Đài Loan nới rộng quy chế visa cho khách du lịch Việt Nam

Hôm nay 1/9, Đài Loan sẽ miễn thị thực có điều kiện trong vòng 30 ngày cho một số quốc gia khu vực Đông Nam Á và Nam Á, trong đó có Việt Nam. 
Đài Loan hy vọng việc mở rộng ưu đãi thị thực sẽ giúp ngành du lịch hòn đảo này phát triển hơn (ảnh: asiaop.com)
Đài Loan hy vọng việc mở rộng ưu đãi thị thực sẽ giúp ngành du lịch hòn đảo này phát triển hơn (ảnh: asiaop.com)
Các quốc gia được hưởng ưu đãi này là Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar, Indonesia, Philippines, và Ấn Độ. Đây là một trong những quy chế nằm trong Chính sách hướng Nam mới của chính quyền nhà lãnh đạo Thái Anh Văn, nhằm đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, giảm bớt sự phụ thuộc vào đại lục.
Theo thông báo từ Văn phòng kinh tế - Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam, từ ngày 1/9, công dân thuộc 7 nước trên, nếu có thị thực Mỹ, Canada, Nhật, Schengen, Australia, New Zealand và Hàn Quốc còn hạn hoặc hết hạn cách ngày nhập cảnh không quá 10 năm, sẽ được xem xét miễn thị thực Đài Loan trong 30 ngày. 
Cụ thể, công dân các quốc gia này được hưởng thời gian lưu trú tại Đài Loan là 30 ngày, thị thực có thời hạn 90 ngày và 7 ngày trước khi hết hạn có thể xin lại. Đồng thời, những người này có thể xuất nhập cảnh vào Đài Loan nhiều lần nếu thị thực còn hiệu lực.
Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận ủy quyền du lịch Đài Loan (TAC) là hộ chiếu còn hạn tối thiểu 6 tháng, có vé máy bay khứ hồi. Những người từng lao động tại Đài Loan không được hưởng quy chế này. Khi nhập cảnh buộc phải xuất trình giất tờ để kiểm tra, nếu không sẽ bị từ chối nhập cảnh.
Trước đó, Đài Loan đã từng áp dụng quy chế miễn thị thực cho một số quốc gia thuộc ASEAN, bao gồm Singapore, Malaysia, Thái Lan và Brunei. Việc mở rộng ưu đãi thị thực tới nhiều quốc gia Đông Nam Á và Nam Á không chỉ tạo thuận lợi cho người dân các quốc gia này đi du lịch Đài Loan mà còn giúp ngành du lịch hòn đảo này phát triển hơn.
Theo vntinnhanh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.