Dấu ấn một hội thi

(Baonghean) - Sân vận động xã Nghi Kim (TP. Vinh), gay gắt nắng nhưng không làm giảm nhiệt huyết của các chỉ huy trưởng xã, phường thị trấn đang tham gia phần thi giảng bài chiến thuật dân quân tự vệ.

Thí sinh Thái Bá Công, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu đang trình bày nội dung thi “Trung đội dân quân đánh chiếm mục tiêu trong tình huống A2”. Với giọng nói to, rõ, phong thái tự tin, chững chạc, anh trình bày khá tốt các bước của một bài giảng chiến thuật trên thao trường. Ở phần thủ tục thao trường, anh đã làm tốt các nội dung tập hợp đơn vị, quy định trật tự vệ sinh thao trường; phổ biến ký, tín, ám hiệu luyện tập, tiến hành kiểm tra bài cũ. Ở các nội dung Hạ khoa mục huấn luyện, Phổ biến phương án tập, Thực hành huấn luyện… anh đều trình bày rõ ràng, mạch lạc, tuân thủ đúng giáo án và quy trình huấn luyện. Phần thi của anh được giám khảo đánh giá tốt. Trước đó, anh Thái Bá Công đã xuất sắc vượt qua cuộc thi cấp huyện để có mặt tại Hội thi “Chỉ huy trưởng, chính trị viên phó xã, phường thị trấn” cấp tỉnh năm 2014 này. Anh Công cho biết, anh quyết tâm hoàn thành xuất sắc cuộc thi để khẳng định chất lượng đội ngũ chỉ huy trưởng CHQS xã, thị trấn ở Diễn Châu ngày càng được củng cố và nâng cao chất lượng, làm tốt công tác quân sự địa phương. Theo anh Công, nếu mỗi địa phương trở thành một pháo đài vững chắc về quân sự, thì cả huyện, cả tỉnh, và cả nước là một pháo đài lớn, đó là một trong những yêu cầu quan trọng để công tác quốc phòng luôn được giữ vững. 

