Ba Lan tăng 300.000 quân binh nhằm răn đe Nga không tấn công

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trong mười năm qua, quân đội Ba Lan đã tăng từ 95.000 lên 200.000 người và trong tương lai nước này có kế hoạch tăng lực lượng lên 300.000 quân. Và chi tiêu quốc phòng thậm chí có thể đạt tới 4% GDP - đây sẽ là con số cao nhất trong số các nước NATO.

thu-tuong-donald-tusk-7040.jpg
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk trong một buổi lễ duyệt binh ở Ba Lan. Ảnh: AP

Theo hãng tin RT ngày 13/2, tờ Times cho biết, trong vòng chưa đầy 10 năm, quy mô của lực lượng vũ trang Ba Lan đã tăng gần gấp đôi: từ 95.000 lên 200.000 người. Mục tiêu cuối cùng của Ba Lan là một đội quân 300.000 người. Điều này sẽ khiến Ba Lan trở thành quốc gia sở hữu lực lượng lục quân lớn nhất của NATO ở châu Âu.

Ba Lan dự định tăng số lượng xe tăng của mình lên 1.600 chiếc - nhiều hơn số lượng xe tăng của Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Italy cộng lại. Năm 2024, chi tiêu quốc phòng dự kiến ​​sẽ tăng lên hơn 3% GDP, thậm chí có thể vượt quá 4%. Trong trường hợp này, đây sẽ là tỷ lệ chi tiêu quốc phòng cao nhất trong số các nước NATO.

Mariusz Blaszczak, chuyên gia cải cách quân sự của Ba Lan chia sẻ với The Times, rằng, Warsaw đang làm điều này để tạo ra mức độ răn đe nhất định "đến Tổng thống Putin, từ đó sẽ không muốn tấn công Ba Lan".

Các chính trị gia khắp châu Âu bày tỏ lo ngại rằng, ba thập kỷ cắt giảm chi tiêu quốc phòng đã khiến các nước châu Âu không thể tự vệ, nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ. Những lo ngại đó càng tăng cao, khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng, ông sẽ khuyến khích Nga tấn công bất kỳ thành viên NATO châu Âu nào không đáp ứng các cam kết chi tiêu quân sự.

Chuyên gia quân sự Mariusz Blaszczak cho biết, đã đến lúc những quốc gia châu Âu khác phải làm phần việc của mình.

"Tôi hiểu rằng chi tiêu lớn cho quân sự là một gánh nặng ngân sách rất lớn. Nhưng chúng ta đang ở một thời điểm nhạy cảm trong lịch sử của lục địa đến mức không ai có thể nghi ngờ rằng không nên tiết kiệm đầu tư vào quốc phòng" - chuyên gia Blaszczak cho hay.

Đặc biệt, chuyên gia này đánh giá, Đức đã đóng góp không đầy đủ cho hoạt động phòng thủ tập thể và trong những tháng gần đây, mà "chỉ giả vờ đề nghị hỗ trợ quân sự cho Ukraine". Ở Ba Lan người ta thường nói rằng các nước láng giềng Tây Âu lẽ ra đã thấy trước mối nguy hiểm từ Nga từ nhiều năm trước.

Theo Times, chương trình tái vũ trang của Ba Lan bắt đầu vào cuối năm 2018, với hai mục tiêu chính. Thứ nhất, họ muốn Mỹ trở thành người bảo đảm chính cho an ninh của Ba Lan bằng cách tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng và đặt mua một lượng lớn thiết bị tiên tiến của Mỹ: 366 xe tăng M1 Abrams, 486 hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS, ít nhất 32 máy bay chiến đấu F-35.

Thứ hai, thay vì các hệ thống công nghệ cao và đắt tiền, Ba Lan tin rằng khối lượng lớn là quan trọng trong chiến tranh trên bộ.

Blaszczak nhận định: “Nhiều chuyên gia đã lập luận rằng chiến tranh hiện đại sẽ diễn ra chủ yếu trên không gian mạng hoặc sử dụng bộ binh hạng nhẹ và hệ thống không người lái. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh, lục quân vẫn là thành phần cơ bản quan trọng nhất của lực lượng vũ trang".

Tuy nhiên, kinh nghiệm của Anh và Đức cho thấy, việc tuyển quân ở châu Âu hiện đại khó đến mức nào. Ba Lan đã giải quyết vấn đề này bằng cách tăng lương quân nhân lên 82%, cũng như thông qua các chiến dịch PR, trong đó quân đội nói chuyện với công chúng, tham gia các buổi dã ngoại, hội nghị và trả lời phỏng vấn./.

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.