EU không quan tâm gia hạn thỏa thuận nhập khẩu khí đốt Nga trung chuyển qua Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hãng tin RT ngày 16/2 cho biết, Thượng nghị sĩ Sergei Tsekov, thành viên Ủy ban quốc tế của Hội đồng Liên bang Nga gọi tuyên bố của Liên minh châu Âu (EU) về việc "sống không cần khí đốt của Nga" là vô nghĩa.

russian-gas-cnbc-3302.jpeg
Nga là nhà cung cấp khí đốt chính cho châu Âu trong hàng thập kỷ qua. Ảnh: CNBC

“Châu Âu sẽ không bao giờ có thể hoạt động, nếu không có khí đốt của Nga và các nguồn năng lượng khác của Nga nói chung. Tất cả đều hiểu rằng, điều này hoàn toàn đúng" - Thượng nghị sĩ Sergei Tsekov cho biết.

Trước đó, ngày 15/2, Ủy viên Năng lượng Châu Âu Kadri Simson đã thông báo với Ukraine rằng EU không quan tâm đến việc gia hạn thỏa thuận vận chuyển khí đốt của Nga sang Châu Âu trung chuyển qua Ukraine, vốn sẽ hết hiệu lực vào cuối năm 2024. Ủy ban châu Âu cũng hứa sẽ giải quyết vấn đề các nước mua khí đốt từ Nga trung chuyển qua Ukraine.

"Chúng tôi đã học cách sống mà không cần khí đốt của Nga. Giờ đây sẽ không thể quay đầu lại. EU không quan tâm đến việc gia hạn thỏa thuận sẽ kết thúc trong năm nay”- Ủy viên Năng lượng Châu Âu Kadri Simson cho hay.

Tuyên bố của bà Kadri Simson có nghĩa là EU dự kiến sẽ ngừng nhập khí đốt từ Nga trung chuyển qua Ukraine vào cuối năm 2024.

Trong cuộc hội đàm với quan chức Ukraine, bà Simson nhấn mạnh rằng các nước thành viên EU đang lấp đầy các cơ sở lưu trữ khí đốt và nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng của họ.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak lưu ý rằng, Nga không đàm phán về việc vận chuyển khí đốt qua Ukraine với Brussels hay Kiev.

Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal cũng nói với Thủ tướng Slovakia Robert Fico, rằng Kiev không có kế hoạch gia hạn thỏa thuận vận chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu, vốn sẽ hết hạn vào cuối năm 2024 .

Tuy nhiên, Ukraine có nguy cơ bị mất hàng tỷ USD doanh thu từ phí trung chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.