Còn trong phòng thi xây dựng kế hoạch chiến đấu trị an cấp xã, các thí sinh đang nghiên cứu đề bài chiến thuật và miệt mài viết, vẽ trên bản đồ chiến thuật. Đây là một nội dung thi rất khó, đòi hỏi các thí sinh phải có trí tuệ, có kiến thức quân sự vững vàng. Bởi nếu có kế hoạch chiến đấu trị an sát đúng thì sẽ đảm bảo cho trận chiến đấu của xã giành thắng lợi. Trung tá Phạm Bá Linh, giáo viên Trường Quân sự, giám khảo hội thi cho biết: “Nội dung xây dựng kế hoạch chiến đấu trị an cấp xã tại hội thi lần này là đề bài “mở”, đòi hỏi thí sinh vừa phải nắm chắc nguyên tắc chiến thuật, vừa phải có tính sáng tạo cao. Một kế hoạch chiến đấu trị an tốt phải bố trí đúng thế trận địch - ta; xây dựng phương án chiến đấu phải bám sát đầu bài do ban giám khảo đưa ra, bố trí và sử dụng hợp lý lực lượng và vũ khí trang bị của xã phải đúng nguyên tắc chiến thuật; Viết, vẽ đúng ký hiệu tham mưu đã quy định…”. 
Ngay sau khi có Chỉ thị và Kế hoạch Hội thi Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban CHQS cấp xã, phường, thị trấn năm 2014 của Bộ Tham mưu Quân khu 4, Đảng ủy - Chỉ huy Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng kế hoạch, quán triệt và triển khai chặt chẽ tới các cơ quan, đơn vị. Từ hội thi cấp cơ sở, 21 huyện, thị, thành đã lựa chọn được 84 đồng chí, trong đó có 42 đồng chí chỉ huy trưởng, 42 đồng chí là chính trị viên phó Ban CHQS xã, phường, thị trấn về tham gia hội thi cấp tỉnh. Đối tượng chỉ huy trưởng sẽ cùng đua tài ở 6 nội dung thi: Huấn luyện kỹ thuật chiến đấu dân quân tự vệ; Huấn luyện đội ngũ chiến thuật dân quân tự vệ; Xây dựng kế hoạch chiến đấu trị an cấp xã; Thực hành bắn đạn thật súng Tiểu liên AK; Thực hành Điều lệnh đội ngũ; Thực hành thi vấn đáp chính trị. Còn ở đối tượng chính trị viên phó sẽ đua tài ở 3 nội dung: Viết giáo án giảng bài chính trị, Thực hành giảng bài chính trị, Thi vấn đáp chính trị.
Thi thực hành nội dung xây dựng kế hoạch chiến đấu trị an cấp phường, xã.
Thi thực hành nội dung xây dựng kế hoạch chiến đấu trị an cấp phường, xã.
Có mặt tại phòng thi của các chính trị viên phó, chúng tôi cảm nhận được không khí đua tài sôi nổi không kém phần thi của các chỉ huy trưởng. Với phong thái tự tin, phương pháp thuyết trình khá tốt, lấy nhiều ví dụ sát với phong trào thi đua của địa phương, một xã miền núi còn nhiều khó khăn của huyện nghèo biên giới, thí sính Lô Thị Hồng, Chính trị viên phó Ban CHQS xã Mường Nọc, huyện Quế Phong được Ban giám khảo đánh giá cao. Bản thân chị Hồng và gần 20 thí sinh nữ là các chính trị viên phó - bí thư Đoàn đến từ các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đều đã xác định tốt ý thức trách nhiệm cao với tập thể, thu xếp công việc cơ quan và gia đình để yên tâm tham gia hội thi gần một tuần lễ…
Nhờ chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, dù phải đồng thời tổ chức các nội dung thi của 2 đối tượng ở các khu vực khác nhau, song Ban tổ chức đã điều hành chặt chẽ, nghiêm túc và khoa học. Ban giám khảo đã thực hiện đúng chức năng, bảo đảm tính chính xác, công minh, khách quan. Hội thi thực sự là dịp tốt để cán bộ và các thí sinh được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau. “Hội thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đánh giá đúng thực chất. Được lựa chọn kỹ từ cơ sở, nên trình độ của các thí sinh năm nay khá tốt và đồng đều, nhiều thí sinh chuẩn bị tốt tâm thế, nắm chắc nội dung các môn thi, thể hiện được trình độ chuyên môn, khẩu khí, tác phong chỉ huy đĩnh đạc, liên hệ vận dụng sát thực tế địa phương. Đối tượng chỉ huy trưởng, qua tổng hợp 6 nội dung thi, 100% thí sinh đều đạt khá, giỏi. Trong đó có 26/42 đồng chí đạt giỏi, chiếm 62%. Đối tượng chính trị viên phó, qua tổng hợp kết quả từ 3 nội dung thi, 100% thí sinh đều đạt khá giỏi, trong đó có 25/42 đồng chí đạt giỏi, chiếm 60%...” - Đại tá Lương Hồng Phong, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết.
Với sự phấn đấu nỗ lực cố gắng cao, đội Ban CHQS TP.Vinh giành giải Nhất toàn đoàn; đội Ban CHQS huyện Hưng Nguyên, Diễn Châu đạt giải Nhì; đội Ban CHQS các huyện: Nghi Lộc, Quỳ Hợp, Cửa Lò giành giải Ba. Đặc biệt, 8 đồng chí chỉ huy trưởng đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại hội thi lần này sẽ vinh dự đại diện cho LLVT tỉnh tham dự Hội thi Chỉ huy trưởng xã, phường, thị trấn năm 2014 do Quân khu 4 tổ chức vào tháng 9. Giành giải Nhất nội dung thi chính trị viên phó xã, phường, thị trấn, đồng chí Nguyễn Văn Định, Ban CHQS xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp không giấu nổi niềm vui: “Đạt giải cao trong hội thi lần này là một vinh dự đặc biệt đối với bản thân tôi. Qua hội thi đã giúp tôi có cơ hội cọ xát, học hỏi kinh nghiệm biên soạn giáo án, phương pháp giảng bài của đồng nghiệp... Đó sẽ là những bài học kinh nghiệm quý báu để tôi vận dụng vào thực tiễn, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sỹ dân quân của xã trong thời gian tới...”.
Hội thi “Chỉ huy trưởng, chính trị viên phó xã, phường, thị trấn” lần này, Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị đã rút ra được nhiều kinh nghiệm thực tiễn bổ ích trong công tác huấn luyện, bồi dưỡng cho cán bộ cấp cơ sở. Đặc biệt, với kiến thức, kinh nghiệm đã tích lũy được qua hội thi, các đồng chí chỉ huy trưởng, chính trị viên phó xã, phường, thị trấn khi trở về địa phương sẽ tiếp tục vận dụng vào thực tiễn công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự- quốc phòng tại địa phương. Riêng các đồng chí chỉ huy trưởng được lựa chọn, thực sự là những hạt nhân ưu tú đại diện cho màu cờ sắc áo của LLVT trên quê hương Bác Hồ, tích cực tập luyện, học hỏi, phấn đấu đạt giải trong hội thi cấp Quân khu vào tháng 9...”.
Nguyễn Phong Quang
(Bộ CHQS tỉnh)

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.