Bắc Triều Tiên hủy bỏ chuyến viếng thăm của ông Ban Ki Moon

(Baonghean.vn) - Thứ 4 ngày 20/5, Triều Tiên đã ra lệnh hủy bỏ vào phút chót trước chuyến viếng thăm Triều Tiên đầu tiên trong vòng hơn 20 năm qua của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon. Phản ứng trước quyết định trên, ông Ban Ki Moon cho biết ông “rất lấy làm tiếc” về quyết định của Bình Nhưỡng.
Sáng ngày 20/5, trong một cuộc họp tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, Tổng thư ký Ban Ki Moon cho biết, chính quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã thông báo về việc rút lại quyết định cho phép ông Ban Ki Moon đến thăm khu công nghiệp phức hợp ở Kaesong. 
Tổng thư ký Ban Ki Moon hôm 19 tháng 5 tại thủ đô Seoul. Ảnh: AFP
Tổng thư ký Ban Ki Moon hôm 19 tháng 5 tại thủ đô Seoul. Ảnh: AFP
Theo ông Ban Ki Moon, “Không có bất kỳ một lời giải thích nào được đưa ra cho sự thay đổi vào phút chót” của Triều Tiên và cảm thấy “rất lấy làm tiếc” về quyết định của Bình Nhưỡng. Bên cạnh đó, ông Ban Ki Moon cũng tuyên bố “Tuy nhiên, đứng trên cương vị là một Tổng thư ký của Liên Hợp Quốc, tôi sẽ không tiếc bỏ ra những nỗ lực của mình để khuyến khích Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên làm việc với cộng đồng quốc tế vì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triêu tiên cũng như đạt được những mục tiêu xa hơn”.
Trước đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc từng thông báo ông sẽ đến thăm khu thương nghiệp liên Triều tại Kaesong nằm giữa biên giới 2 nước vào thứ 5 ngày 21/5. Nếu theo đúng kế hoạch, ông Ban Ki Moon sẽ được xem là vị Tổng thư ký đầu tiên của Liên Hợp Quốc đặt chân đến Bắc Triều Tiên sau chuyến viếng thăm của cựu Tổng thư ký Boutros Boutros-Ghali vào năm 1993.
Về phần khu công nghiệp Kaesong, nơi này hiện có khoảng 50.000 người Triều Tiên đang làm việc trong 125 nhà máy sản xuất của Hàn Quốc. Đây cũng là khu công nghiệp quan trọng cung cấp nguồn ngoại tệ cho Bắc Triều Tiên và đồng thời cũng là đối tượng tranh chấp thường xuyên với Hàn Quốc.
Chu Thanh
Theo Le Monde 20/5

tin mới

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết, cách chấm dứt xung đột ở Ukraine nhanh nhất là ngừng viện trợ cho Kiev, và chiến tranh sẽ kết thúc trong hai tuần. Những bất đồng ở Mỹ về viện trợ có thể đã khiến tình thế của Kiev "từ thắng thành bại". 

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.