Người lao động ở đâu biết kết hợp tốt nhất chơi và làm?

(Baonghean.vn) - Công ty thương mại điện tử Expert Market đã đưa ra bảng xếp hạng các thành phố có sự cân bằng tốt nhất giữa thời gian làm việc và giải trí của người dân.

Dữ liệu từ các tập đoàn ngân hàng UBS Thụy Sĩ, thông tin trên các trang web lớn, các thành phố quan trọng nhất trên thế giới đã được sử dụng để tính số giờ làm việc mỗi tuần và mỗi năm của người lao động tại các thành phố cũng như số ngày nghỉ mà họ được hưởng.

Tất cả 13 thành phố đều nằm ở châu Âu, mặc dù có tới 12 quốc gia khác nhau được xếp hạng. Pháp là quốc gia duy nhất đóng góp 2 thành phố.

Người lao động trong mỗi thành phố làm việc ít hơn 33,5 giờ mỗi tuần, với người dân ở thành phố thứ hạng đầu chỉ là 30,8 giờ mỗi tuần. Hãy cùng xem đó là những thành phố nào nhé!

13. Madrid, Tây Ban Nha - 33,28 giờ mỗi tuần

 

Lao động Tây Ban Nha có thói quen ngủ giữa buổi chiều để tránh ánh nắng Mặt trời, do đó giảm giờ làm của họ một cách đáng kể.

12. Amsterdam, Hà Lan - 33,20 giờ

 

Nổi tiếng là một trong những thành phố thoải mái nhất của châu Âu, có vẻ như danh tiếng của Amsterdam là hợp lý. Người dân ở thành phố này làm việc trung bình 1.726 giờ mỗi năm, ít hơn 165 giờ so với mức trung bình toàn cầu.

11. Munich, Đức - 33,1 giờ

 

Người lao động thành phố Bavaria, nổi tiếng với các lễ hội bóng đá hàng đầu thế giới và Oktoberfest, được nghỉ trung bình 29 ngày/năm, cắt giảm giờ tổng thể của họ đến mức thấp nhất so với bất kỳ thành phố nào ở Đức.

10. Brussels, Bỉ - 33,02 giờ

 

Công dân Brussels được hưởng những ngày nghỉ ít nhất trong tất cả thành phố ở danh sách này - chỉ 18 ngày mỗi năm. Điều đó cũng không ngăn cản họ có sự cân đối trong công việc - cuộc sống khi mà họ làm việc chỉ có 1.717 giờ làm mỗi năm.

9. Vilnius, Lithuania - 33 giờ

 

Người dân thành phố này làm việc chỉ 33 giờ mỗi tuần, ít hơn 7 giờ/ngày trong một tuần 5 ngày. Người dân ở thủ đô của Lithuania có thể có được sự cân bằng khá tốt giữa thời gian làm việc và giải trí của họ.

8. Luxembourg, Luxembourg - 32,75 giờ

 

Luxembourg là một trong những quốc gia nhỏ nhất ở châu Âu, và vì vậy nên người lao động dường như là khá thoải mái về khối lượng công việc họ phải làm. Họ chỉ cần dành 1.703 giờ/năm trong văn phòng, và có 31 ngày nghỉ lễ.

7. Copenhagen, Đan Mạch - 32,64 giờ

 

Copenhagen gần đây xếp thứ 9 trong cuộc bình chọn thành phố có chất lượng cuộc sống tốt nhất trên thế giới. Thành công đó là nhờ sự thoải mái của thành phố với giờ giấc làm việc của người dân. Các công dân trung bình làm việc ít giờ hơn 11,4 % so với trung bình toàn cầu.

6. Milan, Italy - 32,52 giờ

 

Mặc dù là trung tâm tài chính của đất nước, người lao động Milan thoải mái nhất trong tất cả các thành phố của Italy khi nói đến công việc, họ dành ít hơn gần 12% số giờ trong văn phòng so với trung bình toàn cầu.

5. Vienna, Áo - 32,27 giờ

 

Lao động tại thủ đô Áo dành trung bình chỉ 1.678 giờ mỗi năm tại văn phòng, và có 27 ngày nghỉ mỗi năm.

4. Heksinki, Phần Lan - 31,91 giờ

 

Làm việc ít hơn 32 giờ một tuần, người lao động ở Phần Lan làm ít hơn so với người lao động trung bình toàn cầu hơn 14%.

3. Moskva, Nga - 31,66 giờ

 

Người thủ đô Nga chỉ làm việc 1.646 giờ mỗi năm, họ cũng có gần 31 ngày nghỉ mỗi năm.

2. Lyon, Pháp - 31,36 giờ

 

Dù là thành phố với sự cân bằng công việc - cuộc sống tốt thứ 2 trên thế giới, Lyon không đứng đầu về khoản này tại Pháp. Tuy nhiên, người lao động có được một khối lượng công việc khá ít, họ chỉ cần làm việc 1.630 giờ một năm, và có trung bình 28,5 ngày nghỉ lễ.

1. Paris, Pháp - 30,84 giờ

 

Paris là nơi có sự cân bằng nhất thế giới khi mà công nhân chỉ phải làm việc dưới 31 giờ mỗi tuần, hoặc 1.603,8 giờ mỗi năm, ít hơn gần 18 % so với trung bình toàn cầu.

Trung Nam

(Theo Independent)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.