Đức: Vụ xả súng tại Munich được lên kế hoạch kỹ càng

(Baonghean.vn) - Ngày 24/7, giới chức Đức thông báo đối tượng 18 tuổi, kẻ thực hiện vụ xả súng man rợ tại trung tâm thương mại Olympia chiều tối 22/7 ở thành phố Munich khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, đã lên kế hoạch thực hiện hành vi tội ác này trong suốt một năm qua, song việc lựa chọn nạn nhân để sát hại là ngẫu nhiên.

Thủ phạm vụ xả súng tại thành phố Munich, David Ali Sonboly. Ảnh: Dailymail.
Thủ phạm vụ xả súng tại thành phố Munich, David Ali Sonboly. Ảnh: Dailymail.

Phát biểu với báo giới tại Munich, cảnh sát trưởng bang Bayern, ông Robert Heimberger cho biết “đối tượng David Ali Sonboly đã bắt đầu lên kế hoạch cho vụ xả súng cách đây một năm, sau khi tên này đến thăm một trường học tại Tây Nam nước Đức, nơi từng xảy ra vụ xả súng khiến 15 người thiệt mạng hồi năm 2009.”

Ông Heimberger cho biết thêm, nhiều đồ dùng cá nhân được tìm thấy tại nơi ở của tên Sonboly cho thấy đối tượng này là một kẻ nghiện các trò chơi video bạo lực.

Vũ khí mà tên này sử dụng trong vụ tấn công là loại súng ngắn Glock 17 bán tự động mà hắn giao dịch trên một trang web đen.

Trong khi đó, trưởng công tố viên Thomas Steinkraus-Koch cho biết các nạn nhân bị y sát hại trong vụ xả súng là sự lựa chọn ngẫu nhiên, và không có bất kỳ bạn học cùng lớp nào của tên này nằm trong số những nạn nhân này.

Cho đến nay, bố mẹ của thủ phạm vụ xả súng vẫn bị shock và chưa thể trả lời thẩm vấn.

Trước đó một ngày, giới chức an ninh Đức cho biết tên Sonboly, một sinh viên người Đức gốc Iran, có tiền sử về bệnh trầm cảm và từng phải điều trị tâm thần.

Các nhà điều tra cũng tìm thấy sự liên hệ rõ ràng giữa vụ xả súng trên với vụ tấn công khủng bố kép tại Nauy cách đây 5 năm do tên Anders Breivik tiến hành khiến 77 người thiệt mạng.

Với vụ xả súng tại thành phố Munich, cả châu Âu lại một lần nữa rúng động, bởi đây là vụ tấn công thứ 3 tại châu lục này chỉ trong vòng hơn một tuần qua./.

Lan Hạ

(Theo AFP)

tin mới

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết, cách chấm dứt xung đột ở Ukraine nhanh nhất là ngừng viện trợ cho Kiev, và chiến tranh sẽ kết thúc trong hai tuần. Những bất đồng ở Mỹ về viện trợ có thể đã khiến tình thế của Kiev "từ thắng thành bại". 

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.