Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc Tết và trao quà tại Quỳnh Lưu và Quỳ Hợp

(Baonghean.vn) - Ngày 24/1, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phan Đức Đồng - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đi thăm, chúc tết cán bộ, chiến sỹ, người dân huyện Quỳnh Lưu, Quỳ Hợp.
Quỳnh Thuận
Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chúc tết Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận. Ảnh: Bích Thuận
 Đồng chí Hồ Phúc Hợp đã đến thăm, chúc tết Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu), cán bộ lão thành cách mạng, thương binh tại Quỳnh Lưu. 

Thăm, chúc tết Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận, thay mặt các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh, đồng chí Hồ Phúc Hợp  ghi nhận và biểu dương những kết quả của Đồn đã đạt được, đồng thời mong cán bộ, chiến sỹ tiếp tục cố gắng hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. Trong dịp Tết cổ truyền, đồng chí  đề nghị, Đồn triển khai tốt các kế hoạch chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, cấp trên về tổ chức Tết theo phương châm: Vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm; sẵn sàng, chủ động trong mọi tình huống, làm tốt công tác dân vận dịp Tết, cũng như tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống cán bộ, chiến sỹ.

Tiếp đó, đoàn đến thăm, chúc tết 2 lão thành cách mạnh gồm đồng chí Phạm Đoàn - xóm 10, Quỳnh Giang, đồng chí Trần Ngọc Cởn - xóm Tân Xuân, xã Quỳnh Thuận; thăm chúc tết thương binh 4/4 Nguyễn Xuân Quý ở thôn Tân Thịnh, xã An Hòa; thăm, chúc tết gia đình chị Hồ Thị Nhiên ở xóm 2, xã Quỳnh Thanh là hộ nghèo, chồng mất sớm, bản thân chị Nhiên bệnh tật phải nuôi 2 con nhỏ.

Thăm, chúc tết các cán bộ lão thành cách mạng, thương binh và hộ nghèo, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Hồ Phúc Hợp chúc các gia đình đón một cái tết thật ấm áp, chúc cán bộ lão thành sống khỏe, là niềm tin, chỗ dựa tinh thần cho con cháu.

Bích Thuận

Đồng chí Phan Đức Đồng tặng quà cho gia đình ông Sầm Văn Thuyến ở Quỳ Hợp
Đồng chí Phan Đức Đồng tặng quà cho gia đình ông Sầm Văn Thuyến ở Quỳ Hợp. Ảnh: Thu Hường

Đồng chí Phan Đức Đồng cùng lãnh đạo Sở Y tế, Sở Lao động TB&XH, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã về huyện Quỳ Hợp để chúc tết các cơ quan đơn vị và một số gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. 

Thăm, chúc Tết, tặng quà Công an huyện Quỳ Hợp và Ban chỉ huy quân sự huyện Quỳ Hợp, đồng chí Phan Đức Đồng chúc mừng 2 đơn vị đã đạt được trên lĩnh vực An ninh - Quốc phòng. Đồng thời mong muốn cán bộ, chiến sĩ các đơn vị làm tốt công tác đảm bảo trực sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn an ninh trật tự, hiệp đồng tác chiến để không bị động bất ngờ với mọi tình huống; Quan tâm chăm lo tết cho cán bộ chiến sỹ; Kiên quyết không để các đối tượng lợi dụng dịp tết để đánh bạc, buôn bán pháo nổ, buôn bán hàng giả hàng nhái, hàng kém chất lượng... để nhân dân vui tết đón xuân an toàn, lành mạnh.

Dịp này, đồng chí Phan Đức Đồng đã tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và chúc tết cán bộ chiến sĩ các đơn vị năm mới mạnh khỏe, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp đó đoàn đã đến chúc tết, tặng quà cho gia đình ông Sầm Văn Thuyến, Thương binh 4/4, nhiễm chất độc hóa học tại bản Nhọi xã Châu Cường. Thăm, tặng quà gia đình anh Ngân Văn Kỷ là hộ nghèo có con 4 tuổi bị bại não nằm một chỗ ở bản Đồng Hin xã Châu Thái.

Đoàn cũng đã đến chúc tết, tặng quà Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp và tặng 15 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho 15 bệnh nhân đang điều trị tại đây. 

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.