi chứa thiết bị ra đa thời tiết quan trọng. Rất may mắn chiếc máy bay đã hạ cánh an toàn, không có hành khách nào bị thương.
Lộ trình bay dài gần 6000 km của chuyến bay 671.
Lộ trình bay dài gần 6000 km của chuyến bay 671.
Hành khách Kyle Hernandez kể lại lúc diễn ra sự cố “khi sét đánh, có vệt sáng và máy bay rung chuyển. Lúc đó vẫn chưa đi được đến nửa đường. Chúng tôi nghĩ sẽ được hạ cánh khẩn cấp hay phải quay trở về vị trí xuất phát. Mọi người đều rất sợ hãi lo lắng”. Người phát ngôn của hãng Icelandair cho biết phi công đã báo cáo về cho trung tâm điều hành bay song vẫn tiếp tục điều khiển chuyến bay cho đến tận điểm đến. Đại diện hãng này khẳng định: “Các chức năng hoạt động và hệ thống thông báo của máy bay lúc đó không bị ảnh hưởng bởi tia sét nên chuyến bay vẫn được thực hiện như bình thường. Phi công trên chuyến bay 671 đã xử lý sự cố và thực hiện theo đúng quy trình bay”.
Các chuyên gia hàng không cho rằng tỷ lệ gặp phải sự cố sét đánh trúng máy bay dân dụng chỉ xảy ra từ 1 đến 5 lần mỗi năm. Tất cả các mẫu máy bay đời mới đều được trang bị các thiết bị xử lý khi gặp tình huống này. Hiện chiếc máy bay tạm thời ngừng hoạt động để phục vụ điều tra cũng như sửa chữa thiệt hại.
Theo Tin tức

tin mới

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết, cách chấm dứt xung đột ở Ukraine nhanh nhất là ngừng viện trợ cho Kiev, và chiến tranh sẽ kết thúc trong hai tuần. Những bất đồng ở Mỹ về viện trợ có thể đã khiến tình thế của Kiev "từ thắng thành bại". 

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.