Donald Trump muốn gặp Kim Jong-un

(Baonghean.vn) - Ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump hôm 17/5 tuyên bố sẵn lòng đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để tìm cách ngăn chặn chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, đề xuất một sự thay đổi lớn trong chính sách của Mỹ đối với quốc gia bị cô lập này.

Ứng viên tổng thống từ đảng Cộng hòa Donald Trump. Ảnh: Reuters.
Ứng viên tổng thống từ đảng Cộng hòa Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters, Trump cũng khẳng định không ủng hộ những hành động của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại miền Đông Ukraine, kêu gọi tái đàm phán thỏa ước khí hậu Paris, và tuyên bố ông sẽ gỡ bỏ hầu hết quy định tài chính Dodd-Frank nếu đắc cử tổng thống.

Ứng viên được cho là sẽ đại diện cho đảng Cộng hòa từ chối chia sẻ chi tiết các kế hoạch của mình nhằm đối phó với Triều Tiên, nhưng khẳng định ông sẵn sàng có cuộc gặp trực tiếp với nhà lãnh đạo của nước này: “Tôi sẽ đối thoại với ông ta, tôi sẽ không gặp phải vấn đề gì khi trò chuyện với ông ta”.

Phái đoàn Triều Tiên tại Liên hợp quốc chưa đưa ra phản hồi trước yêu cầu bình luận về lời lẽ của ông Trump.

Bên cạnh đó, Trump cũng khẳng định sẽ gây sức ép lên Trung Quốc, nước ủng hộ chính đối với Bình Nhưỡng trên khía cạnh ngoại giao và kinh tế, từ đó giúp tìm ra một giải pháp. Ông nói trong cuộc phỏng vấn 30 phút tại văn phòng tòa tháp Trump ở Manhattan: “Tôi sẽ gây rất nhiều sức ép đối với Trung Quốc vì xét về phương diện kinh tế chúng ta mạnh hơn Trung Quốc rất nhiều”.

Việc Trump sẵn sàng gặp gỡ ông Kim đối lập với chính sách của Tổng thống Barack Obama là chỉ đối thoại giữa quan chức cấp cao của 2 bên. Obama không có quan hệ cá nhân với ông Kim.

Thỏa thuận khí hậu

Tỷ phú New York cho biết ông không “ủng hộ” thỏa thuận khí hậu Paris, vốn đưa ra kế hoạch cắt giảm khí thải carbon ở hơn 170 quốc gia, và muốn đàm phán lại thỏa thuận này do cho rằng nhiều nước trong đó có Trung Quốc được lợi nhiều hơn.

Việc đàm phán lại thỏa ước này sẽ là bước thụt lùi lớn đối với thỏa thuận khí hậu toàn cầu đầu tiên, kéo cả nước giàu và nước nghèo cùng quản lý sự gia tăng khí thải nhà kính gây ra hiện tượng Trái Đất nóng lên.

Quay sang nền kinh tế, Trump cho biết đã lên kế hoạch đưa ra nền tảng chính sách cụ thể trong 2 tuần tới, đề xuất gỡ bỏ gần như toàn bộ gói cải cách tài chính Dodd-Frank đưa ra sau cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2009.

Bong bóng tài chính?

Trump nhận thấy tồn tại một bong bóng tài chính đầy hiểm họa trong ngành công nghiệp của các công ty công nghệ mới khởi nghiệp. Ông cho rằng các công ty công nghệ đang tự định giá cao nhưng không kiếm ra tiền.

Về Cục dự trữ liên bang Mỹ, Trump khẳng định dù muốn một đảng viên đảng Cộng hòa lên đứng đầu cơ quan này, nhưng không phải là “kẻ thù” của lãnh đạo hiện nay Janet Yellen do ông Obama bổ nhiệm.

Ngoài ra, Trump tuyên bố sẽ duy trì mức độ lợi ích hiện nay cho những người hưởng an sinh xã hội, giống quan điểm của cựu ứng viên đảng Cộng hòa Mike Huckabee. Ông khẳng định nếu đắc cử sẽ không tăng tuổi nghỉ hưu hay áp đặt thang lợi ích phụ thuộc mức thu nhập.

Phú Bình

(Theo Reuters)

tin mới

Báo Đức: Berlin làm suy yếu tinh thần người Ukraine

Báo Đức: Berlin làm suy yếu tinh thần người Ukraine

(Baonghean.vn) - Tờ Die Welt (Đức) cho rằng, chính sách thận trọng của Thủ tướng Scholz gây ảnh hưởng tới tinh thần của người dân Ukraine. Những người lính nghĩa vụ của Ukraine hiện không muốn tiếp tục chiến đấu và hy sinh trong cuộc xung đột mà họ không thể thắng. 

Tổng thống Nga Putin phê duyệt mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2030, tăng phúc lợi cho người dân

Tổng thống Nga Putin phê duyệt mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2030, tăng phúc lợi cho người dân

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh bao gồm 97 điểm về mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2030, tập trung vào các nhiệm vụ ưu tiên bao gồm bảo toàn dân số, phúc lợi của người dân, sự bền vững của nền kinh tế, và dẫn đầu về công nghệ.

Lễ nhậm chức của Tổng thống Liên bang Nga

Lễ nhậm chức của Tổng thống Liên bang Nga

Lễ nhậm chức của Tổng thống Nga Vladimir Putin cử hành tại Điện Kremlin vào ngày 7 tháng 5. Đây là lễ nhậm chức lần thứ 5 trong sự nghiệp chính trị của ông Putin; ông sẽ đảm trách chức vụ dân cử cao nhất trong 6 năm tới, cho đến năm 2030.

Các nước EU và Pháp trông chờ gì ở Bắc Kinh?

Các nước EU và Pháp trông chờ gì ở Bắc Kinh?

(Baonghean.vn) - Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp ngày 6/5, bà Ursula Von der Leyen - Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhấn mạnh Brussels và Paris đang trông cậy vào Bắc Kinh “sử dụng mọi ảnh hưởng của mình đối với Nga” để ngăn chặn xung đột với Ukraine.

Thông điệp cuộc diễn tập hạt nhân chiến thuật của Nga gửi tới phương Tây là gì?

Thông điệp cuộc diễn tập hạt nhân chiến thuật của Nga gửi tới phương Tây là gì?

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 6/5 đã ra lệnh tiến hành một cuộc diễn tập nhanh về sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Quân khu Nam, giáp biên giới Ukraine. Phản ứng của Moskva được đưa ra sau những tuyên bố mang tính leo thang từ các đồng minh của Mỹ về xung đột Ukraine.

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn Nga TASS, Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov hôm 6/5 đã phát biểu rằng, các quốc gia phương Tây nhận thấy tình hình trên mặt trận ở Ukraine đang xấu đi và cần phải suy nghĩ làm thế nào không để thua trước Nga trong cuộc xung đột hiện nay.

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết, cách chấm dứt xung đột ở Ukraine nhanh nhất là ngừng viện trợ cho Kiev, và chiến tranh sẽ kết thúc trong hai tuần. Những bất đồng ở Mỹ về viện trợ có thể đã khiến tình thế của Kiev "từ thắng thành bại". 

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.