Doanh nghiệp phải cho công nhân vùng dịch tạm nghỉ nếu không đảm bảo an toàn phòng dịch

(Baonghean.vn) - Đó là kết luận của lãnh đạo TP. Vinh tại buổi làm việc chiều 10/6 với Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, chính quyền địa phương nơi các doanh nghiệp đóng chân, đại diện các doanh nghiệp có số lượng lớn lao động từ Hà Tĩnh sang TP. Vinh làm việc.

Hiện nay, trong các doanh nghiệp ở thành phố Vinh có khoảng 1.000 lao động từ Hà Tĩnh hàng ngày vẫn sang thành phố Vinh làm việc.

Để đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Vinh yêu cầu nếu các doanh nghiệp nếu không đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch thì phải cho người lao động ở vùng có dịch tạm nghỉ việc từ ngày 11/6.  

Đại diện Ban quan lý khu công nghiệp Bắc Vinh đề xuất biện pháp bố trí các lao động vùng có dịch
Đại diện Ban Quản lý khu công nghiệp Bắc Vinh đề xuất biện pháp bố trí các lao động vùng có dịch. Ảnh: Hồng Quang 

Theo thống kê, hiện các công ty có số lượng lớn lao động từ Hà Tĩnh sang thành phố Vinh làm việc gồm: Công ty may Minh Anh Kim Liên có 216 người, Công ty Emtex có 285 công nhân, Công ty cổ phần dệt may Hoàng Thị Loan có 55 lao động. Riêng Công ty Bao bì Vinh có 50 lao động từ Hà Tĩnh sang thành phố Vinh và có 120 lao động ở TP. Vinh sang Hà Tĩnh làm việc tại cơ sở 2. Trong đó hầu hết công nhân của các công ty đi lại bằng xe máy, chỉ duy nhất Công ty may Minh Anh Kim Liên có xe đưa đón 130 lao động đi về hàng ngày nhưng hiện mới có 60 lao động đồng ý ở lại ăn ở tập trung, 70 lao động do điều kiện gia đình vẫn phải đi về nên công ty chưa có hướng xử lý.

Đại diện công ty Emtex nêu khó khăn trong việc không thể cho người lao động vùng có dịch tạm nghỉ
Đại diện Công ty Emtex nêu khó khăn trong việc không thể cho người lao động vùng có dịch tạm nghỉ. Ảnh: Hồng Quang 

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý khu Kinh tế Đông Nam đề nghị các công ty phải bố trí số công nhân là người vùng có dịch phải làm việc, ăn ở riêng biệt với các công nhân khác để nếu có sự cố dễ dàng truy vết, khoanh vùng. Chính quyền các phường, xã đề nghị các công ty cần phối hợp tốt trong quản lý hành chính, trong kiểm tra phòng, chống dịch và đề xuất phương án test nhanh cho các công nhân đến từ vùng có dịch.

Đại diện Công ty may Minh Anh Kim Liên nêu ý kiến đề xuất tại buổi làm việc
Đại diện Công ty may Minh Anh Kim Liên nêu ý kiến đề xuất tại buổi làm việc. Ảnh: Hồng Quang 

Do diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp, tại buổi làm việc chiều nay (10/6), đồng chí Trần Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND TP. Vinh yêu cầu các doanh nghiệp phải chấp hành nghiêm phương án phòng dịch, bố trí nơi ăn ở, làm việc tập trung cho các lao động từ Hà Tĩnh sang làm việc tại thành phố Vinh. Cần đề phòng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong giờ ăn cơm tập trung của công nhân. Nếu không bố trí sắp xếp được nơi ăn ở, làm việc tại chỗ cho công nhân và không đảm bảo an toàn về phòng dịch, buộc các doanh nghiệp phải cho công nhân từ vùng có dịch tạm nghỉ việc ở nhà kể từ ngày 11/6./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.