27.000 người Nga mắc kẹt vì hãng du lịch phá sản

Công ty Du lịch Labirint là hãng du lịch thứ 4 của Nga phá sản trong 3 tuần qua, hệ lụy của những căng thẳng chính trị xung quanh vấn đề Ukraine.

Việc này đã khiến hơn 27.000 người Nga bị mắc kẹt tại nước ngoài, như Bulgaria, Ai Cập, Tunisia. Cơ quan trợ giúp khách du lịch - Tourhelp đang giúp họ mua vé về trên các chuyến bay của hãng du lịch khác. "Tất cả du khách đều chưa có vé về Nga", Tourhelp cho biết.
27.000 người Nga mắc kẹt vì hãng du lịch phá sản ảnh 1

Bãi biển Sunny Beach ở Bulgaria rất đông khách Nga. Ảnh: AFP

Cuộc khủng hoảng tại Ukraine được cho là nguyên nhân khiến khách Nga giảm đặt tour du lịch nước ngoài. Đồng ruble mất giá cũng có tác động. Tiền tệ này đã giảm giá 11% so với USD từ tháng 9 năm ngoái. Trong một thông báo, Labirint cho biết: "Tình hình chính trị và kinh tế tiêu cực đã ảnh hưởng đến lượng khách hàng của chúng tôi".

Trên kênh Echo of Moscow, người phát ngôn của Cơ quan Du lịch liên bang Nga cho biết: "Chúng tôi e rằng đây chỉ là sự bắt đầu của hiệu ứng domino". Cơ quan điều tra Nga hôm qua cũng cho biết đang xem xét vụ phá sản của Labirint và một hãng điều hành tour khác - Neva vì cáo buộc lừa đảo.

BBC nhận xét đã có nhiều dấu hiệu cho thấy lệnh trừng phạt của phương Tây lên Nga quanh vấn đề Ukraine đã có ảnh hưởng đến nền kinh tế. Hãng bay giá rẻ Dobrolet thuộc Aeroflot vừa phải ngừng hoạt động do nằm trong danh sách đen của Mỹ. Các hãng cho thuê máy bay, bảo dưỡng, sửa chữa phương Tây đều đã hủy hợp đồng với hãng này.

Tỷ phú Nga - Gennady Timchenko cũng cho biết trong một buổi phỏng vấn trên Itar-Tass rằng Gulfstream Aerospace đã ngừng dịch vụ bảo dưỡng cho máy bay riêng của ông, vì tỷ phú thuộc diện bị trừng phạt. Phi công cũng không được phép dùng thiết bị chuyển hướng của Gulfstream.

Các lệnh trừng phạt của phương Tây cũng ảnh hưởng đến việc kinh doanh của tỷ phú, do ông không được dùng thẻ tín dụng Visa hay MasterCard. "Tôi dùng thẻ bảo hiểm y tế của Thụy Sĩ, bằng lái xe quốc tế, chứng minh thư của Phần Lan và thẻ ngân hàng của Chinese Union. Ngay khi lệnh trừng phạt có hiệu lực, tôi đã chuẩn bị những loại thẻ này rồi. Và nó hoạt động khá tốt", ông nói.
Theo VnExpress

tin mới

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn Nga TASS, Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov hôm 6/5 đã phát biểu rằng, các quốc gia phương Tây nhận thấy tình hình trên mặt trận ở Ukraine đang xấu đi và cần phải suy nghĩ làm thế nào không để thua trước Nga trong cuộc xung đột hiện nay.

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết, cách chấm dứt xung đột ở Ukraine nhanh nhất là ngừng viện trợ cho Kiev, và chiến tranh sẽ kết thúc trong hai tuần. Những bất đồng ở Mỹ về viện trợ có thể đã khiến tình thế của Kiev "từ thắng thành bại". 

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?