Bộ Tư lệnh Quân khu 4 dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 1/2, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh.

Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì Lễ dâng hương, dâng hoa. Dự lễ có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và các cơ quan, phòng, ban Quân khu.

bna-dang-huong-3862.jpeg
Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Ngọc Thăng

Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã thành kính dâng lên Người lẵng hoa tươi thắm, nén hương thơm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta. Trước anh linh của Người, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã thành kính báo cáo những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu đạt được trong năm 2023.

bna-dang-huong-2-7049.jpeg
Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngọc

Nổi bật, trong năm qua cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu đã cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn 6 tỉnh Quân khu xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Tích cực đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác dân vận, chung sức xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, công tác chính sách hậu phương Quân đội và nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng. Quân khu 4 được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

bna-dang-huong-3-5958.jpeg
Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh. Ảnh: Ngọc Thăng

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu, Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu nguyện hứa: Thời gian tới, LLVT Quân khu sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thi đua thực hiện thắng lợi các nội dung, mục tiêu của Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

bna-dang-huong-4-3447.jpeg
Thắp hương tại các phần mộ của các liệt sĩ Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngọc Thăng

Tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh, sau khi dâng hoa, dâng hương trước đài tưởng niệm, đoàn đã thắp hương từng phần mộ các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ nơi đây.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.