Đồng chí Lê Xuân Đại chúc Tết cán bộ, nhân dân và các LLVT huyện Tương Dương

(Baonghean.vn)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, đồng chí Lê Xuân Đại- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh sau khi đi thăm, tặng quà và chúc Tết tại huyện Kỳ Sơn, sáng nay, 13-1, đồng chí đã đến thăm cán bộ, nhân dân đồng bào các dân tộc và các LLVT đóng trên địa bàn huyện Tương Dương. Cùng đi, có đồng chí: Nguyễn Hồ Cảnh- Chủ tịch UBND huyện Tương Dương.

 

Tại Tương Dương, đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết các đơn vị: Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tương Dương và đồn Biên phòng 549 đóng quân trên địa bàn xã Tam Quang. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách và hộ nghèo: Ông Vi Xuân Quý, thương binh ¼ và gia đình chị Kha Thị Pòng ở bản Phòng xã Thạch Giám; ông Vũ Hồng Tân thương binh 4/4 và gia đình ông Kha Văn Thuận - hộ nghèo ở bản Cây Me xã Thạch Giám. Đến thăm, tặng quà và chúc Tết cán bộ, công nhân viên, đội ngũ y, bác sỹ và một số bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa huyện và Trung tâm Y tế huyện Tương Dương.

 

Đồng chí Lê Xuân Đại chúc Tết cán bộ, nhân dân và các LLVT huyện Tương Dương ảnh 1

            Đồng chí Lê Xuân Đại chúc Tết lực lượng Công an huyện Tương Dương;

Đồng chí Lê Xuân Đại chúc Tết cán bộ, nhân dân và các LLVT huyện Tương Dương ảnh 2

                     Chúc Tết, tặng quà BCH Quân sự huyện Tương Dương;

Đồng chí Lê Xuân Đại chúc Tết cán bộ, nhân dân và các LLVT huyện Tương Dương ảnh 3

                       Tặng quà hai gia đình ở bản Phòng - xã Thạch Giám;

Đồng chí Lê Xuân Đại chúc Tết cán bộ, nhân dân và các LLVT huyện Tương Dương ảnh 4

                 Chúc Tết bệnh nhân ở Bệnh viện Đa khoa huyện Tương Dương

Đồng chí Lê Xuân Đại chúc Tết cán bộ, nhân dân và các LLVT huyện Tương Dương ảnh 5

Đồng chí Lê Xuân Đại ân cần thăm hỏi, tặng quà hai chiến sỹ công an bị thương khi đang làm nhiệm vụ trong đợt truy quét tội phạm, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tương Dương.

Nói chuyện với các đơn vị, cơ quan đến thăm, đồng chí Lê Xuân Đại báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong năm 2011. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí biểu dương những thành tích mà các đơn vị đã đạt được; chia sẻ những khó khăn của huyện vùng núi cao Tương Dương, đồng chí mong muốn các đơn vị vũ trang đóng trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy thành quả đạt được, giành nhiều thành tích xuất sắc trong năm mới. Chủ động các phương án trong mọi tình huống xảy ra, đảm bảo quân số trực Tết. Phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tuần tra đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới vững chắc trước trong và sau Tết Nguyên đán để nhân dân đón Tết an bình. Đội ngũ y bác sỹ phân công người trực Tết 24/24, chăm lo tốt sức khỏe cho nhân dân. Địa phương quan tâm hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo để họ được đón Tết vui xuân đầm ấm. Đồng chí cũng lưu ý chính quyền địa phương cần phân bổ, trao tặng tiền, gạo hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết một cách kịp thời, đúng đối tượng.

 

Nhân dịp năm mới Nhâm Thìn 2012, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng tới cán bộ, nhân dân các đồng bào dân tộc và các LLVT huyện Tương Dương năm mới: sức khỏe, thành công và hạnh phúc; chúc đồng bào các dân tộc và LLVT huyện nhà đón một cái tết an vui.

Thanh Lê

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.