Bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Vinh

Thành Chung - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sáng 16/10, Trường Đại học Y khoa Vinh tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Vinh và Bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện.
Các đại biểu tham dự lễ công bố. Ảnh: Đức Anh

Dự lễ có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương; các đơn vị y tế, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Đức Anh

Ngày 05/7/2018, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 2808/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Vinh. Theo quyết định: Bệnh viện được thành lập trên cơ sở nâng cấp phòng khám đa khoa, Trường Đại học Y khoa Vinh.

Bệnh viện là đơn vị sự nghiệp y tế công lập tự chủ toàn bộ về tài chính, trực thuộc và chịu sự quản lý của Trường Đại học Y khoa Vinh, chịu sự quản lý nhà nước về chuyên môn của ngành y tế và các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật. Khi thành lập, bệnh viện xếp hạng III, sau khi hoạt động và phát triển sẽ thẩm định và xếp hạng theo quy định của Bộ Y tế.

Đồng chí Lê Minh Thông trao quyết định thành lập bệnh viện cho Ban Giám hiệu Trường Đại học Y khoa Vinh. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Lê Minh Thông trao Quyết định thành lập bệnh viện cho Ban Giám hiệu Trường Đại học Y khoa Vinh. Ảnh: Đức Anh

Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Vinh có chức năng phục vụ công tác giảng dạy, học tập, rèn luyện kỹ năng thực hành giao tiếp cho cán bộ giảng viên, học sinh, sinh viên; làm cơ sở phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, ứng dụng triển khai kỹ thuật y học mới; khám chữa bệnh cho nhân dân.

Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Vinh có quy mô 50 giường bệnh, 15 khoa lâm sàng và 4 khoa cận lâm sàng. Ảnh: Đức Anh
Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Vinh có quy mô 50 giường bệnh, 15 khoa lâm sàng và 4 khoa cận lâm sàng. Ảnh: Đức Anh

Về cơ cấu tổ chức bộ máy bệnh viện khi mới thành lập: Bệnh viện có hội đồng quản lý bệnh viện, ban giám đốc, 5 phòng chức năng và 15 khoa lâm sàng, 4 khoa cận lâm sàng. Năm 2018, bệnh viện có 50 giường bệnh. Các năm tiếp theo thực hiện theo chỉ tiêu được UBND tỉnh giao trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm...

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Minh Thông đã trao Quyết định thành lập Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Vinh cho Ban Giám hiệu Trường Đại học Y khoa Vinh; trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện có thời hạn 5 năm (nhiệm kỳ 2018-2023) cho PGS.TS, BS CKII Cao Trường Sinh – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh.

Giám đốc Bệnh viện là Phó Hiệu trưởng trường Đại học Y khoa Vinh kiêm nhiệm, do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm.

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ công bố, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông nêu rõ: Việc thành lập bệnh viện là phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước. Nghệ An có thêm một cơ sở khám chữa bệnh chất lượng, góp phần đa dạng hóa các hình thức khám chữa bệnh cho nhân dân và đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường.

Trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Bệnh viện cho PGS.TS Cao Trường Sinh. Ảnh: Đức Anh
Trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Bệnh viện cho PGS.TS Cao Trường Sinh. Ảnh: Đức Anh

Chúc mừng PGS.TS, BS CKII Cao Trường Sinh, đồng chí Lê Minh Thông bày tỏ mong muốn Giám đốc Bệnh viện không ngừng học tập kinh nghiệm quản trị bệnh viện, thực hiện đúng quy định của pháp luật, các quy chế quy định của ngành y tế, cùng với tập thể lãnh đạo nhà trường, cán bộ viên chức xây dựng bệnh viện kiểu mẫu, có uy tín, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.