Vụ tấn công ở Đức: 'Sói đơn độc' gia tăng hoạt động tại châu Âu?

Vụ tấn công tàu chở khách tại Đức đã làm dấy lên những lo ngại về các vụ tấn công kiểu “sói đơn độc” tại châu Âu.

Cảnh sát Đức ngày 18/7 đã bắn chết một nam thanh niên tị nạn người Afghanistan sau khi người này tấn công các hành khách trên tàu hỏa bằng rìu và dao, làm nhiều người bị thương. Đây là vụ gây mất trật tự trị an mới nhất liên quan đến người tị nạn tại Đức.

vu tan cong o duc:
Cảnh sát tại hiện trường vụ tấn công. (Ảnh: BBC)

Nguồn tin cảnh sát cho biết, trong số những người bị thương có 3 người bị thương rất nặng sau vụ tấn công trên chuyến tàu có hành trình từ Treuchlingen đến Wuerzburg tại bang Bavaria. Đối tượng tấn công các nạn nhân là một nam thanh niên 17 tuổi người Afghanistan đang sống ở vùng Ochsenfurt.

Hiện chưa có thông tin chi tiết về cái chết của đối tượng và cảnh sát từ chối tiết lộ động cơ của vụ tấn công. Tuy nhiên, theo người đứng đầu Bộ Nội vụ bang Bavaria, ông Gerhard Eck nhận định, đây có thể là một “vụ tấn công của người Hồi giáo” bởi đối tượng đã hô to Allahu akbar (Thánh Ala vĩ đại).

Ông Gerhard Eck nói: “Tôi không muốn đi sâu vào chi tiết về vụ viêc này vì chúng tôi vẫn đang tiến hành điều tra. Đối tượng là một thanh niên 17 tuổi người Afghanistan. Tôi không biết là anh ta đã ở Đức trong bao lâu. Chúng tôi đang liên hệ với gia đình đã cho anh ta ở cùng để tìm hiểu động cơ gây án”.

Đây là vụ gây mất trật tự trị an mới nhất liên quan đến người tị nạn vào Đức. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau vụ một thanh niên người Tunisia sống tại Pháp đã lái một chiếc xe tải lao vào đám đông ở thành phố Nice, miền Nam nước Pháp, làm ít nhất 84 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương.

Vụ tấn công mới nhất này tại Đức càng làm dấy lên những lo ngại về các vụ tấn công kiểu “sói đơn độc” tại châu Âu, đồng thời gây áp lực lớn lên chính quyền của Thủ tướng Đức Angela Merkel với chính sách tiếp nhận người tị nạn của nước này.

Trước đó, vào những ngày đầu năm mới 2016, nước Đức đã bị một phen chấn động sau hàng loạt vụ tấn công tình dục phụ nữ tại thành phố Cologne. Hàng trăm phụ nữ tại Cologne đã trình báo họ bị sàm sỡ, tấn công và cướp bóc bên ngoài nhà ga tàu hỏa trong đêm Giao thừa.

Với nhiều người dân Đức, việc tấn công, cướp bóc tư trang và quấy rối tình dục nhằm vào phụ nữ là điều gây sốc, nhất là khi thủ phạm lại là những người tị nạn đến từ Trung Đông, Bắc Phi mà họ đang cưu mang.

Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm nay có hơn 222.000 người đến xin tị nạn tại Đức, trong đó có 75.000 người Syria, 39.000 người Afghanistan và 38.000 người đến từ Iraq./.

Theo VOV

tin mới

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn Nga TASS, Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov hôm 6/5 đã phát biểu rằng, các quốc gia phương Tây nhận thấy tình hình trên mặt trận ở Ukraine đang xấu đi và cần phải suy nghĩ làm thế nào không để thua trước Nga trong cuộc xung đột hiện nay.

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết, cách chấm dứt xung đột ở Ukraine nhanh nhất là ngừng viện trợ cho Kiev, và chiến tranh sẽ kết thúc trong hai tuần. Những bất đồng ở Mỹ về viện trợ có thể đã khiến tình thế của Kiev "từ thắng thành bại". 

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?