Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho mẹ liệt sỹ tại huyện Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) - Sáng 17/11, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh phối hợp với Công ty Điện lực dầu khí Nhơn Trạch II, tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ khởi công xây nhà tình nghĩa cho bà Hoàng Thị Lan, 89 tuổi, mẹ liệt sỹ Hồ Quốc Dũng, xóm 6, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu.

Cùng tham dự có lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu và lãnh đạo xã Quỳnh Đôi, Quỳnh Thạch.

Quang cảnh lễ khởi công nhà tình nghĩa cho mẹ liệt sỹ
Quang cảnh lễ khởi công nhà tình nghĩa cho bà Hoàng Thị Lan, xóm 6, xã Quỳnh Đôi.
Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh và Ngân hàng HTX Việt Nam cho nhanh Nghệ An trao hỗ trợ 50 triệu đồng cho mẹ Coa Thị Đỏ làm nhà ở
Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh và lãnh đạo UBND huyện Quỳnh Lưu trao 50 triệu đồng cho  bà Hoàng Thị Lan.

Bà Hoàng Thị Lan hiện đang sống một mình trong ngôi nhà nhỏ nay đã xuống cấp. Từ việc kêu gọi, vận động của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh, Công ty Điện lực dầu khí Nhơn Trạch II đã hỗ trợ bà Lan 50 triệu đồng. Ngoài ra, chính quyền huyện, xã, anh em họ tộc cũng sẽ ủng hộ để bà Hoàng Thị Lan được ở trong ngôi nhà mới khang trang và là nơi thờ cúng liệt sỹ đàng hoàng hơn.

Lãnh đạo xã Quỳnh Đôi trao tặng vật dụng cho bà Lê Thị Sen vào nhà mới
Lãnh đạo xã Quỳnh Đôi trao quà tình nghĩa cho bà Lê Thị Sen.

Cũng trong sáng nay, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh phối hợp Công ty Bưu chính – Viễn thông Nghệ An làm lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Lê Thị Sen, xóm 6, xã Quỳnh Đôi – mẹ liệt sỹ Kiều Ngọc Chương. Ngôi nhà có tổng trị giá 65 triệu đồng, trong đó Công ty Bưu chính – Viễn thông Nghệ An hỗ trợ 50 triệu đồng, UBND huyện Quỳnh Lưu hỗ trợ 10 triệu đồng.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh cùng đại diện VNPT và lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu trao số tiền hỗ trợ còn lại cho bà
Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh cùng đại diện VNPT và lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu trao số tiền hỗ trợ làm nhà cho bà Nguyễn Thị Đường, ở xóm 4, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu.

Dịp này,  Hội Hỗ trợ gia đình lệt sỹ cũng làm lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Đường, xóm 4, xã Quỳnh Thạch, mẹ liệt sỹ Nguyễn Sỹ Hướng. Ngôi nhà có tổng giá trị 150 triệu đồng, trong đó Công ty Bưu chính – Viễn thông Nghệ An hỗ trợ 50 triệu đồng, số còn lại do ngân sách huyện, xã và đóng góp của anh em họ tộc.

Minh Chi

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.